Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dễ bị liệt vì bơm silicon vào “của quý”

Thứ năm, 08:00 22/10/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Mới đây, BVĐK Trung ương Cần Thơ tiếp nhận một nam bệnh nhân 57 tuổi bị tổn thương “của quý” do bơm silicon lỏng nhằm tăng kích cỡ. Theo các bác sĩ nam khoa, việc tự ý bơm silicon là hết sức nguy hiểm, trong khi kích cỡ “của quý” không phải là vấn đề quyết định trong đời sống tình dục.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Suýt hoại tử “của quý” vì tự ý làm tăng kích cỡ

Với hy vọng tăng kích thước “của quý”, đồng thời tăng ham muốn chuyện giường chiếu, ông N ở huyện Trần Văn Thời (Cần Thơ) đã mua silicon và tự bơm. Ban đầu ông cảm thấy rất an tâm vì thấy kích thước “của quý” đã lớn hơn trước. Tuy nhiên gần đây, phía đầu “cậu nhỏ” bỗng dưng xuất hiện nhiều khối u, căng cứng gây đau đớn. Bị những cơn đau hành hạ, ông N lo mất ăn, mất ngủ nên tìm đến phòng khám Nam khoa của BVĐK Trung ương Cần Thơ khám.

Các bác sĩ cho biết, “cậu nhỏ” của ông N bị sưng to, biến dạng do silicon dồn về phía trước tụ lại thành cục và phủ mất bao quy đầu. Nếu không phẫu thuật kịp thời, “của quý” của ông N có thể sẽ mất khả năng “yêu”.

Ca mổ được tiến hành ngay sau đó, một lượng dung dịch silicon lỏng lớn đã dính chặt vào mô xung quanh thể hang và thể xốp dương vật được lấy ra và tạo hình lại “của quý” cho ông N. Sau ca mổ, sức khỏe của ông đã bình phục.

Không chỉ trường hợp của ông N mà đã có một số người trở thành nạn nhân của silicon lỏng. Trước đó, BV Bình Dân (TP HCM) đã cấp cứu bệnh nhân ở tỉnh Cà Mau trong tình trạng thân dương vật bị biến dạng với nhiều khối u cứng do biến chứng từ chất silicone gây nên. Khoa Phẫu thuật tạo hình của BV Xanh Pôn (Hà Nội) cũng từng tiếp nhận nam bệnh nhân bị biến chứng, hoại tử do bơm silicon vào “của quý” chỉ vì so kè với bạn bè.

Theo GS.TS Trần Thiết Sơn – Khoa Phẫu thuật tạo hình (BV Xanh Pôn), silicon lỏng vô cùng nguy hại đối với sức khỏe con người. Khi tiêm silicon vào cơ thể thì sớm hay muộn cũng xuất hiện các khối u. Silicon có thể vón cục, gây các biến chứng như nhiễm trùng, tắc nghẽn mạch máu, thuyên tắc phổi, thậm chí hoại tử...

Tiêm silicon dưới da “của quý” chỉ làm phình to ở phần thân, còn phần đầu thì vẫn y nguyên vì nó không vào quy đầu được. Mặc dù trông "mập mạp" nhưng không còn cảm giác thăng hoa bởi các khối u chai xuất hiện làm mất hết cảm hứng. Sau một thời gian, “của quý” dễ biến dạng, méo mó, dưới da có nhiều khối xơ chai.

Khi bị biến chứng, việc điều trị do bơm silicon lỏng trực tiếp vào dương vật rất khó khăn vì đây là bộ phận rất nhạy cảm. Giống như việc nạo vét biến chứng silicon từ ngực, bơm silicon lỏng có thể gây hoại tử dương vật phải cắt bỏ và tái tạo lại dương vật mới. Tuy nhiên, dù chữa trị cũng khó có thể khôi phục được như tình trạng ban đầu, thậm chí có thể mất vĩnh viễn chức năng đàn ông.

