Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh giác với các vết bầm trên da

Thứ hai, 11:04 20/04/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Hemophilia là bệnh rối loạn tiểu cầu di truyền và thiếu hụt các yếu tố đông máu (còn gọi là bệnh ưa chảy máu). Bệnh nhân nếu không được điều trị đúng cách sẽ dẫn đến chảy máu kéo dài, ảnh hưởng tới tính mạng. Tuy nhiên, nếu được chẩn đoán sớm, điều trị đầy đủ thì người bệnh vẫn có thể sống như người bình thường. Hiện nước ta có khoảng 6.000 bệnh nhân Hemophilia, trong đó chỉ khoảng gần 40% bệnh nhân được chăm sóc thường xuyên.

 

Chị Vũ Thị Lụa đưa hai con đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để điều trị bệnh Hemophilia.
Chị Vũ Thị Lụa đưa hai con đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để điều trị bệnh Hemophilia.

 

Chạy ngược chạy xuôi đưa con đi chữa bệnh

Anh Nguyễn Văn Trường (ở xóm 2, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, Nam Định) có ba người con đều bị bệnh Hemophilia. Mặc dù đã cố gắng bươn chải, làm đủ mọi việc nhưng gia đình anh vẫn không có khả năng cho các con được điều trị đầy đủ. Hơn 6 tháng nay, cháu Nguyễn Duy Đan (con trai lớn của anh), vì bị chảy máu khớp tái phát nhiều lần gây ra biến dạng khớp, không thể đi lại bình thường được. Người bố phải cõng con lớn trên lưng, tay dắt hai đứa nhỏ từ quê lên viện điều trị. Anh chị không dám nghĩ đến một ngày nào đó, hai đứa em sẽ lại bị giống như anh trai(!?).

Cũng giống trường hợp anh Trường, chị Vũ Thị Lụa, quê ở Nam Định có hai con đều mắc bệnh Hemophilia là cháu Đồng Vũ Xuân Dương (8 tuổi) và cháu Đồng Hoàng Anh (4 tuổi). Chồng chị tâm thần không ổn định, cả ngày đi lang thang khắp làng không đỡ đần được vợ con. Gánh nặng gia đình chồng chất lên đôi vai của người phụ nữ nhỏ bé. Một mình là trụ cột gia đình với hai con mắc bệnh hiểm nghèo, chị Lụa chỉ có một mong ước: "Tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ phần nào để gia đình đỡ khó khăn. Gia đình cố gắng chạy chữa, chỉ sợ các cháu trở thành tàn tật, sẽ khổ cả đời!”.

Theo thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bệnh ưa chảy máu nếu được chẩn đoán sớm, điều trị và bổ sung yếu tố đông máu theo định kỳ, thì ngay cả khi xảy ra chấn thương cũng không để lại hậu quả nặng nề cho người bệnh. Ở các nước tiên tiến trên thế giới và ngay cả ở nước ta, bệnh nhân Hemophilia được chăm sóc, điều trị tốt vẫn có thể có cuộc sống bình thường và còn đóng góp cho gia đình, xã hội.

Bệnh chỉ di truyền với con trai

Bác sỹ Nguyễn Thị Mai- Trưởng khoa Hemophilia, Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương cho biết, những người bị bệnh ưa chảy máu có thể bị xuất huyết không kiểm soát do một chấn thương dù rất nhỏ hay chảy máu vào các khớp và cơ bắp gây đau dữ dội, dẫn tới tàn tật, thậm chí có thể tử vong.

Theo bác sỹ Mai, do thiếu hiểu biết nên hầu hết người bệnh được phát hiện muộn gây khó khăn cho việc điều trị. Vì vậy, khi thấy xuất hiện các dấu hiệu như bầm tím, chảy máu khó cầm, ngay cả đối với những chấn thương nhỏ thì mọi người cần đi khám tại cơ sở y tế để được chẩn đoán bệnh sớm.

Các triệu chứng dễ nhận thấy của bệnh như: Xuất hiện vết bầm tím sâu trên da; Cảm giác đau, khớp sưng do chảy máu nội bộ, có máu lẫn trong nước tiểu hoặc phân; Chảy máu kéo dài từ vết thương sau phẫu thuật hoặc nhổ răng; Chảy máu cam không rõ nguyên nhân…

Các chuyên gia khuyến cáo, máu khó đông là bệnh rối loạn chảy máu do thiếu yếu tố cần thiết để làm đông máu. Gene sản xuất yếu tố đông máu chỉ nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, có tính di truyền. Nam giới (có bộ nhiễm sắc thể XY), khi nhận X bệnh từ mẹ thì chắc chắn sẽ biểu hiện bệnh. Còn nữ giới (bộ nhiễm sắc thể XX), chỉ biểu hiện thành bệnh khi cả hai nhiễm sắc thể này đều trục trặc, nghĩa là cả bố và mẹ cùng mang gene bệnh. Nếu bé gái đó chỉ chứa một nhiễm sắc thể X bệnh thì sẽ không biểu hiện ra ngoài tuy vẫn có thể truyền cho con. Vì thế, bệnh máu khó đông hầu như chỉ thấy ở nam giới, còn nữ giới rất ít bị vì xác suất cả bố và mẹ cùng mang gene bệnh là rất thấp.

Bác sỹ Mai cho biết, chỉ cần làm xét nghiệm, chẩn đoán gene bệnh là có thể lựa chọn để thế hệ sau sinh ra khỏe mạnh. Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng ý thức được điều này!

 

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Chủ tịch Hội Rối loạn đông máu Việt Nam cho biết, hiện Trung tâm Hemophilia của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã áp dụng các biện pháp chuyên môn sâu nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị; phát hiện sớm, phát hiện mới bệnh nhân Hemophilia tại cộng đồng. Nếu được chẩn đoán sớm và được cộng đồng dành sự quan tâm thì người có Hemophilia hoàn toàn có thể tự lập, tạo được cuộc sống ổn định và đóng góp cho xã hội. Điều quan trọng là mỗi chúng ta cần chung tay hỗ trợ và sẵn sàng giúp đỡ họ như những người thân trong gia đình.

Tri Thường/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 49 phút trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 1 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 17 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 21 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 23 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Top