Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia cảnh báo: Đặc điểm này ở lưỡi là dấu hiệu nhận biết bệnh tim nguy hiểm

Thứ sáu, 17:02 26/06/2020 | Sống khỏe

Nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng biểu hiện trên lưỡi của bạn có thể xác định liệu bạn có bị bệnh tim hay không.

Nếu lưỡi của bạn có màu đỏ với lớp màu vàng phủ bên trên, bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn, bởi các vi sinh vật ẩn trên lưỡi có thể giúp chẩn đoán tình trạng suy tim , các chuyên gia đã cảnh báo.

Nghiên cứu được thực hiện bởi bác sĩ Tianhui Yuan, đến từ Bệnh viện Đại học Y khoa Quảng Châu. Cô tuyên bố rằng những bệnh nhân bị suy tim mãn tính có dấu hiệu lạ hoàn toàn khác với những người không mắc bệnh này. Cụ thể, cô nói: "Lưỡi của người bình thường có màu đỏ nhạt với lớp phủ màu trắng nhạt, còn bệnh nhân suy tim có lưỡi đỏ hơn với lớp phủ màu vàng và ngoại hình thay đổi khi bệnh tiến triển hơn".

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thành phần, số lượng và vi khuẩn ở lưỡi khác nhau giữa bệnh nhân suy tim và người khỏe mạnh", cô cho biết.

Vi sinh vật hoặc vi trùng/vi khuẩn quá nhỏ đến mức chúng chỉ có thể được nhìn thấy bằng kính hiển vi và sự tích tụ của chúng có thể dẫn đến bệnh tật.

Để tiến hành nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra lưỡi của những người bị và không bị suy tim mãn tính. Trong số những người tham gia nghiên cứu có 42 bệnh nhân bị suy tim mãn tính và 28 người khỏe mạnh. Không ai trong số những bệnh nhân tham gia có vấn đề về răng miệng.

Chuyên gia cảnh báo: Đặc điểm này ở lưỡi là dấu hiệu nhận biết bệnh tim nguy hiểm - Ảnh 1.

Lưỡi bên trái cho thấy một người khỏe mạnh, trong khi lưỡi bên phải cho thấy một người có thể bị bệnh tim. Ảnh: Getty Images - Getty

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không ai trong số những người tham gia đã sử dụng kháng sinh hoặc thuốc ức chế miễn dịch trong tuần qua, họ cũng không mang thai hoặc cho con bú.

Để lấy mẫu từ các lớp phủ trên lưỡi mỗi sáng, các nhà nghiên cứu đã sử dụng thìa inox. Những thứ này được lấy trước khi những người tham gia đánh răng hoặc ăn sáng. Các nhà nghiên cứu sau đó xác định vi khuẩn từ các mẫu đã thu thập thì phát hiện ra rằng những bệnh nhân bị suy tim có cùng các vi sinh vật trong lớp phủ trên lưỡi của họ. Điều này sau đó làm cho lưỡi của họ có màu sẫm hơn.

Bác sĩ Yuan nói thêm: "Cần nhiều nghiên cứu hơn cho vấn đề này, nhưng kết quả của chúng tôi cũng cho thấy các vi khuẩn lưỡi (dễ thu thập được) có thể hỗ trợ sàng lọc trên diện rộng, chẩn đoán và theo dõi bệnh suy tim về lâu dài. Mối liên hệ cơ bản giữa các vi sinh vật trong lớp phủ trên lưỡi với chức năng tim rất cần được nghiên cứu thêm".

Một số vi khuẩn tạo ra khả năng miễn dịch nhưng sự mất cân bằng giữa vi khuẩn có thể gây viêm và dẫn đến bệnh. Các nhà nghiên cứu cho biết viêm và phản ứng miễn dịch cũng đóng một vai trò quan trọng trong suy tim.

Nghiên cứu mới này được công bố bởi Hiệp hội Tim mạch châu Âu.

Theo Báo Dân sinh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 43 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 10 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Top