Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trị ho, sổ mũi cho trẻ - Thuốc tây hay thuốc ta?

Thứ năm, 14:03 26/10/2017 | Sống khỏe

Điều trị bệnh cho con bằng thuốc nào cho tốt, không ảnh hưởng đến sức khoẻ lâu dài của trẻ luôn là “cuộc chiến” không hồi kết giữa các mẹ, thậm chí giữa mẹ và bà ngoại – bà nội. Cứ mỗi mùa lạnh cuối năm là những diễn đàn này lại nóng lên với nhiều câu chuyện “người thực việc thực”

Thuốc Tây hay thuốc Ta là “đúng chuẩn”

Bắt đầu từ trang cá nhân của hàng chục ông bố bà mẹ nổi tiếng như diễn viên Việt Anh, MC Diệp Chi, diễn viên Vân Trang,…, rồi lan đến các diễn đàn dành cho bà mẹ trẻ em như Mầm nhỏ, Yêu trẻ thơ, Chăm Con như Chuyên gia – là cuộc tranh cãi khá “ỏm tỏi” về việc điều trị ho cho trẻ trong mùa lạnh. Các bố mẹ “chiến nhau” khá gay gắt với hai quan điểm đối lập “Để bệnh tự nhiên nó hết” (Khi trẻ bị bệnh nên để cơ thể trẻ tự sinh ra kháng thể và vượt qua một cách tự nhiên) và “Chớm bệnh là dùng thuốc dập ngay” (cho rằng nên dùng thuốc kháng sinh ngay từ khi trẻ có dấu hiệu chớm bệnh). Sau đó, lại thêm một bên bày tỏ quan điểm “Tây ta kết hợp, hiện đại nhưng vẫn thuận tự nhiên” (dùng những phương pháp dân gian và các bài thuốc từ thảo dược an toàn vì cơ thể trẻ còn non nớt và chưa hoàn thiện.) Hầu như bố mẹ nào cũng trở thành “chuyên gia” từ lúc có con, lại thêm mỗi người đều có kinh nghiệm từ thực tế nên càng tranh luận càng hào hứng, nhờ vậy mở ra nhiều góc nhìn mới đầy hữu ích.

Đại diện cho nhóm “Để tự nhiên” có diễn viên điện ảnh “Người phán xử” Việt Anh với ý kiến được đến hơn 21 nghìn lượt thích trên trang cá nhân. Anh chia sẻ từ chuyện khi cậu con trai mới vừa chớm ho khan "Thật ra, do thời tiết giao mùa, nên con bị ho cảm là việc đương nhiên thôi nên bố khuyên mẹ cứ để tự nhiên, giữ ấm cho bé, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, để cơ thể con sản sinh kháng thể tự nhiên. Nên mới nói, nếu thấy các bé ở nhà bắt đầu có các biểu hiện bệnh như ho nhẹ, hay nóng người thì cứ tạm thời theo dõi các bé, để cơ thể con sản sinh kháng thể tự nhiên chống lại bệnh, dần dần con sẽ khỏe hơn, ít bệnh vặt hơn”. Niềm tin này cũng được lan truyền trong những dẫn nguồn của những bố mẹ khác như mẹ Phạm Thanh Dung (2.800 lượt thích), ba Nguyễn Xuân Trường (1.000 lượt thích) với luận điểm, việc tự ý cho trẻ dùng thuốc kháng sinh đã là sai lầm, lại còn sai hơn nếu dùng không đúng cách vì dễ dẫn đến những nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ.

Nhưng các phụ huynh dùng thuốc cũng có cái lý của họ. Mẹ Minh Trang Nguyễn lo lắng “bây giờ môi trường ô nhiễm hơn hồi xưa, nhiều bệnh mới xuất hiện nữa. Nhiều khi ba mẹ chủ quan bỏ qua những triệu chứng tưởng chừng như nhỏ, đến khi tiến triển nặng rồi lại tội cho bé. Daisy và Bánh Mì nhà mình hễ mà mình thấy ho hay sốt là mình lại vội mang đi bác sĩ khám ngay cho an tâm, rồi cứ theo chỉ dẫn của bác sĩ mà cho con dùng thuốc.”

Dung hoà hai ý kiến trên là các mẹ Vân Trang, bố Thanh Bình, bố Huỳnh Đông, mẹ Yến Hoàng MBP khi cho rằng thay vì dùng thuốc kháng sinh có nhiều tác dụng phụ:Gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa… có thể sử dụng những bài thuốc dân gian lành tính từ thảo dược. Cách này nhận được khá nhiều đồng tình và chia sẻ từ cộng đồng.

Dù Tây hay Ta, phải hoà hợp mới tốt!

Đem vấn đề này xin ý kiến các chuyên gia y tế, ban quản trị trang thông tin uy tín như Mầm Nhỏ cho biết, lời khuyên đúng đắn nhất trong trường hợp này là tùy theo giai đoạn bệnh lý của trẻ mà phụ huynh sẽ có cách điều trị phù hợp. Trong giai đoạn chớm bệnh, các mẹ nên dùng các loại siro ho - cảm có nguồn gốc thảo dược hoặc các bài thuốc dân gian, massage bằng dầu tràm-khuynh diệp để tăng hiệu quả giữ ấm cho hệ hô hấp của trẻ. Tuy nhiên, khi trẻ có dấu hiệu viêm đường hô hấp, thì phụ huynh nên kết hợp dùng các loại siro thảo dược này kèm với thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa thì mới đẩy lùi được các triệu chứng (ho, đau họng, tan đờm...).

Đồng tình với ý kiến này là PGS. TS. Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Được nhiều người biết đến với thế mạnh trong việc điều trị các bệnh lý đường hô hấp. Ông cho rằng các bà mẹ “chỉ nên dùng kháng sinh khi thực sự cần thiết”, thay vào đó, có thể sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược. Có thể kết hợp “trong uống ngoài thoa” bằng dầu tràm khuynh diệp và siro ho với thành phần mật ong, húng chanh, quất… Quan điểm này có hơn 800 lượt chia sẻ, và được các mẹ nổi tiếng như MC Diệp Chi (Mẹ Sumo), Lâm Thị Quý Hằng, Hiền Kim… hết sức đồng thuận, và chia sẻ đang áp dụng cho con mình tại nhà.

Kết lại cuộc chiến, dù ở “phe” nào thì điều các bố mẹ quan tâm nhất vẫn là sức khoẻ lâu dài của bé cưng. Đáp án sau cuộc tranh luận trên từ các chuyên gia chắn chắn sẽ giúp bố mẹ chăm sóc bé nhà mình đúng cách hơn.

Để bảo vệ và chăm sóc bé trước các triệu chứng ho cảm, bố mẹ có thể sử dụng bộ đôi sản phẩm Siro Ho Cảm và Dầu tràm Khuynh Diệp Ích Nhi để kết hợp “trong uống ngoài thoa”. Siro ho-cảm Ích Nhi với 3 thành phần chính Quất, Mật Ong, Húng Chanh được trồng và thu hái theo tiêu chuẩn GACP – WHO giúp giảm ho cảm mà không làm mất phản xạ ho, không gây nhờn thuốc, không gây rối loạn tiêu hóa ở trẻ, với vị thơm ngon, dễ uống. Dầu tràm khuynh diệp Ích Nhi giúp làm ấm, giải cảm, phòng ngữa cảm lạnh và nhiễm lạnh. Đặc biệt, cả hai sản phẩm đều dùng được cho trẻ sơ sinh và mẹ bầu.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 1 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 20 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top