Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những phụ nữ sở hữu nhiều hơn 2 ngực: Mỹ nữ 3 ngực chưa "khủng" bằng người 6 ngực

Thứ bảy, 15:50 21/12/2019 | Sống khỏe

Mỹ nữ 3 ngực Jasmine TriDevil ở Florida đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ sự thật rằng bộ ngực thứ 3 là giả. Điều này đã khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối và tò mò liệu rằng có tồn tại những người phụ nữ có nhiều hơn 2 ngực ngoài đời thực hay không.

Khoa học cũng đã chứng minh rằng con người hoàn toàn có thể có thêm ngực và núm vú mặc dù chỉ là số ít. Tình trạng ấy được gọi là núm vú phụ.

Sau khi tinh trùng thụ tinh với trứng sẽ tạo thành phôi thai. Bắt đầu từ sau tuần thứ tám sau khi thụ tinh, phôi thai người được gọi là bào thai. Vào khoảng tuần thứ tư của sự phát triển phôi thai, hai dải của ngoại bì sẽ hơi dày. Hai dải này, được gọi là dòng sữa hoặc đường dây vú, kéo dài từ nách xuống ngực và bụng và phía đùi trên gần bẹn.

Sau đó, các dải sẽ dày hơn, và được gọi là đường lằn vú. Theo chu trình phát triển, các đường lằn vú này tụt lùi vào trừ vùng ngực - nơi vú và núm vú tiếp tục tăng trưởng và phát triển thành vú. Nhưng đôi khi các đường lằn vú không biến mất hoàn toàn. Khi điều đó xảy ra, số lượng núm vú thêm sẽ hình thành.

Những phụ nữ sở hữu nhiều hơn 2 ngực: Mỹ nữ 3 ngực chưa khủng bằng người 6 ngực  - Ảnh 1.

Núm vú cũng có thể phát triển cùng với mô vú - do đó hoàn toàn có thể xảy ra việc một người có thêm ngực.

Theo Trung tâm thông tin về bệnh di truyền và hiếm gặp (GARD), đây là một tình trạng hiếm gặp. Người ta ước tính rằng khoảng 200.000 người Mỹ có một hoặc nhiều núm vú phụ. Núm vú phụ hay núm vú thứ ba thường nhỏ và dễ bị nhầm lẫn với nốt ruồi. Trong một số ít trường hợp, núm vú cũng có thể phát triển cùng với mô vú - do đó hoàn toàn có thể xảy ra việc một người có thêm 1 hoặc vài ngực tự nhiên.

Dưới đây là những minh chứng rõ nét nhất cho việc con người có thể sở hữu nhiều hơn 2 ngực.

Người phụ nữ có ngực thứ 3 khổng lồ

Năm 2015, trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh đã kể về trường hợp một phụ nữ 41 tuổi, ngực trái đã sưng to suốt 10 năm sau lần mang thai đầu tiên.

Người phụ nữ sống ở Ấn Độ do sợ sự kỳ thị nên chỉ tìm cách che giấu thay vì tìm kiếm sự chăm sóc y tế khi tình trạng sưng tấy ngày càng tồi tệ. Sau 1 thập kỷ vì ngực trái quá đau đớn và to tới mức không thể chịu đựng nổi nên cuối cùng, cô đã tới viện.

Vào thời điểm các bác sĩ kiểm tra đã nhận thấy ngực trái của nữ bệnh nhân phát triển gấp ba lần kích thước ngực bên phải của cô. Một núm vú nhỏ thứ 3 cũng được phát hiện. Theo các bác sĩ tình trạng của người phụ nữ được gọi là núm vú phụ và nó cũng đã phát triển cả ngực thứ 3 chèn lên ngực trái khiến nó trở nên to hơn.

Những phụ nữ sở hữu nhiều hơn 2 ngực: Mỹ nữ 3 ngực chưa khủng bằng người 6 ngực  - Ảnh 2.

Người phụ nữ Ấn Độ có ngực thứ 3 mọc chèn lên ngực trái.

Sự phát triển của núm vú phụ có thể xảy ra ở bất cứ đâu không chỉ quanh vú. Chúng cũng có thể hình thành ở háng, mông, lưng, tai và đùi. Theo tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Bharati Hiremath cho biết trường hợp này đặc biệt phi thường và có lẽ là trường hợp người có thêm núm vú phụ phát triển lớn tới như vậy được báo cáo.

