Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải pháp dinh dưỡng tiện lợi cho bé đến trường

Thứ bảy, 09:00 13/01/2018 | Sống khỏe

Hầu hết phụ huynh cố gắng duy trì cho các con được uống sữa bột hằng ngày vì các bậc cha mẹ đều hiểu rằng cơ thể trẻ cần bổ sung thêm vitamin và các dưỡng chất thiết yếu khác từ sữa bột (sữa theo công thức chuyên gia). Tuy nhiên việc gửi sữa bột đến trường cho con gặp rất nhiều bất tiện.


Grow Plus  của NutiFood là sản phẩm được làm ra từ sự nghiên cứu của các chuyên gia

Grow Plus của NutiFood là sản phẩm được làm ra từ sự nghiên cứu của các chuyên gia

Thấp thỏm lo âu khi mang sữa bột tới trường cho con

Bé Na con chị Trần Thị Minh Ngọc (Q2) thuộc diện hơi thấp bé nhẹ cân nên mặc dù đã 5 tuổi nhưng chị Ngọc vẫn muốn cho con uống sữa bột vì theo chị sữa bột mới đủ dưỡng chất cho bé. Chính vì thế, ngoài việc pha sữa bột công thức cho con ở nhà chị Ngọc còn phải gửi sữa đến trường nhờ cô pha cho con uống. Chị Ngọc tâm sự “Nhiều lúc đang ngồi ở văn phòng mà tôi cứ hay lo, không biết cô có nhớ pha sữa cho con uống không nữa. Bé nhà tôi hơi còi nên tôi cứ lo bé không được uống sữa đầy đủ sẽ không phát triển tốt. Mà các cô ở trường thì bận bịu chỉ sợ không có thời gian pha sữa cho con rồi bỏ luôn.

Cùng nỗi lo với chị Ngọc, chị Phan Cẩm Hồng (Q. Tân Bình) cũng chia sẻ: Khi gửi sữa bột tới trường cho con, tôi đã chia thành từng phần để cô không phải chia nhưng vẫn lo không biết cô có pha đúng tỉ lệ nước không, rồi có đảm bảo vệ sinh không, nhỡ con uống bị tiêu chảy…Nói chung là rất nhiều lo lắng”.

Cùng chung tâm trạng như chị Ngọc, chị Hồng , nhiều bà mẹ làm công nhân tại các khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai, Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7, TP.HCM), Khu chế xuất Linh Trung (Q.Thủ Đức) đều đánh giá cao tầm quan trọng của sữa bột theo công thức chuyên gia với trẻ em, giúp trẻ em đủ dưỡng chất và phát triển tốt hơn. Các bà mẹ đều bày tỏ mong muốn con được uống sữa bột lúc đến trường nhưng do công việc bộn bề, phải đi làm từ sáng sớm nên các bà mẹ rất khó pha sữa cho bột cho con uống và cũng khó bảo quản khi pha sẵn rồi mang tới trường.

Đã có giải pháp giúp mẹ hết băn khoăn


Grow Plus  được các bé rất thích và mang theo khi đến trường

Grow Plus được các bé rất thích và mang theo khi đến trường

Thấu hiểu nỗi lo âu của các phụ huynh và đáp ứng nỗi “thèm” vị sữa bột của các thiên thần nhỏ mà các chuyên gia NutiFood (Công ty Thực phẩm dinh dưỡng NutFood) đã nghiên cứu và cho ra giải pháp tiện dụng.

Sữa bột công thức nay được nghiên cứu đã được pha sẵn và đóng hộp giấy tiệt trùng tiện dụng. Những hộp sữa giấy pha sẵn màu đỏ, màu xanh vui nhộn NutiFood Grow Plus , Nuti IQ, NuVita Grow ...đã trở nên thân thuộc với người tiêu dùng. Càng ngày, các sản phẩm này càng chứng minh là giải pháp tối ưu để trẻ em vẫn được uống đầy đủ sữa bột công thức khi đến trường suốt một ngày dài.

