Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hiện con 2 tuổi bị... ung thư, mẹ khóc hối hận vì cách chăm con phản khoa học

Thứ tư, 07:00 04/12/2019 | Sống khỏe

GiadinhNet - Nếu là người thường xuyên cho trẻ ăn vặt thì chắc chắn bạn cần phải suy nghĩ lại khi biết tới một trường hợp thương tâm sau.

Vừa qua, một người mẹ bị bệnh thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) người Malaysia đã chia sẻ tâm sự đau lòng khi đứa con trai 2 tuổi của của mình bị ung thư. Người mẹ này thừa nhận rằng thường đưa đồ ăn vặt cho con trai nhỏ của mình ăn.

Phát hiện con 2 tuổi bị... ung thư, mẹ khóc hối hận vì cách chăm con phản khoa học - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Được biết, khi cô phát hiện ra trên cổ con trai mình có những cục u nhỏ, sốt, bụng sưng thì ngay lập tức đưa đứa bé đến bệnh viện. Tại bệnh viện, bác sĩ xác nhận rằng đứa bé thực sự đã có những triệu chứng ung thư. Lúc này cô cảm thấy như muốn ngất xỉu. Cô không hiểu tại sao con trai mình tại sao lại bị ung thư sớm như vậy.

Khi bác sĩ hỏi về chế độ ăn uống của đứa bé, câu trả lời nhận được khiến ai cũng cảm thấy sốc: "Tôi thường dự trữ đồ uống, nước ngọt và đồ ăn vặt rất nhiều ở nhà để thằng bé có thể ăn khi đói. Tôi cũng có tiền sử của bệnh Thalassemia".

Bên cạnh đó, khi hỏi về tiền sử bệnh của các thành viên trong gia đình cô, bác sĩ biết thêm được gia đình cậu bé còn thêm tiền sử bệnh bạch cầu. Qua trường hợp của con trai mình, cô cảm thấy rất hối hận và khuyên bố mẹ nên chú ý để sức khỏe của con cái và đảm bảo chúng luôn có một chế độ ăn uống cân bằng, đặc biệt là đối với những gia đình có tiền sử bệnh lý nghiêm trọng.

Những đồ ăn vặt trẻ yêu thích nhưng tiềm ẩn nguy cơ ung thư cao

Trà sữa trân châu

Phát hiện con 2 tuổi bị... ung thư, mẹ khóc hối hận vì cách chăm con phản khoa học - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vào năm 2012, các nhà nghiên cứu Đức từ Đại học Aachen đã phát hiện thấy dấu vết của hóa chất gây ung thư trong các mẫu trân châu được bán tại một cơ sở phía Tây Đức và có xuất xứ từ Đài Loan.

Tháng 10/2015, một đoạn phóng sự của Đài Truyền hình Sơn Đông, Trung Quốc tiết lộ sự thật về thành phần làm ra những viên trân châu dẻo dai ngon lành là từ... đế giày da và lốp xe cũ. Một phóng viên của đài thậm chí còn uống thử trà sữa trân châu, sau đó chụp CT sau 40 phút và kết quả ảnh chụp cho thấy dạ dày của phóng viên xuất hiện những chấm nhỏ li ti mãi không tan. Cũng từ đây, nhiều chuyên gia cảnh báo hãy loại bỏ ngay món này trong thực đơn của trẻ.

Bỏng ngô nổ trong lò vi sóng

Phát hiện con 2 tuổi bị... ung thư, mẹ khóc hối hận vì cách chăm con phản khoa học - Ảnh 3.

Bỏng ngô bình thường là một món ăn nhẹ tương đối tốt cho sức khỏe, tuy nhiên đối với bỏng ngô nổ trong lò vi sóng thì lại khác. Lớp hóa học phủ trên bỏng ngô nếu nung trong lò vi sóng sẽ tạo axit perfluorooctanoic (PFOA). Tiêu thụ chúng, bạn có nguy cơ ung thư thận, bàng quang, gan, tinh hoàn.

Bim bim, khoai tây chiên

Phát hiện con 2 tuổi bị... ung thư, mẹ khóc hối hận vì cách chăm con phản khoa học - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Bim bim hay khoai tây chiên nếu được chiên bằng mỡ động vật thì còn độc hơn bởi khi chiên ở nhiệt nhiệt độ cao vì sẽ sinh chất độc và nhiều chất sinh hóa khác không tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, trong bim bim còn có các chất hóa học và phụ gia, muối đường…. đây là nguyên nhân gây bệnh tim mạch, tiểu đường, làm giảm sự phát triển cơ thể trẻ. Thậm chí có nguy cơ gây ung thư.

Thực phẩm đóng hộp

Phát hiện con 2 tuổi bị... ung thư, mẹ khóc hối hận vì cách chăm con phản khoa học - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Vấn đề không nằm ở thực phẩm được đóng hộp mà nằm ở các hộp nhôm lưu trữ chúng thường được lót hợp chất bisphenol-A, hoặc viết tắt là BPA gây bệnh ung thư. Cà chua và các thực phẩm có tính axit cao sẽ gây nguy hiểm hơn khi ăn ngoài hộp vì chúng đưa trực tiếp BPA vào cơ thể. Lời khuyên là bạn hãy sử dụng các sản phẩm tươi hoặc đông lạnh, hoặc đồ hộp được dán nhãn không BPA.

Các loại thịt chế biến sẵn

Phát hiện con 2 tuổi bị... ung thư, mẹ khóc hối hận vì cách chăm con phản khoa học - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Danh sách này bao gồm các loại bít tết, hamburger, xúc xích, thịt xông khói... Mỗi loại thịt đều có tác hại riêng nếu bạn ăn chúng thường xuyên, ví dụ như thịt chế biến sẵn có chứa chất bảo quản natri nitrat giúp thịt luôn tươi nhưng có thể gây ung thư. Thịt hun khói cũng rất nguy hiểm chúng gây ung thư dạ dày. Còn đối với thịt đỏ, một nghiên cứu chứng minh nếu bạn ăn chúng mỗi ngày sẽ có nguy cơ ung thư cao hơn 22% so với bình thường.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 3 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

Top