Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Đoan Trang: Mẹ không uống sữa bầu, con bị thiệt thòi đấy!

Thứ hai, 09:09 27/02/2017 | Sống khỏe

Mới đây thỏi sô cô la biết hát Đoan Trang đã có chia sẻ hết sức thú vị về bé Sol - cô công chúa đầu lòng và bí quyết giúp con khỏe mạnh, thông minh ngay từ giai đoạn thai kỳ.

Cũng như các bà mẹ khác, ca sĩ Đoan Trang hay chia sẻ những câu chuyện về con gái Sol đáng yêu
Cũng như các bà mẹ khác, ca sĩ Đoan Trang hay chia sẻ những câu chuyện về con gái Sol đáng yêu

Trang cảm thấy mình rất may mắn khi bé Sol, con gái của mình “trộm vía” ngày càng đáng yêu và lém lỉnh. Do đó, Trang hay chia sẻ hình hay những câu nói dễ thương của con lên trang cá nhân của mình, các mẹ sẽ thường xuyên thấy những bài viết như thế này: “Thấy mẹ xem ti vi xúc động, mẹ chảy nước mắt thì bé tới ôm mẹ, vỗ vỗ vai mẹ và nói "mẹ ơi, mẹ buồn, mẹ khóc". Mẹ đọc truyện cười, mẹ cười, bé chạy tới hỏi "mẹ, sao mẹ cười?" Rồi sợ nói sai, tự sửa lại: "Sao cười mẹ? Tại sao? Tại sao??". Còn tinh thần học tập thì vô biên, hôm nay bà ấy đã biết đếm từ 1 tới 10 bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thuỵ Điển, biết hết các màu, kể cả "silver","grey", và biết đọc cũng như nhận ra 24 chữ cái. Cũng như đã thuộc gần 10 bài hát!”. Và cũng vì vậy, Trang rất hay nhận được inbox của các mẹ hỏi chế độ ăn uống thế nào, bí quyết để sinh con dễ thương, thông minh.

Các mẹ ạ, cũng như bất cứ người mẹ nào trên thế gian này, Trang luôn muốn con mình sinh ra thông minh, khỏe mạnh, cho nên trong thời gian mang thai, Trang đều thực hiện chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày khoa học, lành mạnh và đặc biệt là uống sữa bầu mỗi ngày. Bởi Trang quan niệm, mẹ có khỏe, có ăn uống đầy đủ dưỡng chất thì con mới khỏe được.

Đoan Trang chọn uống sữa bầu để mẹ khỏe, con khỏe
Đoan Trang chọn uống sữa bầu để mẹ khỏe, con khỏe

Có nhiều mẹ bảo: “Chị ơi, em thấy cái món sữa bầu chỉ đánh vào tâm lý các mẹ thôi chứ có bổ béo gì cho con đâu.”, “Em sợ mập lắm chị ơi, có bầu ăn uống bồi bổ nhiều tăng cân mai mốt giảm mệt lắm!”; “E hèm, em vừa nghe mùi sữa đã chạy xa tám thước rồi, gì chứ uống sữa bầu thì em chịu”; “Ở nước ngoài người ta có uống sữa bầu đâu, mà con cũng con lớn ào ào đó chị”…

Thật ra những vấn đề của các mẹ Trang rất hiểu, bởi trước đây Trang cũng từng có suy nghĩ như vậy, chỉ cần ăn nhiều là đủ. Nhưng từ khi được bác sĩ tư vấn, Trang mới vỡ lẽ ra rằng mình đã sai lầm, mẹ không uống sữa bầu là một thiệt thòi lớn cho con đấy!

Để Trang chia sẻ nhé, sữa bầu cung cấp rất nhiều canxi và các loại vitamin cần thiết cho cơ thể như kali, sắt, axit folic… những loại này vô cùng cần thiết trong thai kỳ, sẽ giúp con phát triển toàn diện về thể chất lẫn IQ sau này, chứ không phải “chẳng bổ béo gì, hay góp phần làm mẹ mập thù lù khiến con nặng ký, khó sinh” đâu.

Sữa bầu vị Dark Chocolate khá dễ uống, không gây cảm giác ngán sữa cho mẹ bầu, ca sĩ Đoan Trang chia sẻ
Sữa bầu vị Dark Chocolate khá dễ uống, không gây cảm giác ngán sữa cho mẹ bầu, ca sĩ Đoan Trang chia sẻ

Ví dụ như loại sữa bầu Đoan Trang đang chọn dùng là IQLac Pro Mom - Dark Chocolate. Trong thành phần sữa chứa 3 vi chất không thể thiếu trong thời kỳ mang thai: Nano Canxi – Sắt – Axít Folic với hàm lượng theo đúng khuyến nghị của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Cụ thể hàm lượng sắt được bổ sung tới 35mg; Nano Canxi lên tới 1200mg; axít Folic 820µg. Và những chất này, trong các bữa ăn hàng ngày của mẹ thường không đủ để cung cấp cho con yêu ngày một lớn lên trong bụng, cho nên mẹ cần phải bổ sung thông qua sữa bầu cho con nha. IQLac Pro Mom - Dark Chocolate còn đáp ứng cung cấp canxi vào 1 trong 4 thời kỳ vàng để bé cao lớn và khỏe mạnh là “Thời kỳ em bé còn ở trong bụng mẹ”.

Còn sữa khó uống quá thì chọn loại nào dễ uống nhất ấy, có nhiều vị lắm các mẹ, như Trang chọn loại sữa có mùi vị Dark Chocolate, khá là dễ uống luôn. Những mẹ chưa quen có thể uống mỗi ngày 1 ly nhỏ, sau đó tăng lên khi đã quen dần, ít nhất là 2 ly/ngày mới đủ chất cho con nha các mẹ. Lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng, phụ nữ nếu có ý định mang thai thì nên bổ sung sữa bầu từ trước 2-3 tháng nữa cơ!

Vì vậy các mẹ ơi, đừng có sợ uống sữa bầu nữa nha. Uống sữa bầu chủ yếu là để có đầy đủ dinh dưỡng nuôi con, hạn chế nguy hại đối với thai nhi thôi mẹ ạ!

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 6 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top