Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đông trùng hạ thảo: Món quà ý nghĩa tặng cha mẹ mùa Vu lan

Thứ ba, 10:00 16/08/2016 | Sống khỏe

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết mua gì để cha mẹ vui trong mùa Vu lan báo hiếu thì hãy nghĩ đến “nguyên tắc vàng”: “Sức khỏe là nơi tất cả mọi việc được bắt đầu”. Với người già, không có gì quý bằng những món quà mang lại sức khỏe.

Hàng năm, người Việt có rất nhiều ngày lễ để tri ân, tặng quà cho nhau. Thế nhưng, lễ Vu lan lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Nó không chỉ là dịp để báo hiếu cha mẹ, bày tỏ công ơn sinh thành dưỡng dục mà còn mang một giá trị tâm linh lâu đời. Người Việt tin rằng, vào ngày này, con cái mang lại niềm vui bằng vật chất và tinh thần cho mẹ thì sẽ mang đến nhiều tài lộc, đồng thời để lại Tâm-Đức cho con cái mình sau này. Chính vì vậy mà ngày lễ Vu lan trong đời sống hiện đại cũng ngày càng hướng đến sự thiết thực và đề cao giá trị tinh thần.

Khi bạn đã công thành danh toại, có cuộc sống gia đình riêng, sự nghiệp vững chắc thì cũng thường có tâm lý muốn báo đáp cha mẹ. Nhưng cách “trả” như thế nào để cha mẹ vừa hài lòng vừa thấy hữu dụng thì không phải ai cũng biết. Có chuyện, anh con trai hàng tháng đều biếu mẹ một khoản tiền, gọi là “để mẹ ăn quà”. Việc đó diễn ra đều đặn như vậy trong nhiều năm, và anh ta tin rằng, khi mẹ có tiền thì mẹ sẽ không bị thiếu thốn, tâm lý cũng thoải mái vì không bị phụ thuộc vào con cái khi cần dùng đến tiền. Cho đến một ngày, bà được người quen tặng hộp nước uống bổ dưỡng Đông trùng hạ thảo. Bà cảm động nói với khách: “Ngần này tuổi đầu mà giờ mới được biết đến Đông trung hạ thảo là gì”. Lời nói của mẹ đã khiến người con trai tỉnh ra. Vậy là hàng tháng, ngoài việc biếu mẹ số tiền như thường lệ là món quà đến từ trái tim: món quà sức khỏe.

Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, với người già, khi được con cái quan tâm sức khỏe là mang đến vạn niềm vui và niềm vui ấy sẽ tác động trở lại, trở thành “biệt dược” thần kỳ chống lại bệnh tật và tăng thêm tuổi thọ cho người già. Nó quan trọng tới mức, ngày nay, mỗi khi đi lễ chùa, người Việt nói chung thường cầu bình an, sức khỏe đầu tiên, sau đó mới cầu đến tài lộc, công danh, sự nghiệp. Tặng quà cho cha mẹ vì thế cũng được ví “một việc làm, hai tác dụng” là vậy.

Cơ thể con người dù già hay trẻ cũng giống như một cái cây, cần được tưới tắm vun trồng mỗi ngày. Với cha mẹ, tuổi tác và sức khỏe ngày một yếu đi thì sự hấp thụ thức ăn cũng trở nên yếu kém. Cha mẹ vất vả một đời chăm lo cho con cái nhưng lại thường bỏ bê sức khỏe của chính mình. Và tháng 7 - mùa Vu lan báo hiếu sẽ thật thích hợp để bạn bày tỏ tình cảm yêu thương bằng nghĩa cử và những món quà giúp cha mẹ bồi bổ sức khỏe. Như ông bà xưa thường nói, có cha mẹ sống lâu sống khỏe mới là cái “phúc” của gia đình, dòng họ.

Các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng cho rằng, từ độ tuổi 50 trở đi, cơ thể con người bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa, dẫn đến tình trạng có tới 61% số người cao tuổi bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng. Chính vì vậy mà để có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai thì cần phải bổ sung các dưỡng chất thiết yếu để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Nước uống Đông trùng hạ thảo- một trong “tam bảo Trung Hoa”- có công dụng giúp bổ khí, tăng cường sức đề kháng, sức bền thể chất và tinh thần, hỗ trợ chống lão hóa cơ thể, phục hồi sức khỏe nhanh... phù hợp với người trung niên và người cao tuổi, người lao động nặng hay bị căng thẳng áp lực trong công việc; người bị suy nhược cơ thể do bệnh tật... Sản phẩm Nước uống bổ dưỡng Đông trùng hạ thảo được công ty TNHH TM Dịch vụ tổng hợp Quy Hoàng nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Địa chỉ phân phối: Số 347 Đê La Thành, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP Hà Nội; Điện thoại: 043 5142890

*Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!

Minh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 5 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top