Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quá lo lắng vì con gái 16 tuổi ngủ li bì trong 7 ngày liên tục, bố mẹ "vác" con đi khám rồi sững sờ khi biết con mắc hội chứng "Công chúa ngủ trong rừng"

Thứ tư, 11:11 14/04/2021 | Sống khỏe

Theo như bố bé gái chia sẻ thì con gái anh đã mắc phải tình trạng này từ khi mới được 13 tuổi.

Theo các bác sĩ, trẻ em đang trong độ tuổi thanh thiếu niên hay còn gọi là tuổi ăn tuổi lớn thì cần phải được ăn đủ chất và ngủ đủ giấc để đảm bảo cơ thể đủ khỏe mạnh để bước vào giai đoạn dậy thì – giai đoạn phát triển nhanh nhất của trẻ em. Đặc biệt, dù bận rộn học hành đến đâu đi chăng nữa, trẻ trong độ tuổi từ 14 – 17 tuổi cũng cần phải được ngủ từ 8 đến 10 giờ mỗi ngày.

Tuy nhiên, mới đây, một học sinh tên là Siti Raisa Miranda (16 tuổi), đến từ Nam Kalimantan (Indonesia), đã ngủ một mạch 7 ngày liên tục. Quá hoảng sợ, cha mẹ của cô bé đã đưa con đi khám và được bác sĩ kết luận Echa (tên gọi thân mật ở nhà của Siti) có thể đã bị mắc phải hội chứng động kinh dẫn đến hiện tượng " công chúa ngủ trong rừng".

Quá lo lắng vì con gái 16 tuổi ngủ li bì trong 7 ngày liên tục, bố mẹ vác con đi khám rồi sững sờ khi biết con mắc hội chứng Công chúa ngủ trong rừng - Ảnh 1.

Echa đã ngủ liên tục 7 ngày khiến bố mẹ lo lắng đến nỗi phải mang đến bệnh viện khám.

Anh Mulyadi, cha của Echa, cho biết: "Con tôi bắt đầu đi ngủ từ ngày 1/4, cho đến hôm tôi chở con đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực thì con tôi đã ngủ sang ngày thứ 8. Mặc dù trong suốt 8 ngày đó, chúng tôi liên tục gọi con dậy nhưng Echa ngủ rất say, không có cách nào gọi dậy được. Lo lắng quá nên vợ chồng tôi đưa con đi khám và bác sĩ bảo Echa mắc bệnh động kinh".

Thấy bác sĩ cũng chẳng thể làm cho con gái thức dậy được, anh Mulyadi quyết định đưa con về nhà: "Ở bệnh viện cũng chỉ truyền nước thôi. Chúng tôi đưa con về nhà để chăm sóc".

Về đến nhà, tình trạng của Echa vẫn không thay đổi. Cô bé vẫn ngủ ngon lành, và cứ mỗi lần bị bố mẹ đánh thức để ăn uống thì Echa đều tỏ vẻ yếu ớt do còn rất buồn ngủ.

Anh Mulyadi cũng tiết lộ thêm rằng con gái mình đã bắt đầu vướng vào tình trạng ngủ nhiều ngày từ khi được 13 tuổi. "Kể từ đó, con gái tôi thường xuyên bị mất ngủ. Dù vậy, Echa vẫn hoạt động bình thường, vẫn đi học, làm bài tập, chơi với bạn... Nhưng khi đã buồn ngủ thì sẽ ngủ liên tục mấy ngày liền như thế này. Vậy nên, tôi hy vọng các bác sĩ sẽ có cách giúp con tôi thoát khỏi hội chứng công chúa ngủ trong rừng để con có một cuộc sống bình thường như mọi người", ông bố hy vọng.

Quá lo lắng vì con gái 16 tuổi ngủ li bì trong 7 ngày liên tục, bố mẹ vác con đi khám rồi sững sờ khi biết con mắc hội chứng Công chúa ngủ trong rừng - Ảnh 2.

Bác sĩ nghi ngờ cô bé mắc phải hội chứng "Công chúa ngủ trong rừng".

Có hội chứng "công chúa ngủ trong rừng" không?

Nhà nghiên cứu thần kinh và giấc ngủ, Tiến sĩ Rimawati Tedjakusuma cho biết có thể Echa đã mắc phải hội chứng Kleine-Levin. Đây là căn bệnh gây ra các giai đoạn buồn ngủ quá mức lặp đi lặp lại. Trong một số trường hợp, thời gian ngủ lên đến 20 giờ một ngày, thậm chí có người còn ngủ đến 10 năm. Vì vậy tình trạng này thường được gọi là hội chứng công chúa ngủ trong rừng.

Theo thống kê từ năm 1967 đến năm 2004, trên toàn thế giới mới chỉ có 186 người mắc phải hội chứng kỳ lạ này, trong số đó đa phần đều là phụ nữ.

Các triệu chứng dễ nhận thấy nhất ở những người mắc hội chứng Klein Levine là những người ngủ rất lâu. Thời gian ngủ có thể kéo dài gần một tháng. Người bệnh có thể thức dậy đột ngột để ăn uống và đi vệ sinh, nhưng ngay sau đó sẽ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đặc biệt, trước khi chìm vào giấc ngủ, tình trạng mất ngủ sẽ xảy ra với người bệnh trong một thời gian ngắn.

Tiến sĩ Rimawati chia sẻ có thể Echa đã mắc phải hội chứng Klein Levine. Vì theo lời của cha cô bé, Echa đã mất ngủ gần 2 tuần, thậm chí có khi 3 ngày liền không hề chợp mắt một tí nào.

Ngoài ra, tiến sĩ Rimawati cũng nghi ngờ rằng: "Có thể trong não của bé gái có cái gì đó, chẳng hạn như khối u nằm trong khu vực điều chỉnh giấc ngủ, nên sau khi cô bé tỉnh dậy cần phải được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát".

Theo Nhịp Sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 5 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top