Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí quyết “giữ lửa” cho nữ giới tuổi trung niên

Thứ ba, 08:17 26/06/2018 | Sống khỏe

GiadinhNet - Theo các bác sĩ, phụ nữ bước vào tuổi trung niên thường gặp nhiều “rắc rối” về sức khỏe, nhất là sức khỏe tình dục. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống gia đình của các cặp đôi. Làm thế nào để cải thiện và “giữ lửa” trong hôn nhân?


Phụ nữ tuổi trung niên cần tăng cường các hoạt động thể dục thể thao để giữ cơ thể khoẻ mạnh. ẢNh: TL

Phụ nữ tuổi trung niên cần tăng cường các hoạt động thể dục thể thao để giữ cơ thể khoẻ mạnh. ẢNh: TL

Không dám gần chồng vì “khô hạn”

Đôi mắt hốc hác, da đen sạm lại, chị Đ.T.M (42 tuổi, quê Nam Định) đau đớn cho biết, vừa trải qua cú sốc khi phát hiện chồng ngoại tình. Theo lời chị M, trước đây vợ chồng chị rất hạnh phúc, đặc biệt rất hòa hợp chuyện chăn gối. Tuy nhiên, sau khi sinh con đầu lòng, chị bắt đầu nhận thấy vấn đề “điện nước” ít dần đi. Tình trạng này càng nặng hơn khi chị sinh con thứ hai. Ban đầu, chồng chị còn thông cảm chịu đựng, động viên vợ. Sau đó, chị thấy rõ sự chán nản và thái độ không hài lòng của anh mỗi khi “gần gũi” vợ. Quá tự ti về bản thân, chị M cũng không còn hứng thú với chuyện chăn gối. Cuối cùng, điều chị lo sợ nhất cũng đã xảy ra, chồng chị cặp bồ bên ngoài để “giải tỏa” nhu cầu vì vợ quá “khô hạn”.

Theo PGS.TS Lưu Thị Hồng, nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế), quan hệ tình dục là vấn đề khá nhạy cảm song lại liên quan tới đời sống hàng ngày. Không chỉ tiền mãn kinh mà ngay cả ở chị em sinh con, việc quan hệ tình dục cũng trở nên khó khăn hơn vì chị em quá mệt mỏi với việc sinh con, chăm con. Nhiều chị em trốn tránh việc quan hệ tình dục với chồng, dẫn tới tình trạng nhiều ông chồng không chịu nổi, có thể đi giải quyết bên ngoài.

Cũng theo PGS.TS Lưu Thị Hồng, estrogen là hormone sinh dục nữ đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của chị em. Khi nội tiết tố estrogen ở người phụ nữ thay đổi thì nhiều bộ phận sẽ thay đổi, đặc biệt là cơ quan buồng trứng. Sau độ tuổi 40, buồng trứng của chị em sẽ kém đi. Việc suy giảm buồng trứng sẽ gây giảm estrogen trong cơ thể người phụ nữ, dẫn tới thay đổi thần kinh thực vật, gây rối loạn trong cơ thể như tình trạng bốc hỏa, tim đập nhanh, tác động xấu lên da, lên các niêm mạc của cơ quan sinh dục khiến chúng trở nên khô cằn, teo đi dẫn đến việc phụ nữ gặp khó khăn trong vấn đề quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt estrogen còn khiến phụ nữ có nguy cơ bị loãng xương, bệnh tim mạch, alzheimer... đồng thời gây thay đổi về vấn đề tiết niệu như đi tiểu bị buốt, rắt…

Riêng vấn đề “khô hạn”, đây là dấu hiệu chung của đa phần phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh. Nó luôn khiến chị em cảm thấy tự ti mỗi khi gần chồng. Việc quan hệ tình dục không thỏa mãn cũng có thể gây ra tình trạng căng thẳng, stress, hay cáu gắt đặc biệt, khi quan hệ với chồng mà vợ bị khô, rát dẫn tới tình trạng sợ hãi, nảy sinh tâm lý tiêu cực cũng có thể dẫn tới tình trạng mất ngủ kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của chị em và hạnh phúc gia đình của các cặp đôi.

