Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dở khóc, dở cười vì dùng thuốc xịt “nâng cao bản lĩnh”

Chủ nhật, 08:06 24/12/2017 | Sống khỏe

GiadinhNet - Tự ti vì mất “bản lĩnh đàn ông” hay muốn kéo dài thời gian “yêu” hơn bình thường, nhiều quý ông đã lạm dụng thuốc xịt cường dương. Không ít trường hợp gặp cảnh dở khóc dở cười như dương vật bị bỏng rát, lệ thuộc thuốc, mất dần khả năng cương cứng và nguy hiểm hơn là bị liệt dương.


Bác sĩ chuyên khoa nam khám, tư vấn cho một bệnh nhân. Ảnh minh họa

Bác sĩ chuyên khoa nam khám, tư vấn cho một bệnh nhân. Ảnh minh họa

Của quý” bị bỏng rát

Chuyên gia tình dục Nguyễn Bá Toàn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển sức khỏe giới tính cho biết, Trung tâm tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân bị tai biến “của quý” vì dùng chất kích thích, thuốc xịt giúp cường dương không rõ nguồn gốc.

Bởi vậy, đã có không ít bệnh nhân sử dụng không có hiệu quả thậm chí khiến tình trạng “cậu nhỏ” còn thảm hại, yếu ớt hơn mỗi khi “xung trận”. Như trường hợp anh N.T.T 27 tuổi (ở Hà Nội) cách đây không lâu đã vào Trung tâm điều trị trong tình trạng “cậu nhỏ” bỏng rát, sưng phù, rối loạn cương dương một cách nghiêm trọng. Theo anh T chia sẻ, vì khả năng cương cứng bộ phận sinh dục không theo ý muốn nên anh đã tự ý mua thuốc xịt về dùng để mong lấy lại tự tin ở chốn phòng the. Mỗi khi lâm trận, thấy xịt giúp “cậu nhỏ” cương cứng rất tốt nên anh xịt nhiều hơn. Nhưng sau khi lạm dụng thuốc, “cậu nhỏ” gần như mất cảm giác, thậm chí phù nề đỏ rát và có dấu hiệu hoại tử.

Theo chuyên gia Nguyễn Bá Toàn, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc dùng để bôi, xịt, tiêm... hỗ trợ hoạt động tình dục cho nam giới. Nhiều loại được quảng cáo xuất xứ từ nhiều nước như Anh, Mỹ, Nga nhưng thực chất toàn thuốc trôi nổi chủ yếu được rao bán một cách lập lờ trên mạng với những lời giới thiệu hấp dẫn.

Thực chất các loại thuốc kéo dài quan hệ, dù ở dạng nào thường chứa chất Lidocaine chỉ có tác dụng làm tê cục bộ, kéo dài thời gian “sinh hoạt” chút ít chứ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Người dùng khi sử dụng ban đầu có thể thấy rất hiệu quả nhưng về sau dễ bị lệ thuộc vào thuốc. Việc dùng hàng trôi nổi có thể khiến cho dương vật bị sưng, phù nề. Các thuốc này không có chỉ định dùng lâu dài, nếu xịt nhiều từ 5-6 lần sẽ gây cảm giác bị bỏng rát khó chịu. Có trường hợp phải cấp cứu vì dương vật cương mãi mà máu không xuống, máu không lưu thông, nếu để lâu gây hoại tử. Điều trị cho những trường hợp này rất vất vả.

ThS.BS Hoàng Văn Hậu, Khoa Tiết niệu và Nam khoa (Đại học Y Hà Nội) cho biết, với những nam giới dùng loại thuốc xịt chống xuất tinh sớm nếu có nguồn gốc rõ ràng cũng chỉ có tác dụng nhất định, tức thời, hoàn toàn không có khả năng trị dứt điểm được bệnh. Nếu lạm dụng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như rối loạn cương dương, xơ hóa dương vật, suy giảm khả năng tình dục, thậm chí gây vô sinh.

