Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lương y Nguyễn Thị Hiền – "Kho thuốc sống" của người Việt

Thứ sáu, 16:20 30/10/2020 | Sống khỏe

Được mệnh danh là kho thuốc sống của người Việt, suốt nhiều năm qua lương y Nguyễn Thị Hiền – giám đốc nhà thuốc Mộc Nhân Đường vẫn đang ngày đêm bền bỉ đưa thuốc nam đến gần hơn với người dân bằng những bài thuốc quý

Lương y Nguyễn Thị Hiền – Kho thuốc sống của người Việt - Ảnh 1.

Thuốc nam là di sản quý giá có tuổi đời hàng ngàn năm của Việt Nam chúng ta

Lương y Nguyễn Thị Hiền – Kho thuốc sống của người Việt - Ảnh 2.

Lương y Nguyễn Thị Hiền – Giám đốc nhà thuốc Mộc Nhân Đường, người được mệnh danh là "kho thuốc sống" của người Việt


Năm 2019 vừa qua, thuốc nam đã chính thức được tổ chức y tế thế giới WHO đưa vào danh mục chữa bệnh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, để có thể đánh dấu bài thuốc Nam ghi danh trên thế giới thì đó là cả một chặng đường cố gắng không ngừng nghỉ của những thầy thuốc dân tộc – những người vẫn đang ngày đêm bền bỉ đưa thuốc nam đến gần hơn với người dân bằng những bài thuốc quý. Tiêu biểu trong số đó là lương y Nguyễn Thị Hiền – Giám đốc nhà thuốc Mộc Nhân Đường, người được mệnh danh là kho thuốc sống về những bài thuốc nam, người đã và đang sở hữu hàng trăm bài thuốc quý có giá trị hàng ngàn năm lịch sử.

Lương y Nguyễn Thị Hiền – Kho thuốc sống của người Việt - Ảnh 3.

Việt Nam là cái nôi thuốc nam của thế giới nhưng người Việt chưa thật sự nhận ra những giá trị to lớn của thuốc Nam


Lương y Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: "Với 54 dân tộc ở đất nước có hàng nghìn năm lịch sử, ông cha ta đã để lại cho hậu thế một nền y học dân tộc vô cùng phong phú và quý báu. Nhưng trước cơn bão của thời kì hội nhập, rất nhiều những giá trị đó đang dần mất đi"

Lương y Nguyễn Thị Hiền – Kho thuốc sống của người Việt - Ảnh 4.

Từ trước khi được WHO công nhận, suốt nhiều năm qua đã có hàng chục ngàn thương lái đã không ngừng đổ về các bản làng vùng cao để thu mua dược liệu và bán sang Châu Âu với giá rất cao

Việt Nam chính là mỏ vàng của dược liệu, là cái nôi thuốc nam của thế giới nhưng chính người Việt chúng ta - chủ nhân của rất nhiều loại dược liệu quý lại chưa thật sự nhận ra những giá trị to lớn của thuốc nam. Thay vì sử dụng chúng vào mục đích chữa bệnh thì chúng ta lại đang lãng phí và tận diệt nguồn tài nguyên quý hiếm này. Thậm chí từ trước khi được WHO công nhận, suốt nhiều năm qua đã có hàng chục ngàn thương lái đã không ngừng đổ về các bản làng vùng cao để thu mua dược liệu và bán sang Châu Âu với giá rất cao

Lương y Nguyễn Thị Hiền – Kho thuốc sống của người Việt - Ảnh 5.

Người Việt Nam chúng ta đang hàng ngày "nằm" trên đống thuốc nhưng lại không biết tận dụng nguồn dược liệu này để chữa bệnh

Lương y Nguyễn Thị Hiền – Kho thuốc sống của người Việt - Ảnh 6.

Lương y Nguyễn Thị Hiền đang bốc thuốc cùng các Mế người Mường

Thường xuyên đi về giữa các bản làng vùng cao để tìm kiếm nguồn dược liệu và phát triển cộng đồng, nhiều bài thuốc bí truyền của bà con dân tộc đã được chị đưa ra khỏi thung sâu núi cao để đến với các vùng miền trên cả nước. Đặc biệt là, sau khi tổ chức y tế thế giới WHO chính thức đưa thuốc nam vào danh mục thuốc chữa bệnh trên toàn thế giới thì đã có rất nhiều bệnh nhân từ khắp các tỉnh thành không ngừng đổ về các phòng khám của lương y Nguyễn Thị Hiền ở Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Yên…..

Lương y Nguyễn Thị Hiền – Kho thuốc sống của người Việt - Ảnh 7.

Lương y Nguyễn Thị Hiền đã đưa nhiều bài thuốc quý đến với người dân trên khắp cả nước

Hành trình đưa những bài thuốc quý đến gần hơn với người dân của lương y Nguyễn Thị Hiền cũng tựa như hành trình đánh thức tiềm năng và thế mạnh vốn có từ ngàn xưa của thuốc Nam

Lương y Nguyễn Thị Hiền – Kho thuốc sống của người Việt - Ảnh 8.

Lương y Nguyễn Thị Hiền đang thăm khám cho bệnh nhân tại phòng khám chi nhánh Hà Nội

Với tư cách là người sở hữu rất nhiều bài thuốc nam quý hiếm, hơn ai hết lương y Nguyễn Thị Hiền hiểu rằng cần phải đưa thuốc nam đến gần hơn với người dân, để người việt chúng ta – chủ nhân của cái nôi thuốc nam cần phải tận tâm, tận lực lực gìn giữ và phát triển những giá trị to lớn của cha ông để lại. Để không chỉ người dân Việt Nam của hiện tại mà con cháu người Việt muôn đời sau, có cơ hội được chữa bệnh bằng thuốc Nam

Địa chỉ lương y Nguyễn Thị Hiền: Xóm 9 - thôn Đồng Mít - xã Đồng Tâm - huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội. Điện thoại: 0982.239.977  - 0975.604.956

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 6 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 8 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top