Sau khi không tìm thấy dấu hiệu ung thư, người phụ nữ Ấn Độ đã trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ vú thừa. Cuộc phẫu thuật mất khoảng hai giờ. Bộ ngực khổng lồ nặng 700 gram đã được cắt bỏ thành công.

Sau 3 ngày nằm viện, nữ bệnh nhân đã được về nhà. 6 tháng sau khi quay lại tái khám, cô cũng không còn triệu chứng đau đớn hay khó chịu nào.

Gái bán hoa có 4 ngực, 2 âm đạo

Blanche Dumas – người phụ nữ được mệnh danh là “gái bán hoa” nổi tiếng nhất thế kỷ 19 cũng là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng người sở hữu hơn 2 ngực.

Blanche Dumas sinh năm 1860 trên đảo Martinique, một khu vực thuộc lãnh thổ nước Pháp ở vùng biển Caribe. Năm 1885, khi Blanche 25 tuổi, lần đầu tiên cô được thế giới biết đến khi xuất hiện trên tạp chí Bechlinger of Para của Brazil giới thiệu trên chuyên trang Các trường hợp dị thường của y học.

Những phụ nữ sở hữu nhiều hơn 2 ngực: Mỹ nữ 3 ngực chưa khủng bằng người 6 ngực  - Ảnh 3.

Blanche Dumas được mệnh danh là "gái bán hoa" nổi tiếng nhất thế kỷ 19.

Blanche được biết đến với một cơ thể không hoàn hảo khi ngoài 2 chân như người bình thường, cô còn có thêm một cái chân ở giữa. Ngoài ra, Blanche còn có một bộ ngực “lép” ở vùng xương mu, tuy thô sơ nhưng vẫn có cả 2 núm vú và ngực và cô còn có 2 âm đạo.

Bác sĩ đã khám cho Blanche Dumas cho biết cả 2 âm đạo đều phát triển và nhạy cảm tương đồng như nhau, chức năng tình dục của cô có sự vượt trội rõ rệt. Nhiều người tin rằng có lẽ vì điều này đã khiến cô đến Paris và dấn thân vào còn đường “gái bán hoa”. Khi đó, cô được xếp vào top những gái bán dâm được trả giá cao nhất ở Paris vì họ tin cô có thể cùng lúc "chiều lòng" 2 quý ông.

Những phụ nữ sở hữu nhiều hơn 2 ngực: Mỹ nữ 3 ngực chưa khủng bằng người 6 ngực  - Ảnh 4.

Blanche Dumas có 4 ngực, 2 âm đạo và 3 chân.

Người phụ nữ Việt Nam có 4 ngực, 2 núm vú

Ở Việt Nam cũng đã từng ghi nhận trường hợp người phụ nữ có 4 ngực, đó là bà Trần Thị Thơm (SN 1955, xóm 3 xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Bà được nhiều người đặt biệt danh là “bà bốn vú”.

Được biết tình trạng của bà Thơm đã có từ khi còn nhỏ, bạn thuở nhỏ thường trêu đùa bà là con bé vú bò.  Khi lớn lên, hai vú phụ cũng tăng dần kích thước, to như quả trứng gà. Điều này càng khiến bà Thơm tự ti, ngại tiếp xúc với người khác.

Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên bà không thể đi phẫu thuật cắt bỏ mà cứ sống chung mãi với đặc điểm khác người. Chia sẻ về những điều kỳ lạ trên cặp vú phụ, bà Thơm cho biết: “Dù nó nhỏ hơn, nằm ngay sát hai nách nhưng đều có sữa. Khi cho con bú, những vú phụ cũng rỉ sữa nên phải lấy khăn buộc quấn quanh người”.

Những phụ nữ sở hữu nhiều hơn 2 ngực: Mỹ nữ 3 ngực chưa khủng bằng người 6 ngực  - Ảnh 5.

Vợ chồng bà Thơm, ông Bích.

Năm 1972, bà Thơm cũng suýt kết hôn nhưng vị hôn phu đã bỏ đi ra chiến trường miền Nam ngay trong ngày cưới. Sau đó, bà cũng xin vào đội lái xe tải trên chiến trường. Năm 1978, bà đã đồng ý kết hôn với ông Hoàng Ngọc Bích (SN 1949), người cùng huyện, lúc đấy đang là kế toán của Bách hóa. Hai ông bà chúng sống với nhau hạnh phúc và hạ sinh 4 người con (3 trai, một gái).

