Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người có tiền sử bệnh tim như Hoa hậu Thu Thủy có nên chạy bộ, bác sĩ lên tiếng

Thứ hai, 21:00 07/06/2021 | Sống khỏe

GiadinhNet - Có nhiều ý kiến cho rằng người có tiền sử bị bệnh tim mà chạy bộ là không thích hợp. Trên thực tế, bộ môn chạy bộ, Yoga từng là cứu cánh giúp Hoa hậu Việt Nam 1994 vượt qua trầm cảm.

Thông tin Hoa hậu Thu Thuỷ bị đột quỵ trong lúc chạy bộ đã được gia đình lên tiếng là không đúng sự thật. Trả lời trên báo Thanh Niên, Minh Thắng - em trai Hoa hậu Thu Thủy cho biết gần đây chị không ăn uống được và kiệt sức.

Khi được hỏi về thông tin Hoa hậu Việt Nam 1994 bị trụy tim, em trai cô cho hay: "Bố tôi cũng bị tim, tôi không biết chị có bị tim hay do chị giấu, nhưng bình thường chị vẫn khỏe, vẫn tập thể dục đều đặn.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng nếu bị bệnh tim thì Hoa hậu Thu Thuỷ chạy bộ là không thích hợp, là nguyên nhân dẫn đến truỵ tim… Mang câu hỏi này hỏi PGS.TS Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Tổng thư ký Hội Tim mạch học Việt Nam, PGS cho biết:

Người có tiền sử bệnh tim như Hoa hậu Thu Thủy có nên chạy bộ, bác sĩ lên tiếng - Ảnh 2.

"Với thông tin bạn chia sẻ thì rất khó để nói rằng trường hợp như Hoa hậu Thu Thuỷ là nên hay không nên chạy bộ. Bởi để xác định cần phải dựa trên tình trạng bệnh cụ thể, rồi cần phải biết cường độ tập hiện tại của cô ấy ở mức độ nào… Nếu chỉ dựa vào việc cô ấy chạy bộ mà đưa ra kết luận là rất… hồ đồ.

Thực tế, với những bệnh nhân tim mạch mà tôi thăm khám, tôi vẫn khuyên họ luyện tập đều đặn trong khả năng cho phép. Mỗi mức độ bệnh sẽ có chế độ tập riêng. Ví dụ, với những bệnh nhân bị tim nhưng giai đoạn đầu thì mới là nhiều nguy cơ thôi thì vẫn tập bình thường. Hay những bệnh nhân vừa đặt stent thì càng phải khuyến cáo họ tập thể dục để tốt cho sức khoẻ. Bệnh nhân suy tim nặng quá thì mới khuyến cáo không vận động. Vì thế, tôi cho rằng để đưa ra kết luận phải dựa trên tình trạng bệnh cụ thể của mỗi người".

Người có tiền sử bệnh tim như Hoa hậu Thu Thủy có nên chạy bộ, bác sĩ lên tiếng - Ảnh 3.

PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng – Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Tổng thư ký Hội Tim mạch học Việt Nam


Trong chương trình phát thanh "The Runner’s Heart" do Runner’s World tổ chức đã chứng minh chạy bộ không hề ảnh hưởng xấu đến tim mạch, thậm chí nhiều nhiều nghiên cứu còn cho kết quả ngược lại.

Câu chuyện đầy cảm hứng của Dave McGillivray - Giám đốc giải chạy Boston Marathon là một ví dụ. Dave vốn là một vận động viên và là tượng đài trong giới chạy bộ với 1.200 giải thi đấu, trong đó có gần 150 giải marathon và vài lần chạy bộ xuyên nước Mỹ.

Năm 60 tuổi, Dave được chẩn đoán mắc bệnh mạch vành. Ông hạn chế bia rượu, soda, thịt, ngủ nhiều hơn song vẫn tập luyện một cách đều đặn. Ông chạy 7 giải marathon trên 7 châu lục trong vòng 7 ngày. Lịch tập luyện của ông được duy trì 80 đến 90km mỗi tuần với một buổi chạy dài 25 đến 30km vào cuối tuần. Hai năm sau, phim chụp mạch vành của Dave cho thấy mức độ hẹp chỉ còn 40% thay vì 80% trước đó. Câu chuyện của ông được nhắc đến nhiều sau chương trình "The Runner’s Heart", trở thành hy vọng cho các vận động viên về trường hợp hi hữu cải thiện bệnh tim mạch nhờ chạy bộ.

Người có tiền sử bệnh tim như Hoa hậu Thu Thủy có nên chạy bộ, bác sĩ lên tiếng - Ảnh 4.

