Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ vì thường xuyên có cảm xúc tiêu cực với vợ, người đàn ông 44 tuổi này đã mắc bệnh ung thư gan rồi tử vong

Thứ ba, 19:15 17/09/2019 | Sống khỏe

Tại bệnh viện, bước đầu bác sĩ đã xem tiền sử viêm gan của ông và đánh giá tình trạng bệnh đang xấu đi. Sau khi kiểm tra chi tiết, bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân đã mắc ung thư gan.

Bệnh nhân nam trong trường hợp hi hữu này là ông Hồ, 44 tuổi, người Trung Quốc. Trước khi nhập viện ông thường bị đồng nghiệp trêu chọc là "gã bụng to" dù ông rất gầy. Thậm chí khi bụng ngày một to hơn, ông cũng chỉ nghĩ mình đang tăng cân mà thôi.

Ông Hồ và vợ mình vốn không hòa hợp, họ thường xuyên cãi vã nên ít khi nói chuyện với nhau. Một đêm nọ, ông Hồ đột nhiên bị đau bụng và nôn ra máu. Khi người vợ phát hiện, bà đã nhanh chóng gọi cấp cứu cho chồng.

Chỉ vì thường xuyên có cảm xúc tiêu cực với vợ, người đàn ông 44 tuổi này đã mắc bệnh ung thư gan rồi tử vong - Ảnh 1.

Bệnh nhân mắc ung thư gan. (Ảnh Kknews)

Tại bệnh viện, bước đầu bác sĩ đã xem tiền sử viêm gan của ông và đánh giá tình trạng bệnh đang xấu đi. Sau khi kiểm tra chi tiết, bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân đã mắc ung thư gan. Ông Hồ đã được bệnh viện giữ lại điều trị nhưng sau 2 tháng ông đã tử vong.

Sau khi ông mất, các bác sĩ có tìm hiểu về cuộc sống của bệnh nhân thì được biết trong mắt hàng xóm, ông Hồ là một người đàn ông tốt, ông không hút thuốc, uống rượu, tính tình vui vẻ, chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nhưng dù vậy vợ ông Hồ vẫn không hài lòng.

Bà luôn phàn nàn rằng số tiền chồng kiếm không đủ chi trả cho học phí của các con. Đã vậy khi bố chồng lâm bệnh nặng, bà cũng không muốn bỏ tiền ra để chữa trị.

Sau khi nghe câu chuyện của vợ chồng ông Hồ, bác sĩ đã thẳng thắn chỉ ra 2 nguyên nhân khiến ông mắc bệnh.

Thứ nhất, ông Hồ hay cãi nhau với vợ nên thường xuyên cảm thấy tức giận

Theo bác sĩ, sự tức giận rất có hại cho gan, đặc biệt là đối với những người gan yếu.

Nếu phải căng thẳng trong một thời gian dài kèm theo cảm xúc tiêu cực rất dễ ảnh hưởng đến chức năng gan, tổn thương gan dẫn đến ứ đọng, gây rối loạn chuyển hóa chức năng, làm tăng khả năng mắc các bệnh về gan.

Chỉ vì thường xuyên có cảm xúc tiêu cực với vợ, người đàn ông 44 tuổi này đã mắc bệnh ung thư gan rồi tử vong - Ảnh 2.

Tức giận có thể gây hại cho gan. (Ảnh: Kknews)

Ngoài ra, cảm giác tức giận thường xuyên cũng khiến cơ thể rơi vào vòng luẩn quẩn. Khi tức giận, cơ thể cũng tiết ra catecholamine, có tác dụng lên hệ thần kinh trung ương, tăng độc tố trong tế bào gan và máu, tăng gánh nặng gan và làm cho bệnh gan ban đầu trở nên nghiêm trọng hơn.

Thứ hai, vì vợ hay càu nhàu nên ông Hồ thường xuyên thức khuya, làm việc quá sức

Thức khuya và làm việc quá sức chính là nguyên nhân để bệnh viêm gan tiến triển thành ung thư gan. Khi cơ thể quá mệt mỏi sẽ giảm miễn dịch cho cơ thể người và tăng tỷ lệ mắc các bệnh khác nhau.

Chỉ vì thường xuyên có cảm xúc tiêu cực với vợ, người đàn ông 44 tuổi này đã mắc bệnh ung thư gan rồi tử vong - Ảnh 3.

Ngoài ra, việc thức đêm nhiều dẫn đến nồng độ hormone bị rối loạn trong cơ thể, gây ra sự trao đổi chất bất thường của các tế bào, ảnh hưởng đến sự phân chia tế bào bình thường, dễ gây đột biến tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Do đó, bác sĩ khuyên mọi người nên đi ngủ trước 11h đêm và đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng/ngày.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư gan đang đến gần, mọi người không nên bỏ qua:

5 loại thực phẩm này nếu ăn hàng ngày có thể chính là thủ phạm gây bệnh ung thư gan

- Cảm nhận được một khối u ở bụng: Nếu bạn vô tình chạm phải một u cục nằm phía trên, bên phải rốn của mình thì nên đi khám càng sớm càng tốt.

- Bị tiều chảy: Nếu bị tiêu chảy trong thời gian dài mà không gặp bất cứ vấn đề gì về dạ dày, thì rất có thể nguyên nhân đến từ gan của bạn bị tổn thương.

- Vàng da: Đa số bệnh nhân mắc bệnh gan sẽ có triệu chứng vàng da, đây là một trong những triệu chứng rõ ràng của ung thư gan.

- Sốt nhẹ nhưng kéo dài: Khi nhiệt độ cơ thể được duy trì trong khoảng từ 37-38 độ, đôi lúc lại sốt cao không dứt, bạn hãy chú ý đến việc lá gan bị tổn thương.

- Chảy máu bất thường ở cơ thể: Hầu hết bệnh nhân bị ung thư gan đều bị chảy máu lợi (nướu) thường xuyên và xuất huyết dưới da một cách bất thường.

- Sút cân không rõ nguyên do: Bệnh ung thư gan thường làm cho người bệnh cảm thấy suy nhược, mất cảm giác ngon miệng, dễ bị rối loạn tiêu hóa và dẫn đến giảm cân nhanh chóng.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 29 phút trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 2 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 4 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top