Sự cảm thông và chia sẻ của người chồng và gia đình đã giúp cho bà Thơm từ tự ti chuyển sang tự hào về sự khác biệt của mình. “Trước đây, khi nghe người ta nói bà 4 vú, tôi rất bực và xấu hổ. Nhưng giờ đây tôi lại thấy thích thú mỗi khi mọi người gọi tôi như vậy. Tôi rất tự hào vì tôi hơn người phụ nữ bình thường khi có tới 4 vú”, bà Thơm nói.

Giờ đây, con cháu của bà Thơm cũng đã trưởng thành, lập gia đình. Bà cũng tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện ở địa phương.

Người phụ nữ được mệnh danh "người dơi" vì có 6 vú

Theo Chinanews, bà Zhang Yan Li, 48 tuổi thường được mọi người gọi là "Người dơi", bởi mỗi khi bà giang tay, giữa cánh tay và nách mỗi bên sẽ thấy 2 khối thịt to bằng kích thước của các bầu vú. Theo các bác sĩ Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, 4 khối thịt thừa ra trong trường hợp này chính là vú, còn gọi là "vú phụ", hiện tượng thoái bộ sinh học của cơ thể con người.

"Hiện tượng mọc thêm vú phụ trên thế giới không ít nhưng có đến 4 vú phụ như bà Zhang là hiếm", bác sĩ Feng Ai Qiang, Trưởng khoa Nhũ cho biết.

Những phụ nữ sở hữu nhiều hơn 2 ngực: Mỹ nữ 3 ngực chưa khủng bằng người 6 ngực  - Ảnh 6.

Theo bác sĩ, về cơ bản những vú phụ không có hại nhưng nếu nó ảnh hưởng đến cuộc sống thì có thể cắt đi. (Ảnh minh họa)

Lần đầu tiên bà Zhang phát hiện bất thường ở vùng ngực là vào tuổi dậy thì, khi đó ngực phát triển và xuất hiện 2 khối thịt tròn mỗi bên giữa cánh tay và nách. "Ban đầu tôi tưởng đó là biểu hiện thừa cân. Nhưng khi tôi sinh con thì thấy 4 khối thịt này gia tăng kích cỡ", người phụ nữ chia sẻ.

Bà Zhang đến bệnh viện địa phương chữa trị nhưng các bác sĩ không nói rõ là bệnh gì. Đầu tháng 5, bà đến Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em của tỉnh gặp giáo sư Zhang Yan Wu, phó khoa Nhũ. Bác sĩ Wu chẩn đoán đây là hiện tượng mọc vú phụ ở giữa cánh tay và nách, tức ngoài 2 vú nằm bên ngoài lồng ngực bệnh nhân còn mọc thêm 4 vú phụ ở 2 bên cánh tay và nách. Các vú phụ này có kích thước tương tự vú chính, chỉ khác ở chỗ không có đầu nhũ hoa.

Theo bác sĩ, về cơ bản những vú phụ không có hại nhưng nếu nó gây bất tiện và ảnh hưởng đến cuộc sống thì có thể cắt đi. Sau 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ 4 vú phụ đồng thời tái tạo nách và cánh tay cho bệnh nhân.

Bác sĩ Feng giải thích: "Mọc vú phụ ở người thực chất là một hiện tượng thoái bộ sinh học. Động vật có vú thông thường có nhiều vú. Phôi thai người trong quá trình phát triển cũng thế, từ nách đến háng thường có 2 hàng vú gồm từ 6 đến 8 cặp gọi là vú nguyên thủy. Bình thường, khi thai nhi đến tuần thứ 9, các vú nguyên thủy sẽ tự mất đi, chỉ để lại một cặp trước lồng ngực. Trong trường hợp thoái hóa hoặc thoái hóa không hoàn toàn, các vú nguyên thủy sẽ lưu lại và hình thành vú phụ, vị trí thường thấy nhất là ở nách. Hiện tượng này có thể xảy ra ở cả nam lẫn nữ."

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 3 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 3 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 8 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

TP.HCM, 15/4/2024, Pfizer (Việt Nam), VNVC, và Bệnh Viên Đa Khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

4 loại ung thư thường gặp ở phụ nữ và cách phát hiện sớm

4 loại ung thư thường gặp ở phụ nữ và cách phát hiện sớm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Cơ thể nữ giới luôn thay đổi, nhưng đôi khi những thay đổi lại là dấu hiệu bệnh ung thư ở phụ nữ.

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top