Hà Nội
23°C / 22-25°C

Họa đến từ tẩm quất, matxa 'trá hình'

Thứ sáu, 09:09 16/08/2013 | Sống khỏe

Gọi đến một tổng đài chuyên tư vấn về HIV và bệnh lây qua đường tình dục, Bảo Nam - một kĩ sư xây dựng 26 tuổi, ở Hà Nội, ngập tràn cảm giác tội lỗi, lo lắng. Cậu sợ mình bị bệnh từ lần đi matxa cách đây vài ngày.

Bảo Nam cho biết tuần trước cậu có đi matxa từ "A - Z" đến tại một quán gầncông trình đang làm việc ở Quảng Ninh. Cậu đã sử dụng bao cao su, nhưng từ hôm đó về tới nay tâm trạng rất lo lắng, chỉ sợ mình mắc bệnh. Nam cũng cho biết thêm cậu và bạn gái chưa bao giờ đi quá giới hạn, phần vì muốn giữ cho bạn gái, phần vì muốn dành đến đám cưới. Nhưng xa người yêu, nỗi nhớ nhung lại thêm tác động từ môi trường làm việc nên cậu đã có một phút đuối lòng.

"Hôm đó, ở công trường có bữa liên hoan nhỏ. Rượu vào, mấy anh lớn rủ nhau đi tăng 2. Em đã khước từ nhưng rồi cái bí bách lâu ngày trong người rất khó chịu nên đi theo. Xong chuyện đó về, em chỉ thấy tội lỗi, ghê tởm. Em lại lo mình có bị làm sao thì không biết nhìn mặt bạn gái thế nào. Cô ấy sẽ bỏ em mất nếu biết chuyện này", chàng trai trẻ thành thật hối hận.

Chuyên gia tư vấn cho biết, ngay lúc này chỉ có thể trấn an bằng cách phân tích nguy cơ cho cậu hiểu chứ chưa thể khẳng định cậu có lây bệnh qua đường tình dục hay không, vì đôi khi vẫn có rủi ro xảy ra nếu bao cao su bị rách hoặc dương vật bị xây xước. Và cần vài tuần mới có thể đi khám xem có bị bệnh.

Cả tháng nay, một bệnh nhân tên Mạnh, 29 tuổi, ở Hải Phòng liên tục gọi đến tổng đài tư vấn chỉ để trả lời câu hỏi "Tôi có bị HIV hay không?". Mạnh cho biết có 3 lần giải quyết nhu cầu cùng một cô gái mại dâm. Lần đầu sử dụng bao cao su, lần 2 quan hệ bằng miệng, lần 3 sử dụng bao su. Tuy nhiên, 3 ngày sau lần quan hệ cuối cùng, anh bị sốt, đau họng. Điều đầu tiên anh nghĩ đến lúc đó là nguy cơ mình bị lây HIV từ cô gái làm nghề mại dâm kia.

Mạnh cũng chia sẻ, cô gái nọ làm trong một công ty mại dâm chứ không phải gái đứng đường. Cậu cũng đã rất cẩn thận nhưng không hiểu sao lại có những triệu chứng giống như bị lây "căn bệnh thế kỷ".

"Cậu ấy sợ tới mức không dám đi khám đối diện với sự thật mà nhiều ngày liên tục gọi đến tổng đài, hỏi đi hỏi lại một câu với một cảm giác bấn loạn. Mạnh sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để cô gái kia đi khám. Nhưng ngay cả khi cô này trình kết quả âm tính với HIV thì Mạnh vẫn không yên tâm", chuyên gia tổng đài kể lại.

Cũng như trường hợp trên, chuyên gia chỉ có thể trấn an tinh thần, khuyên anh này nên đi khám sớm. Nguy cơ có thể xảy ra nếu bao bị rách. Hoặc là cô gái kia dù có kết quả âm tính với HIV nhưng có thể đó là kết quả giả, bởi việc xét nghiệm HIV/AIDS ở nước ta hiện nay không cần chứng minh thư và cô này có thể nhờ người khác khám hộ.

"Thông thường biểu hiện phơi nhiễm các dấu hiệu giả cúm là sau vài tuần đến vài tháng. Còn chuyện mới sau 3 ngày quan hệ mà bị cúm thì đó chỉ là ốm thông thường, không phải biểu hiện bệnh", chuyên gia tư vấn trấn an thêm bệnh nhân này.

Họa đến từ tẩm quất, matxa 'trá hình' 1
  Dễ mắc các bệnh lây lan qua đường tình dục khi đi tẩm quất, matxa không lành mạnh. Ảnh: P.D.

