Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ sử dụng các thiết bị di động thông minh: Ảnh hưởng lớn đến thần kinh, thị lực

Thứ tư, 07:36 12/11/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Khảo sát mới đây do Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa - Giáo dục và Đời sống xã hội và Công ty Nghiên cứu thị trường Epinion thực hiện tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ trong lĩnh vực sử dụng thiết bị thông minh của trẻ em cho thấy, gần 80% trẻ dưới 6 tuổi được cha mẹ cho sử dụng các thiết bị di động thông minh (smartphone, máy tính bảng), trong đó trẻ dưới 3 tuổi chiếm gần 20%. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, trẻ sử dụng công nghệ 3D gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thị lực.

 

Các bậc cha mẹ cần kiểm soát chặt chẽ khi cho trẻ sử dụng các thiết bị di động thông minh.	 Ảnh: Chí Cường
Các bậc cha mẹ cần kiểm soát chặt chẽ khi cho trẻ sử dụng các thiết bị di động thông minh. Ảnh: Chí Cường

 

Bứt rứt khi thiếu máy tính bảng

Trước thông tin trên, BS Dương Đình Phúc – Trưởng khoa Tâm thần kinh (Bệnh viện 354) cho biết, đây quả thực là con số báo động. Thực tế, nhiều em nhỏ ngay từ nhỏ đã được bố mẹ “quăng” cho những thiết bị công nghệ và không ít trẻ lệ thuộc, cảm thấy rất bứt rứt mỗi khi thiếu các thiết bị này.

Chị Nguyễn Thị Hiền ở Thanh Xuân (Hà Nội), có con trai 4 tuổi cho biết, ban đầu thấy con thích chiếc Ipad chị thỉnh thoảng cũng cho con chơi. Rồi nhiều khi bận, chị mặc cho con chơi thoải mái để rảnh rang làm việc. Chẳng bao lâu sau bé đã thành thạo từng thao tác. Từ đó cháu đâm ra mê chơi, hễ mẹ về đến nhà là đòi điện thoại rồi Ipad hết xem phim lại chơi game. Giờ ăn cơm hay làm việc gì cũng phải lấy chúng ra dụ chứ cu cậu nhất định không chịu nghe nếu thiếu Ipad.

Anh Trần Văn Hóa (ở Hưng Yên) cũng sớm cho con dùng máy tính bảng với mục đích cho con học hát và làm quen với tiếng Anh. Ban đầu cũng quản lý con chặt nhưng khi thấy con học nhanh, hiểu biết nhiều nên vợ chồng anh dần nới lỏng việc kiểm soát thời gian sử dụng của con. Từ đó, vào ngày nghỉ là bé ôm khư khư máy để học. Năm nay mới 7 tuổi, nhưng con gái anh đã cận thị nặng. “Khi thấy cháu hay đau đầu, chóng mặt gia đình đưa đi khám và đo mắt thì cháu đã bị cận nặng. Bác sĩ cho biết, nguyên nhân do cháu dùng máy tính bảng, xem phim 3D nhiều nên tổn thương mắt và khuyên nên hạn chế sử dụng”,  anh Hóa xót xa.

Ảnh hưởng lớn đến thị lực

BS Dương Đình Phúc cho rằng, cái gì cũng có hai mặt của nó. Sử dụng như thế nào là hợp lý để mang lại hiệu quả cao nhất mới là quan trọng. Việc cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị công nghệ thông minh phải không ảnh hưởng việc học, ăn, ngủ của trẻ như vậy sẽ giúp chúng tiếp cận với những thông tin, kiến thức mới, phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Đồng thời kích thích tính tò mò, sáng tạo của trẻ. Với những trẻ tăng động giảm chú ý việc tập trung chơi là rất khó. Trong các bài tập rèn luyện cho trẻ tăng động giảm chú ý có một bài là làm cho trẻ thích một trò chơi nào đó để rèn cho trẻ tính tập trung. Những trẻ nằm trong đối tượng này khi sử dụng thiết bị công nghệ thông minh lại rất tốt. Khi trẻ chơi cũng là học.

