Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt mất mạng vì dùng “thần dược truyền miệng” chữa viêm khớp

Chủ nhật, 11:00 07/08/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Sau 3 tháng uống thuốc được quảng cáo là “thuốc Miên” để trị bệnh khớp, chị Minh ở An Giang ói ra máu, xuất huyết đường tiêu hóa phải nhập viện cấp cứu.

Sau 3 tháng uống thuốc được quảng cáo là “thuốc Miên” để trị bệnh khớp, chị Minh ở An Giang ói ra máu, xuất huyết đường tiêu hóa phải nhập viện cấp cứu. Trường hợp đáng tiếc của chị Minh, chính là lời cảnh tỉnh cho thói quen tự dùng thuốc trị bệnh mà không cần quan tâm nguồn gốc, công dụng, của một bộ phận người bệnh hiện nay.


Đôi tay bệnh nhân biến chứng do viêm khớp dạng thấp

Đôi tay bệnh nhân biến chứng do viêm khớp dạng thấp

“Thần dược” thành độc dược

Thời điểm mới phát hiện bệnh, chị Nguyễn Thị Minh (42 tuổi, quê tỉnh An Giang) có đến thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm khớp dạng thấp. Để điều trị, bác sĩ chỉ định dùng thuốc kháng viêm và kê đơn tỉ mỉ. Nhưng sau khi rời bệnh viện, chị Minh lại không điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân thì trở về nhà, chị Minh khá lo lắng trước tình hình bệnh. Một số người quen, thiếu sự hiểu biết, lại tư vấn rằng: Bệnh viêm khớp dạng thấp không thể điều trị tận gốc bằng thuốc Tây. Thay vào đó, họ khuyên chị Minh nên tìm kiếm các loại thuốc gia truyền để đảm bảo kết quả lâu dài. Nghe bùi tai, chị Minh đã tự ý bỏ thuốc kháng viêm điều trị của bệnh viện và liên hệ để mua thuốc “Miên” – một loại “thần dược truyền miệng” ở vùng miền Tây.

Quá trình tự điều trị sau đó đã dẫn đến hệ lụy đáng tiếc. Theo lời kể của gia đình thì thời gian đầu dùng loại thuốc này, triệu chứng đau nhức của chị Minh giảm hẳn. Nhưng càng về sau, tình hình càng trở nên tồi tệ. Những cơn đau không mất đi mà tái phát ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần dùng thuốc, chị Minh mới thấy dễ chịu hơn và dần dần bị lệ thuộc hoàn toàn vào loại “thần dược” này. Điệp khúc đau là dùng thuốc lặp đi lặp lại liên tục. Cuối cùng sau ba tháng, chị Minh hoàn toàn suy kiệt. Bệnh nhân xuất huyết đường tiêu hóa và ói ra máu. Nhận thấy tình trạng người thân quá nguy kịch, gia đình vội đưa chị vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cấp cứu.

Bóc mẽ thuốc “Miên”

Tại bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, chị Minh được các bác sĩ tiến hành cấp cứu. Qua một thời gian, sức khỏe bệnh nhân mới tạm ổn và cần tiếp tục điều trị lâu dài. Đối với gia đình, đó là tin không thể vui hơn. Toàn bộ số thuốc “Miên” chị Minh chưa dùng hết, gia đình đều đã đem vứt bỏ. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi không khỏi thắc mắc, đó là sự thật về loại thuốc “Miên” đã khiến chị Minh suýt chút nữa mất cả mạng sống?

Lý giải về loại thuốc nguy hiểm này, bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thanh Ngọc, Phòng khám Dị ứng miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết: Qua xét nghiệm, chị Minh đã dùng loại thuốc có chứa corticoid dẫn đến hiện tượng lệ thuộc thuốc, còn gọi là hội chứng Cushing. Bác sĩ phải vừa điều trị bệnh vừa “cai thuốc” cho chị.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi sử dụng các loại thuốc truyền miệng để giảm đau và chữa viêm khớp. Hiện nay thuốc giảm đau có hai loại. Một là thuốc kháng viêm không chứa corticoid, người bệnh tự sử dụng mà không có chỉ định của bác sĩ có thể gây tác dụng rất nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa hoặc tăng biến cố bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, gây suy thận nặng hơn.

Hai là thuốc kháng viêm chứa corticoid. Khi mới dùng người bệnh thấy thoải mái, dễ chịu, giảm đau, ăn ngon, ngủ dễ. Nếu người bệnh vẫn sử dụng trong một thời gian dài với liều cao sẽ dẫn đến nhiều biến chứng như loãng xương, tăng huyết áp, tiểu đường, rạn da, dễ nhiễm trùng, đục thủy tinh thể… Những triệu chứng này gọi chung là hội chứng Cushing. Đây cũng chính là bản chất của thứ thuốc “Miên” – “thần dược” được truyền miệng trị viêm khớp tại các vùng miền Tây.

Quá trình tìm hiểu trường hợp chị Minh, đồng thời cảnh báo sự nguy hiểm của loại thuốc trôi nổi, không nguồn gốc này, chúng cũng bất ngờ khi biết: Việc mua bán, giao dịch thuốc “Miên” tại một số vùng, nhất là vùng biên giới giáp Campuchia diễn ra khá dễ. Thậm chí ngay trên mạng internet, một số đối tượng kinh doanh loại thuốc này còn công khai số điện thoại, cách thức giao dịch, liên lạc cho người có nhu cầu mua hàng.

Để tránh những trường hợp như chị Minh tái diễn, thiết nghĩ các cơ quan quản lý cần sớm có biện pháp xử lý triệt để các đối tượng này. Đồng thời, người bệnh cũng cần nâng cao nhận thức. Nếu có bệnh phải tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị, dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ.

Sự nguy hiểm của viêm khớp dạng thấp

Viêm khớp dạng thấp (Rheumatoid Arthritis) là một bệnh lý viêm khớp có tính chất tự miễn, đặc trưng bởi tình trạng viêm mạn tính màng hoạt dịch ở nhiều khớp, có thể kèm theo các tổn thương ngoài khớp. Biểu hiện của bệnh là hiện tượng sưng đau nhiều khớp, cứng khớp kéo dài vào buổi sáng, triệu chứng rõ hơn khi thời tiết thay đổi hoặc không khí ẩm ướt. Viêm khớp dạng thấp có thể xảy ra ở tất cả chủng tộc và lứa tuổi. Độ tuổi bị nhiều nhất từ 30 đến 50, chiếm 73-85%. Nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam gấp 2 đến 6 lần, song bệnh nhân nam có xu hướng nặng nề hơn. Các khớp thường bị ảnh hưởng là khớp nhỏ ở cổ tay, bàn tay, cổ chân, bàn chân. Bệnh có thể ảnh hưởng đến tất cả khớp khác như khớp khuỷu, vai. Nếu không được điều trị, các khớp viêm có thể tiến triển gây hẹp khe khớp, dính và biến dạng khớp, thậm chí tàn phế.

Thế Hào

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 2 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 2 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 7 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 7 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 12 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

TP.HCM, 15/4/2024, Pfizer (Việt Nam), VNVC, và Bệnh Viên Đa Khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Top