Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hãi hùng phụ gia mỹ phẩm tự chế

Thứ tư, 13:30 08/07/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Mỹ phẩm handmade (tự chế) không còn xa lạ với chị em phụ nữ nữa. Với những công dụng nổi bật như: dưỡng môi mềm mịn, có khả năng làm hồng sắc môi tự nhiên, đặc biệt là không chứa chì độc hại khiến nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, một số người vì lợi nhuận nên sử dụng các hóa chất không rõ nguồn gốc vào làm mỹ phẩm thủ công, gây hại lâu dài cho người dùng.

 

Một số sản phẩm mỹ phẩm thủ công thuần khiết thiên nhiên. 	Ảnh: H.N
Một số sản phẩm mỹ phẩm thủ công thuần khiết thiên nhiên. Ảnh: H.N

 

Hàng handmade nhưng màu… hóa học

“Em đã từng làm son handmade. Bình thường, loại son này chỉ sử dụng các loại màu tự nhiên nhưng nhiều người vì món lời trước mắt nên sẵn sàng mua các loại màu hóa học, không rõ nguồn gốc gây nguy hại. Đặc biệt, do dùng thảo dược không bền màu nên nhiều người pha trộn giữa màu hóa học và màu khoáng thiên nhiên, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng”. Hiền, một nhân viên văn phòng, chuyên làm mỹ phẩm thủ công ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ.

Qua lời giới thiệu của Hiền, chúng tôi liên lạc với một trang web chuyên bán phôi, nguyên liệu, vật liệu bao bì, màu… để làm mỹ phẩm thủ công có địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh. “Ngoài các màu khoáng an toàn để làm mỹ phẩm, cửa hàng có bán màu tổng hợp (hay còn gọi là màu hóa học) để làm mỹ phẩm không?”, tôi hỏi. “Bên em có bán đấy. Giá rẻ hơn màu khoáng nhưng loại này không tốt cho người sử dụng nên chúng em vẫn khuyến cáo sử dụng làm xà phòng...”, Trâm - nhân viên shop HC cho biết. “Nhưng màu khoáng vừa đắt vừa không bền màu. Mặc dù tốt thật nhưng chị kinh doanh, muốn pha trộn giữa màu hóa học với màu thiên nhiên cho bền màu để đắt khách. Em có chỗ thì giới thiệu cho chị với”? Trả lời tôi, Trâm bối rối ậm ừ rồi hỏi: “Ai giới thiệu cho chị biết chỗ của em ạ”? “Em quảng cáo trên mạng đầy ra mà”. “Thế thì chị có thể ra mấy chợ hóa chất hỏi hộ em xem có không, chứ em chỉ là nhân viên, không biết đâu ạ”. Nói rồi, Trâm từ chối và gác máy.

Được biết, giá của màu khoáng một số nơi rao bán với giá từ 12 -15.000đ/g, tùy cửa hàng. Một số cửa hàng bán giá 18.000đ/g và mua nhiều sẽ có giá 70.000đ/5g. Màu tổng hợp có giá rẻ hơn, khoảng 10.000đ - 18.000đ/1ml tùy cửa hàng, khi chúng tôi chọn 3 trang web, có 3 giá khác nhau cho hai sản phẩm màu trên đây. Ngoài ra, theo khảo sát của phóng viên Báo GĐ&XH tại chợ Kim Biên (TP Hồ Chí Minh) và chợ Đồng Xuân, phố Hàng Buồm (Hà Nội), các chất tạo màu, giữ màu cũng được bán tràn lan. Các loại chất này đều đựng trong các chai thủy tinh hoặc can nhựa không rõ nguồn gốc.

Không phải màu tự nhiên nào cũng tốt

 

Một sản phẩm màu đang được quảng bá trên mạng.
Một sản phẩm màu đang được quảng bá trên mạng.

 

Theo một số chuyên gia mỹ phẩm chuyên nghiệp, dùng màu khoáng, màu tự nhiên dễ bị bay màu khi sử dụng nên nhiều người pha trộn hoặc dùng màu tổng hợp để pha chế cho bền màu. Màu tổng hợp chỉ cần một chút xíu, đã lên màu rất tươi, khi rửa mặt, ăn uống đều rất khó bay màu nên nhiều người sử dụng. Chia sẻ kinh nghiệm dùng màu khoáng trong công thức làm mỹ phẩm, chị Hoàng Nga, chủ cửa hàng mỹ phẩm handmade Eden cho biết, nếu dùng màu tổng hợp trong mỹ phẩm có thể rẻ hơn nhưng gây nguy hại cho người dùng. Và điều dễ thấy trước mắt có thể là dễ bị dị ứng, mẩn ngứa và độc hại. Màu có thể không phải là màu khoáng tự nhiên nhưng ít nhất, phải dùng được trên da, có thể dùng để làm son hay màu mắt, màu trang điểm. Tuy nhiên, nhiều người vì lợi nhuận nên đã không quan tâm đến điều này. Riêng chị, do không sử dụng màu công nghiệp khi sản xuất nên chị không mấy quan tâm đến sản phẩm này. “Mình muốn khách khi mua xong đều muốn quay trở lại nên phải giữ chữ tín”, chị cho biết.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, PGS.TS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa - Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội) cho biết, tất cả những màu dùng được cho ngành dược, thực phẩm và mỹ phẩm đã được quy định và sử dụng đúng thì không sao, song nếu dùng màu công nghiệp trong thực phẩm hoặc mỹ phẩm thì lại là chuyện khác. “Việc sử dụng màu hóa học không rõ nguồn gốc, không đúng khuyến cáo, gây nguy hại khôn lường như thâm môi, dị ứng… nhưng ngay với màu tự nhiên, không phải bất cứ loại nào cũng sử dụng được. Thông thường, người ta dùng các củ, quả, hoa, hạt, rễ cây… để tạo màu theo kinh nghiệm ngày xưa ông cha ta để lại. Tuy nhiên, theo tôi được biết, kinh nghiệm của chúng ta về món này không nhiều nên một số người đang áp dụng theo kinh nghiệm của phương Tây, hoặc chỗ này, chỗ khác. Thế nhưng, loại cây củ tự nhiên gì có độc, có gây dị ứng, khô da… hay không, không phải ai cũng biết. Vì thế, không nên sính từ “handmade” quá vì không phải sản phẩm tự nhiên nào cũng tốt”, ông Côn nói.

 

Trước tình trạng mỹ phẩm “handmade” được rao bán tràn lan trên thị trường không được kiểm định chất lượng, mới đây đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết sẽ siết chặt quản lý loại mỹ phẩm này. Theo đại diện Cục Quản lý Dược, Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm đã chỉ rõ, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm phải có giấy phép đăng ký kinh doanh. Khi đưa bất cứ sản phẩm mỹ phẩm nào ra thị trường, phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận, Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Nguyên Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 33 phút trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 42 phút trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 3 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 20 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 1 ngày trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

Top