Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc người lớn tuổi từ chuyên gia

Thứ hai, 09:00 09/02/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Khi còn nhỏ, con cái lớn lên trong sự chăm sóc và yêu thương của cha mẹ. Đến tuổi xế chiều, cha mẹ lại cần đến sự quan tâm, chăm sóc của cháu con. Thế nhưng, chăm sóc người cao tuổi không phải việc đơn giản, vì người chăm sóc cần quan tâm tới cả thể chất và tinh thần của người bệnh.

Hãy cùng tìm hiểu những điều nên và không nên khi chăm sóc người cao tuổi từ PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỏi: Thưa BS, người nhà thường mắc phải những sai lầm nào khi chăm sóc người cao tuổi tại nhà?

BS đáp: Có rất nhiều trường hợp người nhà chỉ muốn cha mẹ già nằm nghỉ ngơi trên giường mà không khuyến khích đi lại, có thể do sợ bị ngã hoặc bị đi lạc. Điều này lại có hại với người lớn tuổi vì nếu không tập luyện thì dần dần các cơ và khớp trở nên xơ cứng và chức năng vận động sẽ thoái hóa dần. Và khi người bệnh liệt giường, người chăm sóc sẽ gặp khó khăn hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, những người có thể đi lại hoặc đang trong giai đoạn hồi phục cần vận động để duy trì chức năng, còn những bệnh nhân nằm lâu cũng phải tập luyện để tránh bị loét tì đè, có thể kết hợp tập luyện chủ động và tập luyện thụ động với sự giúp đỡ của người nhà.

Điều thứ hai cần lưu ý đó là người nhà dễ bỏ qua hoặc ít quan tâm đến tâm lý của người lớn tuổi. Người già cần sự quan tâm đặc biệt về tâm lý bởi họ rất nhạy cảm và dễ cảm thấy tự ti, do không thể tự chủ trong chăm sóc cá nhân. Cảm giác đó cũng dễ hiểu khi họ phải trở lại trạng thái phụ thuộc vào người khác trong khi trước đó đã từng chủ động.

 

Hỏi: Vậy, bác sỹ có lưu ý gì về việc chăm sóc tâm lý cho người lớn tuổi?

Mất tự chủ thường dẫn đến cảm giác bi quan và buồn nản, thậm chí mất đi động lực để vui sống. Tâm lý tiêu cực ấy có thể dẫn đến những ảnh hưởng thể chất. Hơn bao giờ hết, lúc này cha mẹ già cần được con cháu ở bên cạnh động viên để vượt qua mặc cảm để vui sống khỏe mạnh. Do đó, người nhà bệnh nhân cần chú ý động viên tâm lý, tỏ ra tôn trọng và lắng nghe, để người bệnh không thấy mình trở thành gánh nặng cho người khác. Đặc biệt, người lớn tuổi cần được khuyến khích tự chủ trong sinh hoạt tùy theo khả năng, nhất là trong việc vệ sinh cá nhân vì vệ sinh là vấn đề gắn liền với lòng tự tôn của người bệnh.

Hỏi: Bác sỹ có thể giải thích rõ hơn về vấn đề tự chủ trong sinh hoạt cho người lớn tuổi không?

BS đáp: Từng có cơ hội trao đổi kinh nghiệm từ các chuyên gia của Lifree – nhãn tã giấy người lớn hàng đầu của Nhật, tôi thấy rằng cách người Nhật có những quan niệm về chăm sóc người cao tuổi rất đáng học tập. Theo họ, dù già yếu nhưng người cao tuổi không nên phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của con cái mà nên cố gắng tự chủ trong cuộc sống. Con cái hoặc người chăm sóc chỉ giúp đỡ khi thật cần thiết, và khuyến khích ngườn bệnh tự chăm sóc bản thân theo khả năng. Điều này giúp họ khỏe mạnh hơn, và luôn tự tin khi làm chủ được cuộc sống của mình.

Nhất là đối với người có thể đi lại được hoặc đi lại nhờ sự trợ giúp, người bệnh được khuyến khích tự đi vệ sinh trong toilet, sử dụng tã quần dành cho người lớn. Do tã quần rất dễ kéo lên xuống nên người dùng có thể tự thao tác khi đi vệ sinh. Hơn nữa, việc đi lại cũng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn vì miếng tã không bị trượt xuống khi đi lại. Việc tự chủ trong vệ sinh như vậy giống như những bài tập nhỏ giúp người bệnh từng bước hồi phục và dần làm chủ cuộc sống trở lại.

Hỏi: Thưa bác sỹ, thế còn những người hạn chế khả năng đi lại, bác sỹ có lời khuyên dành cho họ như thế nào?

Đối với những người không thể đi lại, mục tiêu chăm sóc là kiểm soát vấn đề bài tiết và giúp giữ lòng tự tôn cho người bệnh. Những người bị hạn chế khả năng đi lại nên sử dụng tã dán vì dòng tã này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu rất cao về thấm hút, đồng thời rất thuận tiện cho người chăm sóc khi thay cho người dùng trong tư thế nằm. Những người không thể đi lại sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong việc chăm sóc cá nhân, tuy nhiên, người nhà cũng có thể giúp người bệnh tự chủ trong những việc nhỏ tùy theo khả năng. Người bệnh có thể tự xúc ăn nếu tay còn khỏe, tự di chuyển trên giường và tập luyện nhẹ nhàng. Để dễ dàng hơn cho việc chăm sóc, người nhà cũng có thể sử dụng thêm miếng lót bổ sung giúp dễ dàng thay thường xuyên và giữ vệ sinh cho người bệnh, hoặc tấm đệm lót để giúp bảo vệ giường bệnh xe lăn.

 

Tham khảo hướng dẫn lựa chọn sản phẩm của Caryn Lifree – theo mô hình nâng cao chất lượng sống từ Nhật Bản

Xin chân thành cảm ơn bác sỹ.

M.Y.N

 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 11 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 12 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top