Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con gái 5 tuổi liên tục hét lên khi đi tắm, mẹ vừa kiểm tra camera lớp học đã sợ "nổi da gà" và lập tức đưa con đến gặp bác sĩ

Thứ sáu, 16:05 19/06/2020 | Sống khỏe

Trong đoạn video giám sát, chị Vương thấy con gái mình đang ngồi dựa vào tường thì một cậu bé mặc áo cộc tay màu xanh đi tới, dùng tay đụng chạm vào ngực cô bé...

Thời gian vừa qua, những trường hợp bé gái bị bạn cùng lớp "đụng chạm" khiến không ít bố mẹ lo lắng khi cho con gái đến trường. Thực tế, trước khi các sự việc gần đây bị phát giác, đã có rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra nhưng phụ huynh vẫn chủ quan, cho rằng trẻ "còn bé đã hiểu gì đâu". Vì sự chủ quan đó, không ít bé gái đã phải chịu tổn thương về tâm lý lẫn sức khỏe.

Con gái 5 tuổi liên tục hét lên khi đi tắm, mẹ vừa kiểm tra camera lớp học đã sợ nổi da gà và lập tức đưa con đến gặp bác sĩ - Ảnh 1.

Con gái 5 tuổi liên tục sợ hãi khi tắm, xem camera lớp học mẹ liền hiểu nguyên nhân

Vài năm trước, nhiều trang tin tức nổi tiếng Trung Quốc đã đồng loạt chia sẻ câu chuyện của gia đình chị Vương (sống tại Phúc Điền, Thâm Quyến).

Theo đó, vì bận rộn công việc nên vợ chồng chị Vương quyết định cho cô con gái 5 tuổi tên là Tiểu Đồng đi học tại một Trung Tâm đào tạo nghệ thuật.

Con gái 5 tuổi liên tục hét lên khi đi tắm, mẹ vừa kiểm tra camera lớp học đã sợ nổi da gà và lập tức đưa con đến gặp bác sĩ - Ảnh 2.

Trường mẫu giáo mà cô bé Tiểu Đồng theo học.

Trong thời gian đi học, có lần Tiểu Đồng kể với mẹ rằng ở lớp thường bị một cậu bé "quấy rối", lúc ấy chị Vương chỉ nghĩ đó là sự trêu đùa trẻ con nên không để tâm đến.

Vài tháng trôi qua, Tiểu Đồng ngày càng xuất hiện các dấu hiệu bất thường, cô bé liên tục sợ hãi, cố gắng chống cự và hét lên trong khi tắm. Khi bị mẹ tra hỏi, Tiểu Đồng cho biết ở lớp thường xuyên bị bạn trai cùng lớp đụng chạm, đặc biệt có hành động "thò tay vào váy".

Lúc này chị Vương mới cảm nhận được độ phức tạp của sự việc nên ngay hôm sau đã tìm đến lớp học của con gái để kiểm tra camera giám sát và những gì chị nhìn thấy thật sự gây "nổi da gà".

Trong đoạn video giám sát, chị Vương thấy con gái mình đang ngồi dựa vào tường thì một cậu bé mặc áo cộc tay màu xanh đi tới, dùng tay đụng chạm vào ngực cô bé.

Con gái 5 tuổi liên tục hét lên khi đi tắm, mẹ vừa kiểm tra camera lớp học đã sợ nổi da gà và lập tức đưa con đến gặp bác sĩ - Ảnh 3.
Con gái 5 tuổi liên tục hét lên khi đi tắm, mẹ vừa kiểm tra camera lớp học đã sợ nổi da gà và lập tức đưa con đến gặp bác sĩ - Ảnh 4.

Tiểu Đồng bị bạn trai cùng lớp gây rối.

Sau đó, chị Vương lập tức đưa Tiểu Đồng đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng Thâm Quyến.

Vì sao trẻ nhỏ lại quan tâm đến "chuyện người lớn" đến vậy, hãy nghe giải đáp của bác sĩ!

Câu chuyện của bé Tiểu Đồng là lời cảnh tỉnh cho tất cả các bậc phụ huynh có con nhỏ theo học mẫu giáo.

