Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốc: Từ hắt hơi đến ung thư chỉ... 9 bước

Thứ sáu, 08:26 04/03/2016 | Sống khỏe

Ung thư không chỉ xuất phát từ bên trong cơ thể. Quy trình tạo ra tế bào ung thư do tác nhân bên ngoài diễn ra theo 9 bước.

Từ hắt hơi đến ung thư phải trải qua 9 bước dưới đây. Sự hiện hiện của mỗi quá trình được xem là một tín hiệu của cơ thể gửi đến chúng ta.

Vì vậy, các chuyên gia khuyên cứ mỗi bước, chúng ta cần phải lắng nghe tiếng nói của cơ thể để uống nhiều nước, nghỉ ngơi điều độ, cung cấp đủ năng lượng. Từ đó, cơ thể sẽ tự sữa chữa cho chính mình.

1. Hắt hơi

Khi vi khuẩn gây bệnh, bụi, phấn hoa… tấn công khoang mũi, hệ thống phòng thủ của cơ thể bắt đầu hoạt động để đẩy "vật thể lạ" ra ngoài. Và hắt hơi là bước khởi động đầu tiên.

2. Ho

Nếu các tác nhân gây bệnh trên đã đánh bại tuyến phòng thủ đầu tiên, tiến vào đường hô hấp trên, phế quản, cơ thể bắt đầu huy động lực lượng mạnh hơn, đó là ho. Ho để tống khứ các mầm bệnh.

Nhưng chúng ta lại nghĩ ho là một căn bệnh, vì vậy, phải sử dụng thuốc tiêu đờm và giảm ho. Tuy nhiên, điều này lại vô tình đẩy đờm vào trong cơ thể. Vì vậy, hệ thống phòng thủ của cơ thể lại phải chuyển sang giai đoạn 3.

3. Mệt mỏi và chán ăn

Lúc nhiễm bệnh, cơ thể của chúng ta nói rằng phải nghỉ ngơi để đủ sức mạnh đối đầu với các vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể. Thực tế lại khác, dù cần ăn uống để giữ sức nhưng chúng ta lại ăn kém đi, ăn không ngon.

Khi cơ thể không muốn ăn, ăn quá nhiều không phải là một ý tưởng tốt. Bạn có thể tăng cường uống nước hoặc uống nước ép trái cây. Nếu bạn làm sai trong bước này, cơ thể của bạn bắt buộc phải chuyển sang giai đoạn 4.

4. Sốt

Sốt có nghĩa là các vi khuẩn gây bệnh đã đi vào máu, cơ thể phải bắt đầu biểu hiện khả năng miễn dịch bằng cách sốt để đốt chất các tác nhân xấu.

Khi nhiệt độ tăng lên 38.5 độ C, khả năng miễn dịch cũng tăng lên. Và khi nhiệt độ tăng lên 40 độ C, hầu hết các virus đã bị thiêu chết, miễn là chúng ta uống đủ nước, cơ thể vẫn không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, lúc đó, chúng ta lại thực hiện một số biện pháp để hạ nhiệt, điều này lại vô tình “tiếp tay” cho các loại virus. Vì vậy, cơ thể phải bước sang giai đoạn 5.

5. Dị ứng

Hệ thống phòng thủ sẽ cố gắng chống lại vi khuẩn và chất độc, tống chúng ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên khi có sự xung đột bên trong sẽ gây ra những phản ứng nhất định bên ngoài cơ thể. Dị ứng là một trong những trường hợp điển hình.

Da sẽ bị ngứa, mẩn đỏ khi gãi nhiều sẽ gây ra trầy xước. Bạn không nên làm như vậy, vì sẽ vô tình tạo ra kẽ hở trên da để các phân tử khác xâm nhập, làm cho bệnh nặng hơn.

Không những thế, hầu hết mọi người sử dụng thuốc chống dị ứng. Điều này lại làm cho chất độc quay trở lại tấn công cơ thể một lần nữa.

6. Viêm

Nhằm bảo toàn lợi ích tổng thể, cơ thể sẽ tập trung vào virus và vi khuẩn tồn tại trong máu. Dồn sức tiêu diệt chúng nên ở một số phần trên cơ thể sẽ bị sưng tấy và gây đau đớn.

Nếu bạn uống nhiều thuốc kháng viêm và kháng sinh, điều này sẽ giúp virus rất nhiều. Sau đó cơ thể, không còn cách nào khác, phải bước sang giai đoạn 7. Thay vào đó, hãy dùng các thực phẩm tự nhiên giúp chống viêm hiệu quả.

7. Loét

Cơ thể người rất thông minh khi bảo vệ chính mình. Vì vậy, những bộ phận bị viêm sẽ bị loét nhằm ức chế virus phát tán khắp nơi. Khi vẫn không đủ khả ănng, cơ thể sẽ bước sang giai đoạn 8 để xóa tan vị trí loét.

8. Xơ cứng và sẹo

Khi không thể tiêu diệt được vi khuẩn, virus, các tác nhân gây bênh, các vết loét sẽ tự động đóng khô vảy thành các vết sẹo lớn.

Cơ thể tự 'đóng băng' các vi khuẩn thành sẹo hoặc xơ cứng. Các vết sẹo và xơ cứng này có thể gây mất thẩm mỹ và gây đau.

Vì thế, nhiều người trong chúng ta lại muốn làm cho các vết này biến mất bằng thuốc hoặc các biện pháp khác nên gây ra bước nguy hiểm cuối. Cơ thể bước vào giai đoạn 9.

Tế bào ung thư

Nhằm đáp ứng với môi trường mới, cách duy nhất là đột biến. Các tế bào ung thư sẽ được hình thành sau khi bị giảm oxy, thiếu nước và thiếu chất dinh dưỡng nghiêm trọng.

Sẽ mất khoảng 10-15 năm để tế bào ung thư hình thành từ hạt đỗ đến như quả trứng. Nguy hiểm là từ hạt đỗ đến quả trứng mất khoảng 1 năm.

Theo Soha.vn/Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 7 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 9 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top