Bí quyết để sống khỏe mạnh, hạnh phúc

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, phụ nữ ở tuổi mãn kinh thường gặp rất nhiều vấn đề “khó nói”. Để giải quyết vấn đề này, chị em phải tuân thủ theo một số nguyên tắc. Chẳng hạn, tránh căng thẳng, stress, luôn lạc quan và tạo niềm vui trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tập thói quen không đi ngủ quá muộn, đảm bảo giờ giấc và tăng cường các hoạt động thể dục thể thao để giữ cơ thể khoẻ mạnh. Mỗi người cần luyện tập ít nhất 60 phút mỗi ngày. Tùy điều kiện, hoàn cảnh để sắp xếp thời gian vận động phù hợp. Có thể tham gia các công việc gia đình, đi bộ, tập Yoga, đi xe đạp... tất cả đều giúp kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa quá trình lão hóa, khiến quá trình tiền mãn kinh chậm hơn, duy trì được chuyển hóa trong cơ thể bình thường.

Bên cạnh đó, để ngăn ngừa quá trình lão hóa của cơ thể ở tuổi trung niên, phụ nữ cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Phụ nữ từ 40 trở lên thường gặp phải vấn đề thừa cân, béo phì, mỡ máu cao hay tăng huyết áp. Do đó, trong chế độ ăn cần kiểm soát năng lượng, không ăn dư thừa, đặc biệt cần đủ các vitamin và khoáng chất. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, phụ nữ tuổi trung niên cần uống nhiều nước, hạn chế các loại thức ăn nhanh, các loại nước ngọt có gas. Trong khẩu phần ăn hàng ngày nên bổ sung 800mg canxi/ngày, Vitamin D cần 600 đơn vị mỗi ngày. Chị em có thể bổ sung bằng sữa hoặc ăn tôm, cá để bù đắp lượng canxi. Bên cạnh đó, tăng cường thêm kẽm, sắt trong chế độ ăn. Kẽm, sắt có nhiều trong thịt bò, gan động vật. Ngoài ra, chị em nên ăn nhiều các loại rau, củ quả sẫm màu hoặc nhiều màu sắc vì đây là nguồn thực phẩm giàu các chất oxy hóa, rất tốt cho phụ nữ ở tuổi trung niên.

Một điều quan trọng nữa đó là, phụ nữ khi đến tuổi trung niên thường tự ti về cơ thể có phần “xuống cấp” và “khô hạn” của mình. Điều này khiến việc “quan hệ” giữa hai vợ chồng không còn được thăng hoa và là nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng ngày càng “nhạt”. Để cải thiện tình trạng này, theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, chị em nên bổ sung các thực phẩm như sữa đậu nành, các loại hạt nảy mầm, giá đỗ vì trong các thực phẩm này rất giàu nội tiết tố nữ thực vật. Một ngày, chị em có thể uống 2 cốc sữa đậu nành hoặc 2 miếng đậu phụ sẽ đủ một lượng nội tiết tố thực vật để duy trì chuyển hóa của cơ thể.

Ngoài ra, để việc quan hệ tình dục được thuận lợi ở tuổi trung niên, chị em cũng cần chú ý đến việc vệ sinh phần phụ. Nếu phụ khoa bị viêm nhiễm có thể khiến việc quan hệ tình dục gây đau, rát thậm chí còn gây tổn thương, chảy máu cho cơ quan sinh dục. Đây cũng là nguyên nhân khiến phụ nữ ở độ tuổi này rất sợ khi phải quan hệ tình dục. Do đó, các chị em nên thường xuyên đi khám phụ khoa cũng như khám sức khỏe tổng thể để có thể nhận biết sớm các dấu hiệu mắc các bệnh có thể gặp ở tuổi này, từ đó nhận được lời khuyên tốt nhất từ các bác sĩ về việc sử dụng các loại thuốc, thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Hiện nay, có nhiều phụ nữ khi bắt đầu bước vào tuổi trung niên, vì quá lo lắng cơ thể bị “xuống cấp” nên đã tự mua các loại thực phẩm chức năng bổ sung nội tiết tố. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nếu chị em tự bổ sung nội tiết tố nữ mà không có sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa thì sẽ có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú hoặc ung thư cổ tử cung, buồng trứng. Vì thế, cần phải có sự kiểm soát và tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa về sử dụng các sản phẩm như thế nào cho phù hợp với chị em và dùng đúng cách, tránh gây hại cho sức khỏe.

Mai Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 4 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 8 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 10 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 11 giờ trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Không ai có thể ngờ rằng chính cốc sữa tươi đó lại là "sợi dây cứu mạng" cho hàm răng của nam sinh.

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau khoai lang là "kho tàng vitamin", riêng lượng vitamin B2 trong rau khoai lang đã nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Top