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng trẻ còn nhỏ nên không hiểu gì nhưng thực ra không phải vậy. Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Hà Nội) cho biết: Trẻ nhỏ 3-5 tuổi và thậm chí bé hơn đã bắt đầu xuất hiện sự tò mò về giới tính , điều này thể hiện rõ nhất khi trẻ thường xuyên tự đụng chạm, vuốt ve "vùng kín" của mình.

Con gái 5 tuổi liên tục hét lên khi đi tắm, mẹ vừa kiểm tra camera lớp học đã sợ nổi da gà và lập tức đưa con đến gặp bác sĩ - Ảnh 5.

Trẻ nhỏ 3-5 tuổi và thậm chí bé hơn đã bắt đầu xuất hiện sự tò mò về giới tính.

Do quanh bộ phận sinh dục có nhiều dây thần kinh nên nên dù chưa dậy thì, chưa có nhu cầu tình dục nhưng thông qua các hoạt động thường ngày, khi người lớn vệ sinh tự trẻ có thể khám phá ra cảm giác khoái cảm khi đụng chạm vào vùng kín. Và vì tò mò hoặc học theo phim ảnh, bắt chước bố mẹ mà trẻ có xu hướng thích chạm vào cơ thể bạn khác giới.

Dù hầu hết các hành vi này đều sẽ biến mất khi trẻ lớn, biết nhận thức và biết xấu hổ. Tuy nhiên, khi trẻ bị kích thích quá mức dẫn đến mất tập trung, ảnh hưởng về tâm lý và học tập thì cha mẹ cần can thiệp kịp thời. Đặc biệt với các bé gái - nạn nhân của các hành vi lạm dụng này, càng cần được bố mẹ chỉ bảo để biết cách bảo vệ bản thân.

Theo các chuyên gia, khi cho con đi học bố mẹ cần cho con hiểu những điều dưới đây:

* Với bé trai:

- Khi thấy con có hành vi tò mò, thích đụng chạm thì bố mẹ không nên quát mắng, đánh đập, chửi bới... vì sẽ khiến trẻ sợ hãi hoặc trở nên ương bướng hơn. Thay vào đó, bố mẹ có thể thủ thỉ với con, trò chuyện nhẹ nhàng khuyên trẻ từ bỏ vì làm vậy sẽ mất vệ sinh, khiến bạn bè chê cười…

- Nếu thấy con thực hiện ở chỗ đông người, bố mẹ cần nghiêm khắc yêu cầu trẻ dừng lại ngay.

- Nên tâm sự, tư vấn cho trẻ, tìm những hướng giáo dục giới tính đúng cách để tránh gây ảnh hưởng sức khỏe và cuộc sống hàng ngày.

- Để các con tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao hơn. Khi ở nhà tránh tối đa việc thường xuyên ở phòng một mình vì rất dễ phát sinh những suy nghĩ bất thường.

- Phim ảnh, web đen cần được kiểm duyệt kỹ, tránh nguy cơ trẻ tò mò học hỏi theo.

Con gái 5 tuổi liên tục hét lên khi đi tắm, mẹ vừa kiểm tra camera lớp học đã sợ nổi da gà và lập tức đưa con đến gặp bác sĩ - Ảnh 6.

Bác sĩ khuyên nên giáo dục giới tính đúng cách cho bé để con biết cách bảo vệ mình.

* Với bé gái:

- Bác sĩ khuyên nên giáo dục giới tính đúng cách cho bé để con biết cách bảo vệ mình.

- Giải thích và yêu cầu con không được phép cho bất cứ ai tùy tiện đụng chạm vào cơ thể mình.

- Vệ sinh sạch sẽ "vùng kín" của trẻ, nếu có biểu hiện bất thường trên cơ thể cần tâm sự, dò hỏi con. Đồng thời đưa đi khám bác sĩ nếu trẻ có những dấu hiệu nghiêm trọng về sức khỏe và tâm lý.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 5 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 7 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 8 giờ trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Không ai có thể ngờ rằng chính cốc sữa tươi đó lại là "sợi dây cứu mạng" cho hàm răng của nam sinh.

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau khoai lang là "kho tàng vitamin", riêng lượng vitamin B2 trong rau khoai lang đã nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Top