Được bạn bè rủ rê đi thử "cảm giác mới lạ", Cường (25 tuổi, Thanh Hóa) lần đầu tiên biết đến "tẩm quất" là gì. Song mới lạ chưa thấy đâu thì 3 ngày sau lần đó cậu bị loét miệng - hiện tượng trước nay cậu rất hiếm khi bị.

Như những người khác, Cường cũng lo bị HIV. Chuyên gia tư vấn cho cậu đã giải thích một cô gái làm nghề tẩm quất nếu mang virus HIV trong người thì nó cũng có nước bọt, nước mắt của cô ấy. Tuy nhiên việc lây lan HIV qua đường miệng có xác suất vô cùng nhỏ. Nguyên nhân vì virus HIV trong nước bọt có rất ít và không đủ khả năng truyền bệnh.

"Tuy nhiên, cậu ấy vẫn có thể lây HIV bằng đường miệng nếu cô gái kia bị chảy máu chân răng và dương vật cậu này bị trầy xước", một bác sĩ phân tích.

Theo bác sĩ, chuyên gia tư vấn Trương Gia Bảo, đại đa số nam giới đến tư vấn với ông đều có những thắc mắc xung quanh việc họ đi giải quyết nhu cầu ở bên ngoài. Tình trạng chung là nắm không chuẩn kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, chủ quan và thờ ơ, chỉ quan tâm đến việc giải quyết nhu cầu cá nhân. Lúc có biểu hiện mắc bệnh, họ lại lo lắng cho đối phương như vợ, bạn gái hơn là cho mình.

Nguyên nhân dẫn đến việc nam giới tìm đến các dịch vụ matxa, tẩm quất không lành mạnh thường do có nhu cầu nhưng không có chỗ giải quyết, bị lôi kéo hoặc có chất kích thích, một số không ít vì thói quen, sở thích.

Bác sĩ Trương Gia Bảo nói: "Có khá nhiều các trường hợp gọi đến cho chúng tôi chia sẻ rất thật là họ muốn giữ cho bạn gái mình, tôn trọng người yêu mà đã lựa việc đi giải quyết nhu cầu bên ngoài, theo kiểu 'bóc bánh trả tiền'".

Tuy nhiên, cũng theo chuyên gia nam giới mắc một sai lầm phổ biến là lo sợ bị lây HIV hơn các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như nấm, herpes, chlamydia, lậu... nhưng thực tế nguy cơ lây lan căn bệnh thế kỷ thấp hơn nhiều so với các bệnh kể trên. Và việc mắc các bệnh như lậu, herpes cũng nguy hiểm không kém.

Nguyên nhân vì HIV khó lây hơn các bệnh kia. Nam giới cũng khó lây HIV hơn nữ giới do cấu tạo của cơ quan sinh dục. Cho nên việc một anh chàng có quan hệ trăng hoa với gái mại dâm thì cô gái mại dâm sẽ dễ mắc bệnh của anh ấy hơn nếu anh ta mang mầm bệnh, trái lại rủi ro anh ta lây bệnh từ cô gái sẽ khó hơn.

Thêm vào đó, các bệnh như nấm, lậu, giang mai chỉ cần có va chạm sẽ lây mà thời gian chúng ủ bệnh lâu, khó phát hiện. Ví như giang mai, herpes phải từ 2 đến 9 tháng mới phát bệnh, lậu thì nhanh hơn. Trong thời gian ủ bệnh, vẫn có thể lây cho vợ/bạn gái.

"Sẽ không thể cấm được việc nam giới đi giải quyết nhu cầu bên ngoài nhưng các bạn nên hạn chế đi. Nếu đi phải dùng biện pháp an toàn là bao cao su. Sau khi quan hệ song cần kiểm tra bao cao su ngay xem có bị rách. Nếu đang trong giai đoạn nghi ngờ mắc bệnh tốt nhất không nên quan hệ với vợ, bạn gái. Nếu có thì phải nhẹ nhàng. Nên đi khám nam khoa định kỳ", chuyên gia khuyên.

Việc kiểm tra bao cao su có bị rách sau khi quan hệ ngoài luồng là việc nên làm, bởi nếu phát hiện sớm, có thể tránh được bệnh. Ví dụ nếu phát hiện HIV sớm trong vòng 72 giờ sau quan hệ có thể điều trị phơi nhiễm.

Theo báo cáo mới nhất tháng 6/2013 của Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, tuổi nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa. Cụ thể có 58,9% người trẻ trong độ tuổi 20 - 29 nhiễm HIV trong tổng số người có bệnh. Trong đó, con đường lây truyền qua đường tình dục vẫn tăng. Cũng như trên, lứa tuổi có quan hệ tình dục lại thường sợ bị HIV hơn mà không lo lắng đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục dễ mắc khác.

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 6 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top