Hà Nội
23°C / 22-25°C

Buồng trứng của cô gái 18 tuổi to gấp 4 lần bình thường, câu chuyện phía sau bất ngờ

Thứ ba, 10:40 05/11/2019 | Sống khỏe

Buồng trứng của cô gái 18 tuổi to gấp 4 lần bình thường, câu chuyện phía sau bất ngờ

Cách đây không lâu, Bệnh viện thứ ba của Đại học Y Quảng Tây, Trung Quốc đã tiếp nhận một cô gái 18 tuổi tên Xiaofang bị chướng bụng và đau bụng. Bác sĩ sau khi siêu âm bụng nhận thấy kích thước buồng trứng của cô lớn gấp 4 lần so với buồng trứng nữ bình thường.

Đồng thời, một lượng lớn tràn dịch màng bụng và tràn dịch màng phổi khiến Xiaofang bị đau đớn. Khi bác sĩ hỏi liệu trước đó Xiaofang có gặp vấn đề gì hay làm gì hay không thì những người bạn đi cùng cô gái chỉ im lặng hoặc nói ấp úng nói rằng Xiaofang mới đi lấy trứng ở nước ngoài.

Buồng trứng của cô gái 18 tuổi to gấp 4 lần bình thường, câu chuyện phía sau bất ngờ  - Ảnh 1.

Cô gái trẻ bị quá kích buồng trứng do đi "bán trứng". (Ảnh minh họa)

Dựa trên các triệu chứng của Xiaofang và các cuộc kiểm tra khác nhau cho thấy cô gái trẻ bị hội chứng quá kích buồng trứng nghiêm trọng với xuất huyết trong ổ bụng, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như sốc xuất huyết và hoại tử mô một phần buồng trứng. Sau khi điều trị tích cực, các bác sĩ đã cứu sống được cô gái nhưng do một số mô buồng trứng đã bị hoại tử nên phải loại bỏ, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của Xiaofang.

Được biết Xiaofang đã lén gia đình đi "bán trứng" rất nhiều lần trước đó để lấy tiền tiêu.

Hội chứng quá kích buồng trứng: đe dọa tính mạng nghiêm trọng

Hội chứng quá kích buồng trứng (OHSS) là biến chứng phổ biến nhất do tiêm thuốc hormone để kích thích sự phát triển của trứng trong buồng trứng. Tỷ lệ mắc OHSS nặng là khoảng 1%-3%. Các biểu hiện lâm sàng chính là chướng bụng, nôn mửa, tiêu chảy, buồng trứng to, thiểu niệu hoặc vô niệu,không đủ lượng máu, mất cân bằng điện giải, tràn dịch màng phổi, hội chứng suy hô hấp, huyết khối,... và thậm chí là nhiều chức năng của cơ quan dẫn tới suy kiệt hay thậm chí mất mạng.

Những dấu hiệu của hội chứng quá kích buồng trứng gồm:

- Bụng đầy hơi

- Đau nhẹ trong bụng

- Tăng cân

Trong trường hợp hiếm hoi, phụ nữ có thể có các triệu chứng nghiêm trọng hơn, bao gồm:

- Tăng cân nhanh chóng (khoảng 5kg trong 3-5 ngày)

- Đau đớn cùng cực hoặc sưng ở vùng bụng

- Giảm đi tiểu

- Khó thở

- Buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy

Phụ nữ thường xuyên "bán" trứng có thể dẫn đến vô sinh

Có rất nhiều rủi ro trong việc bán trứng. Thứ nhất việc "bán" chứng thường được hiện ngầm bởi những tổ chức bí mật mà chưa đảm bảo được độ an toàn và uy tín. Do đó có thể thiếu sự giám sát chặt chẽ trong quá trình lấy trừng, các thiết bị có thể không được khử trùng kỹ dẫn tới nhiễm trùng đường sinh sản, viêm vùng chậu, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai trong tương lai, nhiễm các bệnh truyền nhiễm như gan B, giang mai và AIDS, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Buồng trứng của cô gái 18 tuổi to gấp 4 lần bình thường, câu chuyện phía sau bất ngờ  - Ảnh 2.

Bác sĩ Huang Ging cảnh báo phụ nữ "bán" trứng nhiều lần có thể bị nhiễm trùng, bị lây truyền các bệnh như viêm gan B, HIV,...

Mặt khác, Huang Qing, bác sĩ trưởng của Trung tâm Y học Sinh sản thuộc Bệnh viện Liên kết thứ ba của Đại học Y Quảng Châu, cho biết để theo đuổi nhiều lợi ích hơn, các tổ chức vô đạo đức này sẽ sử dụng liều lượng lớn thuốc kích thích rụng trứng để kích trứng rụng nhiều hơn nên dễ gây ra các biến chứng như hội chứng quá kích buồng trứng.

Bác sĩ Huang Qing nhắc nhở rằng trên thực tế, chỉ có 400-500 trứng trong cuộc đời phụ nữ trưởng thành và rụng trứng. Ngay cả ở những bệnh nhân muốn lấy trứng cũng cần phải có một khoảng thời gian nhất định giữa rụng trứng và lấy trứng. Ví dụ, sau khi rụng trứng thường xuyên và lấy trứng, phải mất 2-3 tháng để hình thành thêm trứng mới. Tuy nhiên, trong các tổ chức bất hợp pháp này thì thường kích rụng trứng thường xuyên.

Nếu việc lấy trứng và kích rụng trứng diễn ra quá nhanh sẽ làm giảm chức năng dự trữ của buồng trứng. Việc thụ thai sẽ khó khăn hơn và nhiều cô gái trẻ không có ý thức được điều này dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 35 phút trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 18 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 20 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Top