Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những lần cứu vãn hôn nhân tan vỡ của các bác sĩ Bệnh viện Đức Phúc

Thứ năm, 08:00 12/08/2021 | Sống khỏe

GiadinhNet - Con yêu chính là cầu nối giúp hàn gắn sự rạn nứt tình cảm và bồi đắp thêm yêu thương cho cha mẹ. Và Bệnh viện Đức Phúc chính là nơi ươm mầm nên những điều kỳ diệu làm nên hạnh phúc vẹn tròn ấy.

8 năm tìm con thất bại

Trở thành cha mẹ chính là thiên chức là niềm hạnh phúc vô bờ bến của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn, dễ dàng có được niềm hạnh phúc đó. Vẫn có những cặp vợ chồng còn gặp nhiều khó khăn trên hành trình tìm con yêu. Chị Nguyễn Thị Xuân là một trường hợp như vậy.

Lập gia đình từ sớm, nhưng không được may mắn được như những cặp vợ chồng khác, vợ chồng chị Xuân lại gặp khó khăn về "đường con cái". Gần 10 năm kết hôn cũng là ngần ấy năm chị Xuân miệt mài trên hành trình tìm con. Trải bao gian truân, vất vả với nhiều lần tưởng niềm hạnh phúc đã tới nhưng hạnh phúc lại vẫn ngoảnh mặt, công việc bị ảnh hưởng, thậm chí suýt nữa rạn nứt hạnh phúc gia đình.

Những lần cứu vãn hôn nhân tan vỡ của các bác sĩ Bệnh viện Đức Phúc - Ảnh 1.

Sự chào đời của các em bé luôn là niềm hạnh phúc nhưng với các gia đình vô sinh hiếm muộn, điều đó còn quý giá hơn nhiều lần (ảnh tư liệu)

Và rồi…"phép màu" đã xảy ra khi chị Xuân quyết định đặt niềm tin vào Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc. Sau một thời gian ngắn kiên trì điều trị theo phác đồ của bác sĩ Lê Trọng Tuấn chỉ với một phôi duy nhất và ngay trong lần đầu tiên chuyển phôi con yêu đã về đến bên chị sau gần 10 năm kiếm tìm.

Trường hợp của chị Nguyên Thị Xuân là một trong số rất nhiều những trường hợp điều trị IVF thành công tại viện. Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc đã tiếp nhận hàng ngàn các cặp vợ chồng hiếm muộn đến khám, điều trị vô sinh hiếm muộn và thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Tại đây, các bác sỹ đã gieo mầm hạnh phúc, mang đến điều kỳ diệu gọi tên "con" cho biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn.

Bất ngờ đón tin vui ngay trước ngưỡng hôn nhân tan vỡ

Nhìn em bé kháu khỉnh, đáng yêu, không ai nghĩ rằng suýt chút nữa thôi, hạnh phúc đã tuột khỏi tầm tay của vợ chồng chị Hằng và anh Hải, bởi anh chị đã từng đứng trước quyết định ly hôn vì căn nhà vắng bóng con yêu suốt 3 năm trời. Cưới nhau vài năm mà chưa có con, chồng chị lại là con một, anh chị chịu sức ép tâm lý rất lớn từ phía gia đình. Những lời nói thúc giục, những cái lắc đầu nghi ngại khiến anh chị vô cùng áp lực và khổ tâm.

Anh chị cũng đã từng đi điều trị nhiều nơi, từng đến tìm gặp bác sỹ riêng ở Hải Phòng với hy vọng con yêu sẽ đến nhưng đều không có kết quả như kỳ vọng. Chưa dừng lại ở đó, chị Hằng sau 1 lần chửa ngoài tử cung đã phải cắt 1 bên buồng trứng, chồng chị lại được chẩn đoán tinh trùng dị dạng, khả năng có con chỉ vỏn vẹn 0.01%. Niềm hy vọng có con của anh chị gần như chẳng còn!

"Có lẽ mình nên tạm sống xa nhau một thời gian đi anh" – Câu nói đau lòng của chị Hằng với chồng là dồn nén của bao nhiêu tổn thương, áp lực mà chị đã chịu đựng sau chừng ấy năm ngôi nhà vắng tiếng cười con trẻ. Vợ chồng sống xa nhau là điều chẳng ai muốn, nhưng trong hoàn cảnh của chị, đó lại là cách duy nhất để anh chị cho nhau một khoảng riêng để cả hai được bình tâm và vơi đi những áp lực mà cả hai đang phải chịu đựng. Sau quyết định đó, vợ chồng anh chị đã sống ly thân vài tháng. Thậm chí đã có lúc, hai vợ chồng đã có ý định ly hôn để giải thoát cho nhau.

