Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng nguy cơ lây bệnh chỉ vì thói quen dùng chung những đồ vật sau của con gái

Thứ sáu, 16:42 22/12/2017 | Sống khỏe

Bạn hãy tránh dùng chung những đồ vật sau đây để không gây hại cho sức khỏe nhé.

Nhiều bạn gái có thói quen dùng chung đồ với nhau mà không biết đến những tác hại tiềm ẩn trong thói quen này. Việc dùng chung những đồ nhạy cảm hay tiếp xúc với da có thể tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn. Nếu không muốn cơ thể rước những căn bệnh khó nói từ người khác thì con gái chúng mình nên tránh dùng chung đồ vật như sau.

Son môi

Tiện tay dùng luôn son môi của cô bạn bàn bên hóa ra lại là thói quen cần tránh. Bởi son môi có thể tăng nguy cơ lây nhiễm các loại vi khuẩn từ nước bọt, lớp màng nhầy trên môi hay máu do nứt môi của khổ chủ.

Cách duy nhất để tránh gặp phải tình trạng khó nói này đó chính là hạn chế tối đa việc dùng chung son với người khác. Trong trường hợp bắt buộc thì bạn nên dùng khăn lau nhẹ lớp ngoài cùng trên son.

Giày, tất

Giày hay tất là những vật dụng tiếp xúc với da và môi trường bí trong thời gian dài. Dùng chung chúng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi cũng như lây lan. Như vậy, cũng không hề khó hiểu nếu chân bạn bỗng nhiên có mùi "í ẹ" sau khi thường xuyên dùng chung giày đâu đấy.

Đồ lót

Đồ lót là một trong những vật dụng tiếp xúc với vị trí nhạy cảm và chứa nhiều vi khuẩn. Dùng chung đồ lót có thể gây lây lan các căn bệnh vùng kín. Do vậy, đây sẽ là đồ vật nên được liệt vào danh sách những thứ tuyệt đối không được dùng chung.

Bàn chải đánh răng

Một trong những vật dụng tuyệt đối không nên dùng chung dù có thân đến mấy đó chính là bàn chải đánh răng. Bởi dụng cụ vệ sinh này có thể gây lây nhiễm những bệnh về răng miệng.

Chúng cũng có thể gây lây truyền bệnh do dính máu của người mang bệnh khi chải. Bởi vậy, hãy tuyệt đối tránh dùng chung bàn chải đánh răng để không mắc phải những hậu quả nghiêm trọng.

Tai nghe

Tưởng chừng không có gì đáng ngại nhưng tai nghe có thể chứa cả ổ vi khuẩn, đặc biệt là các loại tai nghe nhét sâu vào lỗ tai. Dùng chung tai nghe có thể gây lây nhiễm vi khuẩn hoặc phá vỡ môi trường trong ống tai.

Vệ sinh tai nghe thường xuyên sẽ giúp tránh được nguy cơ trên. Khi mượn hoặc cho mượn, hãy đảm bảo vệ sinh chúng bằng bông tăm và dung dịch sát khuẩn.

Khăn mặt, khăn tắm

Các loại khăn đều có chức năng lau khô và làm sạch trực tiếp trên bề mặt da. Chính bởi vậy, chúng cũng là nơi dễ gây lây nhiễm các loại bệnh ngoài da. Dùng chung khăn mặt còn có thể khiến tình trạng mụn trứng cá bùng phát. Khi mượn hay cho mượn chúng, hãy chú ý rằng những chiếc khăn này đã được giặt sạch hoặc còn mới để tránh tình trạng trên.

Các dụng cụ làm đẹp

Những dụng cụ làm đẹp như kẹp tóc, nhíp, dao cạo… tuyệt đối nên tránh dùng chung. Bởi chúng là những đồ vật được sử dụng thường xuyên và chứa nhiều vi khuẩn trên bề mặt, bao gồm cả máu.

Nếu bắt buộc phải dùng chung, hãy đảm bảo chúng được vệ sinh bằng cồn để sát khuẩn trước khi dùng.

Theo Afamily/Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 30 phút trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 52 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 19 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top