Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng thứ này với nước gừng khi “đèn đỏ”, chị em tránh được bệnh phụ khoa lại sạch tử cung

Thứ ba, 10:38 10/09/2019 | Sống khỏe

Phụ nữ khi đến kinh nguyệt, cơ thể và tử cung thường khá mong manh. Do đó, trong giai đoạn này nếu biết sử dụng một số thực phẩm, các chị em không chỉ ngăn ngừa được bệnh phụ khoa mà còn thải độc cho tử cung, rất có lợi cho sức khỏe sinh sản và tuổi thọ của phụ nữ.


Dùng thứ này với nước gừng khi “đèn đỏ”, chị em tránh được bệnh phụ khoa lại sạch tử cung  - Ảnh 1.

Gừng là một thành phần phổ biến trong cuộc sống của chúng ta với nhiều lợi ích sức khỏe. Khi đến “đèn đỏ”, phụ nữ dùng các thành phần khác nhau ngâm trong nước gừng và uống sẽ giúp ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa, thúc đẩy quá trình giải độc tử cung.

Dùng thứ này với nước gừng khi “đèn đỏ”, chị em tránh được bệnh phụ khoa lại sạch tử cung  - Ảnh 2.

Gừng và đậu đỏ là thực phẩm ấm, giúp giảm bớt tình trạng lạnh ở tử cung. Hơn nữa, đậu đỏ có tác dụng làm dịu thần kinh và giảm bớt chứng mất ngủ cho phụ nữ.

Dùng thứ này với nước gừng khi “đèn đỏ”, chị em tránh được bệnh phụ khoa lại sạch tử cung  - Ảnh 3.

Loại đồ uống này phù hợp hơn cho phụ nữ khi đến kỳ kinh nguyệt, giúp phụ nữ “dưỡng” tử cung và ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa.

Dùng thứ này với nước gừng khi “đèn đỏ”, chị em tránh được bệnh phụ khoa lại sạch tử cung  - Ảnh 4.

Hạt sen và gừng ngâm trong nước để uống vào kỳ kinh nguyệt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng năng lượng và ổn định tâm lý. Phụ nữ mỗi khi đến kỳ thường dễ nổi cáu, bực tức nên loại đồ uống này sẽ làm dịu tinh thần.

Dùng thứ này với nước gừng khi “đèn đỏ”, chị em tránh được bệnh phụ khoa lại sạch tử cung  - Ảnh 5.

Hơn nữa, hạt sen giàu protein thực vật có thể kích thích sự tiết hormone trong tử cung, duy trì hoạt động của tử cung, thúc đẩy quá trình giải độc tử cung và thải máu.

Dùng thứ này với nước gừng khi “đèn đỏ”, chị em tránh được bệnh phụ khoa lại sạch tử cung  - Ảnh 6.

Uống thường xuyên trong thời kỳ kinh nguyệt cũng có thể làm giảm bớt các vấn đề đau bụng kinh phổ biến ở phụ nữ.

Dùng thứ này với nước gừng khi “đèn đỏ”, chị em tránh được bệnh phụ khoa lại sạch tử cung  - Ảnh 7.

Chanh giàu vitamin C và axit citric, không chỉ có lợi cho sắc đẹp của phụ nữ mà còn kích thích nhu động ruột, khử sạch độc tố trong ruột.

Dùng thứ này với nước gừng khi “đèn đỏ”, chị em tránh được bệnh phụ khoa lại sạch tử cung  - Ảnh 8.

Chanh cùng với gừng có thể thúc đẩy việc thải máu và độc tố từ tử cung, giảm tỷ lệ viêm nhiễm phụ khoa và hỗ trợ giảm cân.

Dùng thứ này với nước gừng khi “đèn đỏ”, chị em tránh được bệnh phụ khoa lại sạch tử cung  - Ảnh 9.

Phụ nữ uống nước đường nâu trong thời kỳ kinh nguyệt có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nếu kết hợp với gừng có thể đóng vai trò làm ấm tử cung, để máu trở nên trơn tru, thúc đẩy việc xả máu từ tử cung.

Dùng thứ này với nước gừng khi “đèn đỏ”, chị em tránh được bệnh phụ khoa lại sạch tử cung  - Ảnh 10.

Uống nước gừng và đường nâu giúp làm sạch tử cung, ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa, tránh nhiễm trùng vi khuẩn. Ngoài ra, loại đồ uống này còn làm giảm bớt vấn đề thiếu máu thường gặp ở phụ nữ.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 6 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top