Nguy hiểm hơn nếu dùng thời gian dài có thể gây ra chứng liệt dương mất hoàn toàn cảm giác ở “cậu nhỏ” ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hoạt động tình dục và sức khỏe sinh sản của nam giới. Nguyên nhân là do khi dùng các loại thuốc này dương vật sẽ mất dần cảm giác, khả năng tự cương cứng cũng bị giảm dần, bị rối loạn cương dương hoặc thậm chí mất hoàn toàn khả năng cương cứng khi “quan hệ”.

Ngoài ra, nam giới cũng cần thận trọng khi sử dụng một số thảo dược. Thảo dược uống lành nhưng không thể tự dùng, cần phải có ý kiến bác sĩ về liều lượng, độ tuổi dùng và tình trạng sức khỏe.

Cải thiện rối loạn cương dương


Chuyên gia Nguyễn Bá Toàn khuyến cáo nam giới không nên dùng thuốc xịt cường dương.

Chuyên gia Nguyễn Bá Toàn khuyến cáo nam giới không nên dùng thuốc xịt cường dương.

Theo chuyên gia Nguyễn Bá Toàn, nguyên nhân khiến đàn ông mắc tình trạng xuất tinh sớm rất đa dạng. Nhiều trường hợp gặp phải do tâm lý, bệnh lý nhưng cũng có thể do hoàn cảnh như những cặp tình nhân không có điều kiện yêu đương thoải mái, sợ bị phát hiện hay vợ chồng “sinh hoạt” trong điều kiện nhà cửa chật hẹp, đông con… nên hay có tình trạng “chóng vánh”. Điều này lâu dần làm thay đổi phản xạ, đến lúc muốn kéo dài thời gian cũng không được.

“Sai lầm hay mắc của nhiều người cái gì cũng muốn nhanh, khi sử dụng thấy tác dụng nhanh tức thì là lạm dụng sử dụng. Khi quý ông có vấn đề về xuất tinh sớm hay cuộc yêu quá ngắn… cần đi khám chuyên khoa nam học. Qua khám lâm sàng và làm những xét nghiệm thăm dò chức năng tình dục mới điều trị hiệu quả, tùy nguyên nhân mà phác đồ điều trị khác nhau. Tuyệt đối không được tự mua thuốc, dùng các loại thuốc xịt hoặc nghe người khác mách bảo để tự điều trị bệnh. Với người khỏe mạnh, sinh hoạt tình dục bình thường càng không nên dùng”, BS Nguyễn Bá Toàn khuyến cáo.

Những quý ông “xuất tinh” sớm có thể tập theo bài tập co thắt cơ niệu đạo bằng cách ngồi ở tư thế thoải mái, thư giãn 15-20 phút tập co cơ niệu đạo giống như nhịn tiểu. Cách tập đúng là khi co thắt, bộ phận sinh dục sẽ cử động.

Ngoài ra, một biện pháp khác luyện tập cho “cậu nhỏ” với những người bị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hiện nay là việc sử dụng máy ED 1000 với công nghệ sóng xung kích tần số thấp tác động vào các mạch máu, các mô, các thể hang, cơ xốp trong dương vật.

Sóng xung kích tần số thấp làm khai thông các mạch máu, giãn nở các mạch máu bị tắc, đồng thời tái tạo lại các hệ thống mao mạch ở dương vật. Sự tác động của sóng cao tần sẽ giúp khai thông mao mạch của dương vật bị tắc, đồng thời làm các mạch máu ở dương vật giãn nở to hơn, làm cho máu được bơm đầy, khiến dương vật cương cứng hơn.

ThS.BS Hoàng Văn Hậu đưa ra lời khuyên đến các bạn nam giới, cần tăng nội lực bằng cách kết hợp nhiều biện pháp cùng lúc như chế độ dinh dưỡng thích hợp, luyện tập khoa học bài cơ vùng chậu, sử dụng thực phẩm bổ sung có nguồn gốc thiên nhiên. Chế độ ăn không thể thiếu vi chất kẽm từ hải sản, sâm... tránh các yếu tố nguy cơ như rượu bia, thuốc lá... Các biện pháp này không mang lại kết quả tức thời như dùng thuốc uống hay thuốc xịt nhưng không gây nguy hiểm và sẽ giải quyết được tận gốc tình trạng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm.

Hà Dương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 8 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 13 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 16 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 18 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 21 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top