Hà Nội
23°C / 22-25°C

Herbalife Việt Nam hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng

Thứ ba, 12:28 28/03/2017 | Sống khỏe

Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Herbalife đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2017 nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2017).

Sau khi khai mạc ở thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 19/03, chương trình đã tiếp tục diễn ra ở các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Sáng 26/03 vừa qua, Ngày chạy đã diễn ra ở hai điểm cầu chính Hà Nội (khu vực tượng Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm) và TPHCM (Phố đi bộ Nguyễn Huệ). Ước tính có khoảng 10 triệu người tham gia, nhiều hơn 50% so với con số 7 triệu người tham gia vào năm ngoái 2016.


Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch trao cờ lưu niệm và chụp ảnh cùng đơn vị chạy Herbalife trong lễ phát động tại A Lưới, Huế

Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch trao cờ lưu niệm và chụp ảnh cùng đơn vị chạy Herbalife trong lễ phát động tại A Lưới, Huế

“Chúng tôi đồng hành cùng Ngày chạy Olympic 2017 vì sự kiện này hoàn toàn phù hợp với triết lý về Lối sống Năng động & Lành mạnh của Herbalife nhằm khuyến khích mọi người nỗ lực cải thiện sức khỏe ngày càng tốt hơn.” - ông Phạm Tường Huy - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam cho biết. “Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với Ủy ban Olympic Việt Nam để tuyên truyền tầm quan trong của chế độ dinh dưỡng hợp lý hàng ngày, cũng như hoạt động thể chất cho mọi đối tượng người dân, từ thành thị đến nông thôn.”


Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu đoàn chạy bộ

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu đoàn chạy bộ

Một số hình ảnh đáng ghi nhớ trong Ngày chạy Olympic 2017:


Người tham gia chạy sẵn sàng đã sẵn sàng

Người tham gia chạy sẵn sàng đã sẵn sàng


Màn nhảy flashmob đồng diễn trước khi chạy

Màn nhảy flashmob đồng diễn trước khi chạy


Màn nhảy aerobic trong lễ khai mạc tại khu vực Tân Trào, quận 7, TPHCM

Màn nhảy aerobic trong lễ khai mạc tại khu vực Tân Trào, quận 7, TPHCM


Ngày chạy đã vận động được đông đảo người tham gia, trong đó có người lao động, lực lượng quân đội, dân quân, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng....

Ngày chạy đã vận động được đông đảo người tham gia, trong đó có người lao động, lực lượng quân đội, dân quân, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng....


Đoàn diễu hành xe đạp trước nhóm chạy

Đoàn diễu hành xe đạp trước nhóm chạy


Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tặng hoa cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ cho Ngày chạy Olympic 2017

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tặng hoa cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ cho Ngày chạy Olympic 2017

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, gọi tắt là Ngày chạy Olympic, là một hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 được tổ chức tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc; tại các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị Quân đội, Công an và doanh nghiệp. Tại mỗi xã, phường, thị trấn huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn trực tiếp tham gia chạy.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 16 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 19 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top