Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các bậc cha mẹ lặng người trước clip “Hãy bảo vệ sức khỏe giống nòi” của MC Phan Anh

Thứ sáu, 10:00 17/02/2017 | Sống khỏe

Trên khắp các trang mạng, diễn đàn đang sôi sục chia sẻ clip nói về nỗi đau ung thư của MC Phan Anh. Đặc biệt với những người làm cha, làm mẹ nếu không may có căn mắc phải căn bệnh quái ác này.

”Con là cậu bé học lớp 5, thích chơi cá ngựa, con thích đá bóng. Con có mơ ước sau này sẽ tham gia đội tuyển Quốc gia thi đấu World cup. Con còn mong muốn sẽ được nhập ngũ, sẽ được cầm súng để bảo vệ quê hương đất nước, chống lại kể xấu.

Thế nhưng, điều mà cha mẹ con mong muốn chỉ là con có thể thêm những ngày khỏe mạnh được sống bên những người yêu thương của mình.”

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: Trẻ em là mầm xanh tương lai của đất nước, cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục đầy đủ thì dân tộc mới tự cường tự lập.

Thế nhưng trong những năm gần đây, một tỷ lệ không nhỏ trong thế hệ mầm xanh tương lai của đất nước cũng đang phải đối mặt với căn bệnh quái ác mang tên ung thư. Mỗi năm, tại Việt Nam có khoảng hơn 5000 trẻ em mắc ung thư. Các bệnh ung thư thường gặp ở trẻ là ung thư bạch cầu, ung thư não, u nguyên bào thần kinh, ung thư hạch bạch huyết, ung thư xương, u nguyên bào thận…

Với những bệnh nhi, cuộc sống của các em không phải là những ngày tung tăng nô đùa cùng bạn bè dưới sân trường mà là những mũi kim tiêm, những viên thuốc trắng, những nỗi đau đớn trong bệnh viện.

Vì đâu lên nỗi???

Đó là do hàng ngày các con ăn những thực phẩm độc hại: thịt ôi thiu được tẩm ướp hóa chất; thịt lợn phù phép thành thịt bò; rau củ, hoa quả dư thừa thuốc trừ sâu; và đặc biệt nhiều sản phẩm độc hại có nguồn gốc không rõ ràng.

Đó là do các con đang sống trong một môi trường ô nhiễm: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm ánh sáng, rừng bị tàn phá, biển bị đầu độc; đất đai khoáng sản bị khai thác cạn kiệt; khiến thiên tai, hạn hán, lũ lụt, hạn hán, triều cường diễn ra ngày càng nghiêm trọng, làm mất hệ cân bằng sinh thái…

MC Phan Anh kêu gọi các bậc cha mẹ, phụ huynh hãy cùng chung tay tham gia cuộc chiến chống ung thư, bài trừ thực phẩm bẩn, chủ động phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư cho gia đình và đặc biệt là bảo vệ thế hệ mầm non tương lai của đất nước bằng sản phẩm có cơ sở nghiên cứu khoa học tin cậy, có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng:

GenK STF – SẢN PHẨM DỰ PHÒNG VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT CHỨA HOẠT CHẤT FUCOIDAN SULFATE HÓA CAO. SẢN PHẨM LÀ KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP NHÀ NƯỚC, THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TRỌNG ĐIỂM HÓA DƯỢC ĐẾN NĂM 2020. GENK SỬ DỤNG AN TOÀN CHO TRẺ NHỎ, PHỤ NỮ MANG THAI, CHO CON BÚ.

GenK STF với hoạt chất STF – Fucoidan phân tử lượng thấp, sulfate hóa cao – Sản phẩm Fucoidan đầu tiên của Việt Nam và duy nhất trên thế giới kế thừa và vượt trội hiệu quả tác dụng (tăng hấp thu, tăng hoạt tính gấp hàng chục lần) so với Fucoidan thông thường, chiết xuất 100% thiên nhiên từ tảo biển, kết tinh tâm huyết và đam mê của các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giúp dự phòng và hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả:

✔ Nâng cao khả năng miễn dịch, chống ô xi hóa, sản xuất interleukin kháng viêm, kháng u… ➡ Bảo vệ các tế bào lành khi bị tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, ngăn chặn đột biến, hình thành tế bào ung thư ➡ Dự phòng ung thư.

✔ Hoạt hóa chu trình tự chết tự nhiên của tế bào ung thư khiến cho tế bào ung thư có khả năng tự diệt, khối u dần co nhỏ và tiêu biến ➡ Dự phòng và hỗ trợ điều trị ung thư.

✔ Ức chế sự hình thành mạch máu mới, cắt bỏ nguồn cung cấp dinh dưỡng của tế bào ung thư, giúp ngăn chặn việc nhân lên không kiểm soát của các tế bào mô mới trong các khối u, ngăn chặn sự xâm lấn, di căn.

Khi ung thư đang trở thành vấn nạn của toàn xã hội, việc các nhà Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu thành công sản phẩm vừa có công dụng dự phòng vừa có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư an toàn và hiệu quả, đã thắp lên niềm hy vọng mới cho cuộc chiến chống ung thư ở Việt Nam, là món quà sức khỏe vô cùng quý giá để dành tặng những người thân yêu của chúng ta.

Phan Anh kêu gọi cộng đồng cùng truy cập web site: cuocchienchongungthu.vnvimotcongdongkhongungthu.vn để cùng Phan Anh chia sẻ, chung tay chống lại căn bệnh ung thư.

Clip trên của Phan Anh đã có hàng triệu lượt like, share và comment, đặc biệt là các bậc cha mẹ có con nhỏ.

Cường Nguyễn lên tiếng tôi thực sự lo lắng cho các con của tôi. Mới đây, bạn tôi có con 6 tuổi cũng mới phát hiện ung thư não. Thật tội cho cháu còn nhỏ mà đã phải gánh chịu căn bệnh quái ác. Tôi sẽ chủ động sử dụng GenK phòng ngừa cho cả gia đình tôi.

Hà My chia sẻ: Thực sự cảm ơn MC Phan Anh, anh ấy đã nói lên vấn nạn mà cả xã hội đang sợ hãi nhưng lại thờ ơ, phó thác cho số phận. Việc cha mẹ có thể để lại bao nhiêu tài sản cho con cái không bằng việc bảo vệ sức khỏe của con, cho con một tương lai đảm bảo khỏe mạnh để con tự vươn lên bằng ý chí và nghị lực của mình.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 8 phút trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 8 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 10 giờ trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 12 giờ trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 14 giờ trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

Top