Những lần cứu vãn hôn nhân tan vỡ của các bác sĩ Bệnh viện Đức Phúc - Ảnh 2.

Nhiều em bé xuất hiện còn đồng nghĩa với việc cứu vãn hôn nhân cho bố mẹ (ảnh minh hoạ của BV Đức Phúc)

Khi mối quan hệ giữa hai vợ chồng đã căng thẳng lên đến đỉnh điểm như vậy, gần như chẳng còn gì để cứu vãn, thì chính cái tình cảm yêu thương từ lúc yêu nhau đến khi nên duyên vợ chồng và thời gian gắn bó 3 năm đã khiến anh Hải chủ động quay lại hàn gắn với vợ, động viên vợ cố gắng giữ gìn sức khỏe để hai vợ chồng cùng tiếp tục tìm kiếm con yêu.

"Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn", hai vợ chồng quyết tâm cùng nhau làm lại, cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình và chờ đợi điều kỳ diệu sẽ đến. Mặc dù rất mong muốn điều trị, nhưng anh chị vẫn lăn tăn lo lắng về vấn đề kinh tế, bỡi lẽ việc điều trị hiếm muộn là vô cùng đắt đỏ. Tình cờ một lần xem trên Facebook, chị Hằng thấy Bệnh viện Đức Phúc có chương trình trả trước 0 đồng, miễn lãi suất cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Không bỏ lỡ cơ hội, anh chị đã tìm đến Bệnh viện Đức Phúc với hy vọng có thể chạm tay vào giấc mơ làm cha mẹ.

Kể lại hành trình gian nan ấy, chị Hằng xúc động nói: "Bước chân đến cửa Bệnh viện Đức Phúc, chưa cần điều trị mà tôi đã thấy hạnh phúc rồi, bởi tôi đã từng đi rất nhiều bệnh viện nhưng chưa ở đâu nhân viên lại nhiệt tình, quan tâm đến như vậy". Chị cũng rất ấn tượng về bác sỹ của Bệnh viện Đức Phúc: "Bác sỹ luôn nhẹ nhàng, lúc nào cũng mỉm cười với tôi, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của hai vợ chồng tôi. Bác sỹ cũng động viên hai vợ chồng tôi rất nhiều, giúp chúng tôi luôn vững vàng về tâm lý trong suốt quá trình điều trị"

Chị Hằng được kích trứng ngày ngày 8/7/2020. Phép màu đã thực sự xảy ra khi anh chị đã chuyển phôi thành công ngay từ lần đầu tiên. Vào một ngày tháng 5 rực rỡ, con yêu đã cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh với cân nặng lúc sinh là 3,5kg. Trong ngày đẹp nhất ấy, anh Hải đã nhịn cả ăn cơm để vội vàng đi đón con, quên hết tất cả để được nhìn thấy con yêu, được ôm ấp hình hài máu mủ của chính mình mà lòng nghẹn ngào khôn xiết!

Những lần cứu vãn hôn nhân tan vỡ của các bác sĩ Bệnh viện Đức Phúc - Ảnh 3.

Các bà mẹ luôn được chăm sóc chu đáo, nhiệt tâm trong hành trình tìm kiếm con yêu (ảnh tư liệu BV Đức Phúc)

Và điều đầu tiên mà anh chị làm sau khi em bé chào đời, chính là gọi điện ngay đến cho bác sỹ tại Bệnh viện Đức Phúc để báo tin vui vả cảm ơn bác sỹ cũng như các nhân viên y tế tại Bệnh viện Đức Phúc đã mang đến phép màu kỳ diệu cho anh chị và gia đình!

Vậy là một lần nữa, Đức Phúc đã mang đến một cái kết thật có hậu cho một gia đình đã từng đứng trước ngưỡng cửa của hôn nhân tan vỡ. Con yêu chính là cầu nối giúp hàn gắn tình cảm yêu thương giữa bố mẹ, giúp vẹn tròn hạnh phúc của gia đình. Và Đức Phúc chính là nơi ươm mầm nên những điều kỳ diệu làm nên hạnh phúc vẹn tròn ấy!

Lê Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 14 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 17 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top