Ngược lại, nếu cha mẹ không quản lý chặt trẻ dễ bị “nghiện” dẫn đến xao nhãng học hành, ít giao tiếp với cha mẹ, người thân, có nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Trẻ khi đã tập trung quá cao vào chơi Ipad, điện thoại, xem phim 3D… sẽ không còn hưng phấn, hứng thú với việc tìm tòi những thứ khác. Đồng thời, khi chúng tập trung thời gian, năng lượng vào chơi với các thiết bị này rồi thì khi quay sang học các môn khác sẽ kém hiệu quả. Khả năng làm việc của trí não chỉ có một thời gian nhất định, hệ thần kinh sẽ mệt mỏi nếu làm việc liên tục. Đặc biệt những nội dung thiếu lành mạnh trong máy sẽ ảnh hưởng không tốt tới tư tưởng của trẻ, thậm chí khiến trẻ phát triển lệch lạc nhân cách về sau. Việc lạm dụng công nghệ di động thông minh còn có thể gây ra đau đầu, biếng ăn, mất ngủ…

Cùng với những ảnh hưởng sức khỏe, thần kinh, tình trạng trẻ sử dụng công nghệ thông minh còn gây áp lực đối với đôi mắt. Bệnh viện Mắt Trung ương đã tiếp nhận và điều trị rất nhiều trẻ bị ảnh hưởng thị lực hệ lụy từ thiết bị công nghệ thông minh. Theo BS Hoàng Cương (Bệnh viện Mắt Trung ương), các chuyên gia nhãn khoa  chưa có nghiên cứu nhiều về công nghệ 3D nhưng mắt sẽ bị ảnh hưởng nếu dùng nhiều. Mắt bình thường nhìn hội tụ vào một điểm, hợp nhất hai ảnh của mắt thành một hình duy nhất. Mục đích hình 3D là không làm cân bằng hai mắt, xô lệch đi để tạo chiều sâu của hình ảnh. Hơn nữa khi dùng kính 3D nhiều sẽ làm não trẻ mất thăng bằng, làm phân ly hai mắt khiến trẻ mỏi mắt, ảnh hưởng phát triển thị giác. Trên thế giới từng có nghiên cứu cho thấy, 25% người sau khi xem phim 3D than phiền bị mờ mắt, đau đầu, đau vai gáy, chóng mặt, buồn nôn.

Để tránh những hệ lụy từ những chiếc smartphone, máy tính bảng hay hình ảnh 3D… cha mẹ cần hướng dẫn, thường xuyên chơi cùng con để tập cho trẻ có thói quen tốt và tránh để trẻ truy cập vào  website không lành mạnh. Không nên giao phó máy hoàn toàn cho trẻ. Khi định chọn mua một sản phẩm công nghệ nên chọn loại màn hình ít hại mắt, có những tính năng dành riêng cho trẻ.

Cha mẹ có thể tải những ứng dụng quản lý như Kids Place – Parental Control, Nahi Kids – Nahi Parental Control, Kid Read...  giúp quản lý thời gian con chơi một cách dễ dàng thông qua thời khóa biểu do cha mẹ lập sẵn. Bên cạnh đó, nó còn cho phép bạn kiểm soát nội dung, lựa chọn cho trẻ chơi những ứng dụng nào mang tính giáo dục cao, cho phép con vừa chơi vừa học.

 

“Đối với trẻ dưới 6 tuổi nên để các bé tham gia các hoạt động ngoài trời thay vì cho trẻ sử dụng thiết bị thông minh. Không nên cho trẻ sử dụng thiết bị điện tử lâu 1,5 - 2 tiếng mỗi ngày.

Với những trẻ trên 7 tuổi, đây là giai đoạn phát triển và hoàn thiện chức năng thị giác của trẻ. Khi mắt nhìn gần trong thời gian dài sẽ mệt mỏi có thể gây cận thị. Để hạn chế tật về mắt nên hướng dẫn trẻ nghỉ ngơi sau 30 phút sử dụng. Thời gian cho trẻ dùng thiết bị càng cách quãng càng bảo vệ được mắt”.

BS Dương Đình Phúc

Phương Thuận 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 42 phút trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 3 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 21 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 23 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

Top