Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật về loại gel giúp chị em hấp dẫn “như thời con gái”

Thứ hai, 12:25 11/11/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - “Chỉ trong vòng 15 phút sau khi sử dụng, “cô bé” của chị em có khả năng trở lại như thời con gái”, đó là lời quảng cáo của một loại gel làm se khít âm đạo đang được rao bán trên thị trường.

Sự thật về loại gel giúp chị em hấp dẫn “như thời con gái” 1

Các sản phẩm gel se khít "cô bé" được quảng cáo tràn lan trên mạng.

 
Tuy nhiên, BS Nguyễn Thị Tuyết, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lại ví hậu quả của việc bôi gel se khít “cô bé” giống như gắn keo 502 và ảnh hưởng lớn đến đường sinh nở.
 
Bán công khai như ở chợ

Lần theo địa chỉ quảng cáo của một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm phục vụ đời sống vợ chồng, chúng tôi tìm đến địa điểm bán gel se khít trên phố Giảng Võ, Hà Nội. Chủ cửa hàng, một thanh niên trẻ, nhiệt tình, đon đả cho biết, cửa hàng chuyên phục vụ khách quen nên không cần trưng bày nhiều.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn xem loại gel se khít và làm hồng “cô bé”, thanh niên này “bật mí”: “Muốn mua, khách phải đặt trước và sau vài ngày sẽ nhận hàng. Mỗi hộp như thế khoảng 30ml, giá gần 1 triệu đồng, dùng được trong khoảng 30 lần. “Chỉ cần bôi trước khoảng 15 phút, gel sẽ có tác dụng”. Ngoài ra, cửa hàng còn có nhiều loại gel se khít với giá từ 150.000 đồng-1 triệu đồng/hộp trở lên. Các sản phẩm trên 150.000 đồng được chuyển miễn phí trong nội thành Hà Nội. Những loại gel rẻ, dưới 150.000 đồng, cửa hàng sẽ không vận chuyển.

Chủ nhân của cửa hàng này luôn khẳng định với chúng tôi rằng, hàng của anh đảm bảo không có xuất xứ từ Trung Quốc mà từ các nước châu Âu.
Trên các trang mạng, loại gel này cũng được bày bán công khai như ở chợ, với lời quảng cáo hấp dẫn: “Trải nghiệm cùng gel se khít âm đạo, bạn sẽ có cảm giác se khít như lần đầu” hoặc: “Là gel se khít, co thắt âm đạo, giúp phụ nữ đạt khoái cảm, không còn cảm giác có “cô bé” rộng nữa. Đặc biệt phù hợp với phụ nữ đã sinh em bé, phụ nữ lớn tuổi, hồi xuân và muốn tìm lại cảm giác thuở như con gái. Sản phẩm không màu, không mùi khiến “đối tác” không thể phát hiện được”…

Giá cả mỗi loại gel bày bán trên mạng từ 400.000 đồng - 2 triệu đồng tuỳ loại. Nhiều nhất là các sản phẩm có giá từ 700.000 đồng - 1,2 triệu đồng/tuýp. Đặc biệt, để phục vụ “thượng đế”, nhiều trang mạng còn nhận giao hàng tận nơi. Các sản phẩm đều được quảng cáo là hàng nhập khẩu từ Đức, Mỹ, Canada… nhưng tuyệt nhiên không có tem nhập khẩu. Chủ yếu là hàng xách tay hoặc trôi nổi không nguồn gốc.

Giống gắn keo 502

Mặc dù sản phẩm được quảng cáo có thành phần tự nhiên gồm nước, tinh chất hoa hướng dương và tinh chất dầu hạnh nhân, nhưng theo BS Nguyễn Thị Tuyết cần có kiểm định chất lượng của từng loại gel để có kết luận chính xác hơn về thành phần. Tuy nhiên, trên thực tế, cơ chế rộng, khít của “cô bé” liên quan đến sự co thắt của các thớ cơ. Thông thường, để se khít, các chị em phải tuân thủ các bài tập để cơ vận động, cùng các hoạt động sinh lý đều đặn sẽ khiến cơ co dần đều và tự săn chắc. Vì vậy, nếu nói có loại gel bôi vào se khít lại ngay thì rất khó tin, cũng giống như người ta dùng keo 502 để gắn tạm lại mà thôi. Đấy là chưa nói đến niêm mạc ở vùng kín rất mỏng, cần cân bằng độ pH tốt, nếu không sẽ gây viêm nhiễm làm ảnh hưởng đến quá trình sinh nở của phụ nữ.

BS Tuyết cho biết thêm, cũng có một số loại thuốc về nội tiết để khi phụ nữ dùng có thể làm mềm vùng kín dần dần, chống “khô hạn”. Tuy nhiên, phải được sự chỉ định của bác sĩ và loại thuốc ấy phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, trong danh mục các thuốc được sử dụng.

BS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Thái Hà (Hà Nội), khẳng định: “Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản khoa mấy chục năm qua, tôi chưa từng thấy có loại thuốc nào được cơ quan chức năng cấp phép có tác dụng làm se khít âm đạo của phụ nữ”. Theo bác sĩ Dung, việc làm co âm đạo không hề đơn giản và càng không thể có chuyện dùng thuốc hoặc gel gì đó để làm chuyện này được.

Bác sĩ Dung nói, không chỉ có riêng âm đạo, mà bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng vậy, khi đã giãn ra thì không có thuốc nào có thể làm co lại. Nếu muốn co lại thì đòi hỏi phải có những phương pháp can thiệp như: Phẫu thuật, tập luyện hoặc chế độ ăn uống… chứ việc dùng thuốc là không thể.

Bác sĩ Dung đặt giả thiết, có thể những loại thuốc bán trên mạng chứa một loại hóa chất cực mạnh nào đó, làm âm đạo co lại, nhưng điều đó chỉ có tác dụng tức thời, sau khi hết tác dụng sẽ khiến âm đạo bị khô và dẫn đến đau khi quan hệ. Thậm chí âm đạo sẽ teo đi vì nhiễm những loại hóa chất độc hại. Theo bác sĩ Dung, âm đạo phụ nữ là vùng nhạy cảm cần phải được chăm sóc đặc biệt, nếu không sẽ bị viêm nhiễm ảnh hưởng đến đời sống tình dục cũng như sinh sản.

Cùng quan điểm trên, bác sĩ Bùi Văn Khánh, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), khuyến cáo: “Không nên mua những sản phẩm liên quan đến sức khỏe rao bán qua mạng. Bởi bất cứ loại thuốc, gel, kem, dùng bôi ngoài da cũng đều hấp thụ qua da vào máu. Kể cả những loại thảo dược được cho là an toàn nhất cũng có thể gây ra những phản ứng cho da, vì thực tế thảo mộc tự nhiên cũng chứa rất nhiều thành phần dược chất và một trong số đó có thể gây dị ứng…”.
 
Hạnh Nguyên- Lương Thu
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 10 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 13 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top