Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quên đi nỗi lo viêm loét dạ dày sau hơn 10 năm chạy chữa

Thứ hai, 08:00 09/11/2015 | Sống khỏe

“10 năm dài đằng đẵng, không ít lần suy sụp, bệnh viêm loét dạ dày với những cơn đau triền miên, có lúc khiến tôi muốn bỏ cuộc và mất niềm tin vào cuộc sống. Vậy mà nhờ cơ duyên, cuộc sống của tôi như có một bước ngoặt lớn, hạnh phúc lại tràn về, mọi bệnh tật tan biến” – Cô Bùi Tuyết Minh, ở cư xá Thanh Đa, phường 27, Q Bình Thạnh, TP HCM vui mừng chia sẻ.

Luẩn quẩn trong những cơn đau

Năm 2004, khi vẫn còn làm quản lý tại khu vui chơi thể thao Bowling Việt Hàn thì cô Minh bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng âm ỉ. Công việc bận bịu, nhưng cứ bị cơn đau hành hạ là cô lại phải xin nghỉ việc về nhà. Thế rồi những cơn đau xuất hiện nhiều hơn, dồn dập hơn, làm sức khỏe của cô ngày càng sa sút, cô thường xuyên bị đau rát thượng vị kèm theo chán ăn, đầy hơi, khó chịu.

Tháng 10/2014 cô bị một cơn đau dữ dội phải nhập viện cấp cứu, sau khi khám và nội soi dạ dày bác sĩ kết luận cô bị viêm xung huyết hang vị dạ dày, đa polip, một số polip kích thước lớn cần cắt bỏ. Trải qua phẫu thuật cắt 4 polip rồi tiếp tục dùng thuốc tây liên tục theo đơn thuốc của bác sỹ, có lúc cô cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc. “Thuốc lúc bấy giờ với tôi thật sự là một nỗi ám ảnh. Cứ ngừng uống 5-10 ngày lại bị đau bụng, khó tiêu. Cảm giác thuốc tây chỉ có tác dụng tạm thời và tôi luôn luôn thấy mệt mỏi. Vậy là cứ luẩn quẩn thuốc men, đau đớn, lại thuốc men, đau đớn, cơ thể mệt mỏi, mất ăn mất ngủ. Bệnh dạ dày ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của tôi”.

Tìm được niềm tin từ thảo dược truyền thống

Nghỉ hưu được vài năm nay, nỗi lo về căn bệnh của mình vẫn khắc khoải cô hàng đêm. Cô quan niệm, có bệnh thì vái tứ phương, nên luôn tìm kiếm các phương pháp trị liệu tốt và an toàn hơn so với việc sử dụng quá nhiều thuốc Tây như trước đó. Một lần xem chương trình về sức khỏe phát trên sóng VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam, cô thấy chương trình có đưa một tin vui đối với sự phát triển của ngành dược trong nước, khi các nhà khoa học thuộc viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công Nano Curcumin từ củ nghệ vàng, có công dụng phòng và chống hầu hết các loại bệnh như mạn tính và nan y như ung thư, viêm loét dạ dày, gan mật…Loại gia vị, thảo dược truyền thống đã quá quen thuộc với đời sống người dân Việt Nam từ hàng nghìn năm, nay nhờ công nghệ nano đã được nâng tầm giá trị và đánh thức tiềm năng của nghệ vàng. Phần cuối chương trình, các chuyên gia có chia sẻ về sản phẩm CumarGold khiến cô vô cùng ấn tượng. Ngay chiều hôm đó, cô Minh đã đến nhà thuốc gần nhà để hỏi mua và mang về sử dụng luôn.

Mỗi ngày chỉ uống 2 viên, sau vài hộp, tôi đã có sự chuyển biến rõ rệt, tôi có cảm giác thèm ăn, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, đặc biệt những cơn đau giảm hẳn. Từ đó tôi chỉ tin dùng CumarGold hàng ngày. Đi khám lại thì bác sỹ thông báo bệnh của tôi đang có chiều hướng thay đổi tích cực. Đó thật sự là một điều kỳ diệu đối với tôi. Phải là một bệnh nhân chung sống với bệnh dạ dày hơn một thập kỷ như tôi, mới hiểu hết được niềm vui khi thoát khỏi căn bệnh dai dẳng và khó chịu này”. Điều quan trọng nhất là sau đó, cô không còn tâm lý lo lắng, nặng nề như trước, đời sống tinh thần vì thế cải thiện rõ rệt.


Cô Minh sẵn lòng chia sẻ thông tin với độc giả theo số 0168.520.0530

Cô Minh sẵn lòng chia sẻ thông tin với độc giả theo số 0168.520.0530

Hiện tại, để tăng cường thể trạng, cô Minh duy trì tập yoga, thể dục thể thao mỗi sáng và dùng CumarGold kết hợp với chế độ ăn khoa học cho người bị dạ dạy. Với số cân hiện tại luôn từ 50 – 52 kg, cô Minh không chỉ có niềm vui khỏi bệnh mà còn có sức khỏe vui bên gia đình. “Thỉnh thoảng đi tập Yoga, tôi có mang theo sản phẩm CumarGold để chia sẻ cho những người bạn già cùng tập. Mình hết bệnh, vui và phấn khởi lắm, bạn bè cũng chia vui và tham khảo về sử dụng cho gia đình. Tôi và những người thân của mình đã và đang tin tưởng sử dụng sản phẩm CumarGold được. Nó là dạng bào chế công nghệ cao của tinh chất nghệ, an toàn, thân thuộc, lại được các nhà khoa học trong nước trực tiếp nghiên cứu, sản xuất. Mình là người Việt, phải ưu tiên sử dụng hàng Việt chứ”- Cô Minh cười giòn tan như lấy lại được tất thảy quãng thời gian bấy nhiêu năm vất vả chiến đấu với căn bệnh viêm loét dạ dày cứ tái phát dai dẳng

Để chia sẻ với cô Minh độc giả vui lòng gọi số 0168.520.0530, hoặc liên hệ tổng đài miễn cước 1800.1796, truy cập website cumargold.vn (http://cumargold.vn/vi/khach-hang-trai-nghiem.nl6.html) để được tư vấn về bệnh dạ dày.

 

PV/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 46 phút trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 4 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top