Được biết, chất silicon lỏng hay mỡ nhân tạo đã bị cấm lưu hành từ năm 1992 bởi tỉ lệ bơm silicon bị dị ứng và biến chứng rất cao. Thế nhưng ở nước ta vẫn có những ca tử vong đáng tiếc do thiếu hiểu biết, ham rẻ. Đáng nói, loại hóa chất này tại các spa, tiệm uốn tóc có giá rất rẻ, chỉ vài trăm nghìn đồng và người mua được hướng dẫn sử dụng bằng kim tiêm.

Hiện trên một số trang mạng rao rất nhiều các sản phẩm, từ các máy tập riêng cho “cậu nhỏ” đến các loại thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc dán, thuốc làm to cơ bắp và các bộ phận nhạy cảm… được quảng cáo làm tăng bản lĩnh đàn ông mà chưa hề có sự kiểm nghiệm của cơ quan y tế. Giá của các sản phẩm này chỉ từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.

Không phải cứ to là khỏe

Theo TS Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, nhiều đàn ông luôn nghĩ rằng, bộ phận sinh dục phải “khủng” thì quan hệ vợ chồng mới viên mãn. Kích cỡ của “của quý” cũng đóng góp một phần vào sự thành công của hoạt động tình dục nhưng nó không phải là thứ quyết định đời sống tình dục cũng như hạnh phúc hôn nhân. Quan trọng nhất là “của quý” hoạt động được bình thường.

GS. TS Trần Thiết Sơn cũng cho rằng, kích thước của dương vật không quan trọng mà quan trọng là nó đảm bảo được chức năng của mình hay không? Có người tuy dương vật có kích thước mơ ước nhưng lại gặp vấn đề về sinh lý. “Của quý” có khiêm tốn cũng không nên quá mặc cảm, tự ti vì sẽ ảnh hưởng tâm lý, khi yêu sẽ khó như mong muốn. Mọi người nên có chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt đều đặn, biện pháp tập luyện để “cậu nhỏ” dai sức trong cuộc vui thay vì trăn trở kích cỡ của chúng.

Hiện nay có thể phẫu thuật làm tăng kích thước cậu nhỏ trong những trường hợp đặc biệt như dương vật quá nhỏ và phải do các bác sĩ chuyên khoa đảm nhận nhưng cũng chỉ có cảm giác nhìn dài thêm 2 - 3cm. Hoặc bác sĩ dùng phương pháp bơm mỡ tự thân bằng cách hút mỡ từ chỗ khác có thể lấy từ vùng bụng, mông và đùi của bệnh nhân tùy theo thể trạng của từng người rồi bơm vào dưới da dương vật hoặc ghép da…

Các chuyên gia Nam khoa khuyến cáo, việc tự ý mua các sản phẩm trôi nổi trên thị trường hay bơm silicon nhằm tăng kích cỡ cho “cậu nhỏ” không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến khả năng tình dục về sau. Ngay các loại thuốc thoa, máy tập làm "của quý” to dài thêm cũng chỉ là quảng cáo, chưa có chứng minh được một cách khoa học là có hiệu quả. Việc lạm dụng có khi khiến “của quý” thành “của nợ” vì dùng tay hay dụng cụ hút, kéo để kéo dài dương vật chỉ gây hại. Xương có thể dài thêm khi kiên trì kéo nhưng kiên trì kéo dài “của quý” lại có thể khiến nó bị liệt luôn.

 

“Việc tự tiêm silicon vào “của quý” hay dùng các loại thuốc bôi vào bộ phận sinh dục để mong tăng kích cỡ là rất nguy hiểm. Mọi người hãy để mọi thứ tự nhiên, đừng nên tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ mà mạo hiểm. Nếu có một khiếm khuyết nào đó thực sự cần thiết phải điều chỉnh, nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được sự tư vấn của bác sĩ”.     

TS Lê Vương Văn Vệ  

Hà My/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 12 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 15 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top