Những hộp sữa xinh xắn đã “giải thoát” phụ huynh khỏi hình ảnh mỗi sáng phải cập rập múc từng muỗng sữa bột cho vào bình, rồi đem đến trường và nhờ cô giáo pha chế. Để rồi biết bao bà mẹ ngồi làm việc mà cứ thấp thỏm không biết hôm nay con có được cô giáo pha sữa cho uống hay chưa, hay cô lại quên vì bận, rồi không biết bình sữa, ly sữa của con mình có bị nhầm lẫn với bé khác hay không…bao nhiêu là lo lắng.


Grow Plus  của NutiFood được người tiêu dùng đón nhận

Grow Plus của NutiFood được người tiêu dùng đón nhận

Chị Lê Thị Ngọc Hoa cho biết con chị hơi thấp còi nên chị cho uống sữa bột Grow Plus đỏ của NutiFood nhưng mỗi lần mang tới trường hay đi ra ngoài rất lích kích. Sau đó chị thấy Grow Plus của NutiFood có hộp pha sẵn 180ml rất tiện lợi nên chị đã mua cho con uống. Từ khi có sữa bột pha sẵn thì chị không còn phải lo lắng nữa. Trước khi đi ngủ chị vẫn pha cho con một ly sữa bột cho ấm bụng nhưng nhiều hôm lười hoặc trời nóng quá thì chị cho con uống luôn sữa hộp pha sẵn.

Bà mẹ trẻ Ngọc Chi (công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7, TP.HCM) cũng tâm sự chị và nhiều bà mẹ đã dẹp bỏ đi bao nỗi lo từ ngày có các loại sữa bột pha sẵn cho trẻ nhỏ:“Trước đây lúc chưa có loại sữa bột pha sẵn của NutiFood thì em không cho con uống sữa bột thường xuyên được, cứ lúc nhớ lúc quên vì buổi sáng thì hay bận bịu. Và có trường cũng không nhận pha sữa giúp vì lớp đông quá, các cô không xoay sở kịp. Để con thèm sữa cả ngày thì tội nghiệp quá, bé nhà em lại hơi thiếu chiều cao so với các bạn đồng lứa nên em lo lắm. Từ lúc có sữa Nuvita Grow của NutiFood giúp bé tăng chiều cao là khiến em và nhiều bạn bè trong công ty khỏe hẳn. Chỉ cần mua từng lốc sữa bột pha sẵn đóng hộp trữ ở nhà, chở bé đi học mang theo một hộp là yên tâm bé không bị thiếu sữa.

Tuy nhiên vẫn có những phụ huynh còn e ngại vì cho rằng sữa bột pha sẵn sẽ không tốt bằng sữa bột nên vẫn không dám mạnh dạn cho con uống. Đó cũng là băn khoăn mà nhiều bà mẹ gửi về hộp thư tư vấn dinh dưỡng của chuyên gia NutiFood và chuyên gia dinh dưỡng NutiFood đã giúp nhiều bà mẹ thoát khỏi những băn khoăn đó.

Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt, chuyên gia dinh dưỡng của NutiFood giải thích về sữa bột dinh dưỡng pha sẵn để người tiêu dùng rõ hơn: “Sữa bột pha sẵn, là sản phẩm dạng lỏng được chế biến một cách an toàn, có thể bảo quản trong môi trường thông thường, dùng được ngay khi cần và đảm bảo sản phẩm có thành phần dinh dưỡng tương đương với sữa bột cùng loại khi pha chuẩn có cùng dung tích. Thông thường trẻ trên 1 tuổi có thể sử dụng sữa bột pha sẵn. Và tùy theo độ tuổi, đối tượng mà có thể sử dụng từ 1-4 hộp/ngày. Các phụ huynh nên chú ý bảo quản hộp sữa pha sẵn ở nơi khô ráo, thoáng mát, không có kiến, gián, mối mọt… Sản phẩm có thể sử dụng bất cứ lúc nào, có thể uống lạnh, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và đáp ứng được nhu cầu cuộc sống hiện đại.”

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 6 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 10 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 12 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 13 giờ trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Không ai có thể ngờ rằng chính cốc sữa tươi đó lại là "sợi dây cứu mạng" cho hàm răng của nam sinh.

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau khoai lang là "kho tàng vitamin", riêng lượng vitamin B2 trong rau khoai lang đã nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Top