Theo số liệu hội thảo của Hiệp hội tim mạch Mỹ, phần lớn người tập luyện chạy trên 5 giờ mỗi ngày trong hàng chục năm đều có một trái tim khỏe mạnh bình thường.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tờ Journal of the American College of Cardiology cũng đưa kết luận chạy bộ giảm các nguy cơ cao về đột quỵ. Thực tế, biến chứng tim mạch thường đến trong quá trình nghỉ ngơi nhiều hơn trong quá trình chạy. Việc chạy thường xuyên và có kế hoạch giúp sức khỏe và hệ tim mạch luôn ở trạng thái tốt. Nhịp tim sẽ quen và ổn định hơn so với những người không tập.

Tuy nhiên, biến cố về tim mạch vẫn có thể xảy ra với những người tập luyện quá sức hoặc tăng cường độ tập đột ngột. Khi cường độ tập luyện quá cao, bạn sẽ cảm thấy tức ngực, tim đập nhanh, tăng huyết áp đột ngột.

Trên thực tế, bộ môn chạy bộ, Yoga từng là cứu cánh giúp Hoa hậu Việt Nam 1994 vượt qua trầm cảm.

Năm 2019 trả lời trên Tạp chí Đẹp về lý do đến với chạy marathon, Hoa hậu Thu Thuỷ tâm sự rằng: "Tôi đã từng trầm cảm suốt một thời gian dài. Tôi không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, tôi có vẻ là người có đủ mọi thứ: nhan sắc, danh tiếng, vật chất, tri thức… thế nhưng tôi không cảm thấy hài lòng và lúc nào cũng sợ hãi. Bằng luyện tập và thông qua luyện tập, tôi đã tìm thấy giá trị của cuộc sống".

Người có tiền sử bệnh tim như Hoa hậu Thu Thủy có nên chạy bộ, bác sĩ lên tiếng - Ảnh 5.

Cũng trong bài viết này, Hoa hậu Thu Thuỷ chia sẻ rằng chị vốn là người có sức khoẻ kém và mang nhiều bệnh nền: "Tôi có thể chất kém (hen suyễn, thấp khớp mãn tính, tim mạch, huyết áp thấp, tiền đình) cộng với phối hợp vận động kém và bắt đầu tập chạy khi đã ngoài 40 tuổi. Vì vậy tôi biết mình sẽ phải cố gắng và kiên trì hơn những người khác rất nhiều lần".

Không phải bây giờ việc chạy bộ của Hoa hậu Thu Thuỷ mới có những nhận xét không đúng. Khi luyện tập, chị nhận được nhiều sự hoài nghi và cho rằng thể lực của chị không phù hợp với chạy bộ.

Trong một bài viết trên trang cá nhân có tiêu đề: "Hãy chấp nhận sự sặc sỡ của thế giới – Kafka", chị kể: "Gần hai tháng nay tôi bị đau chân (viêm khớp, bong gân, giãn tĩnh mạch...) đi khập khiễng, chân sưng tướng lên (sưng hết từ chân này sang chân kia) Tôi chịu đau quen rồi và hiểu bệnh tình của mình nên cứ bình tĩnh mà tập luyện và quan sát, kiên nhẫn với bản thân để cho phép cơ chế tự chữa lành của cơ thể được activate. Tôi không uống thuốc, cũng chả đi bác sĩ, tôi vẫn tập yoga hằng ngày và chạy kết hợp đi bộ những khi tôi cảm thấy mình có thể. Tôi tin là chân tôi sẽ khỏi và khoẻ mạnh hơn trước kia, với nguyên lý "cái gì không giết chết được bạn thì sẽ chỉ làm cho bạn mạnh mẽ hơn.

Người có tiền sử bệnh tim như Hoa hậu Thu Thủy có nên chạy bộ, bác sĩ lên tiếng - Ảnh 6.

Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian đau chân, cái tôi không thích (thực ra là ghét cay ghét đắng) là thái độ của người ngoài khi thấy chân tôi đau. Chỉ trừ các bạn tôi là runner, còn lại ai thấy tôi đi khập khiễng cũng vội kết luận: chắc tại chạy nhiều quá.

Hay có tôi bị một nhóm các bạn nam nữ kém tôi cỡ hơn chục tuổi, sau khi thấy tôi khập khiễng leo bộ 3 tầng cầu thang, vừa mệt vừa đau thì kết luận là tôi cần béo lên và không nên chơi thể thao cường độ cao nữa. Tôi hỏi sao thế, họ bảo vì trông tôi rất thiếu sức sống. Tôi liền rủ hay bây giờ thi xem ai có sức sống hơn ai, mình cùng leo lên leo xuống cầu thang 30 lần, thế mà chả ai chịu".

Hoa hậu cũng từng bị đau dạ dày đến mức không ăn, không tập được, mất ngủ triền miên. Nhưng bằng phương pháp nhịn ăn 72 tiếng "để trị những cơn đau và làm dịu ly cocktail acid và hormone đau buồn do cơ thể tiết ra", chị đã vượt qua được chứng đau dạ dày và tập được trở lại.

Minh Nhật
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 44 phút trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 1 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Một số thực phẩm khi dùng cùng với rượu có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, thậm chí gây ngộ độc nguy hiểm…

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Top