Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 8 tuổi đã xuất hiện kinh nguyệt, dậy thì sớm: Nghe người mẹ tiết lộ món ăn ở nhà, bác sĩ đã khẳng định nguyên nhân

Thứ tư, 15:20 17/06/2020 | Sống khỏe

Hóa ra thói quen ăn uống tai hại này đã khiến cô bé 8 tuổi đối diện với tình trạng dậy thì sớm.

Tình trạng trẻ dậy thì sớm ngày càng gia tăng trên khắp thế giới. Hầu hết trẻ dậy thì sớm chỉ đơn thuần là sự trưởng thành trước tuổi. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể gây ra bởi một số bệnh lý như u nang buồng trứng, u não, các bệnh tuyến giáp... hoặc gia tăng lượng estrogen đưa vào cơ thể từ bên ngoài qua thức ăn, đồ nhựa.

Trước đây, bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) từng tiếp nhận trường hợp cô bé 8 tuổi tên là Tiểu Quỳnh (tên nhân vật được thay đổi) đến khám dậy thì sớm vì một lý do rất đặc biệt.

Nói chuyện với bác sĩ, mẹ Tiểu Quỳnh cho biết con gái mình đã xuất hiện kinh nguyệt khi mới 8 tuổi, đây là điều bà rất ngạc nhiên và cũng khó chấp nhận được.

Khi cô bé hỏi: "Mẹ ơi, tại sao các bạn cùng lớp không có kinh nguyệt mà con lại có?", bà rất khó xử và cuối cùng quyết định đưa con đến bệnh viện để khám.

Bé gái 8 tuổi đã xuất hiện kinh nguyệt, dậy thì sớm: Nghe người mẹ tiết lộ món ăn ở nhà, bác sĩ đã khẳng định nguyên nhân - Ảnh 1.

Cô bé Tiểu Quỳnh xuất hiện kinh nguyệt từ năm 8 tuổi (Ảnh: KKnews).

Theo bác sĩ Wang Wen (Khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam), trường hợp của cô bé Tiểu Quỳnh này chính xác là dậy thì sớm, hiện nay tình trạng trẻ dậy thì trước tuổi có xu hướng tăng nhanh và nguyên nhân rất có thể đến từ nguồn dinh dưỡng mà trẻ ăn hàng ngày.

Theo tiết lộ của mẹ cô bé, khi ở nhà Tiểu Quỳnh thường xuyên ăn 2 món sau đây:

1. Thực phẩm nhiều chất béo

Muốn con nhanh tăng cân, bố mẹ Tiểu Quỳnh khuyến khích trẻ ăn thật nhiều thịt, thậm chí là cả những loại thịt chiên nướng "thấm đẫm" dầu mỡ.

Tuy nhiên theo bác sĩ, những món ăn nhiều chất béo lại chứa rất ít dinh dưỡng. Tiêu thụ quá nhiều những thực phẩm này sẽ khiến trẻ dễ tăng cân, béo phì - đây là một trong nhiều nguyên nhân chính gây dậy thì sớm.

Bé gái 8 tuổi đã xuất hiện kinh nguyệt, dậy thì sớm: Nghe người mẹ tiết lộ món ăn ở nhà, bác sĩ đã khẳng định nguyên nhân - Ảnh 2.

Những món chiên rán nhiều chất béo nhưng lại chứa rất ít dinh dưỡng

Trong trường hợp bị thiếu dinh dưỡng, hormone trong cơ thể trẻ cũng bị mất cân bằng và cuối cùng gây ra tình trạng dậy thì sớm.

2. Sử dụng đều đặn các sản phẩm tăng cường sức khỏe

Bác sĩ Wang Wen cho biết, không chỉ bố mẹ Tiểu Quỳnh mà rất nhiều phụ huynh đang lạm dụng đồ bổ, thuốc bổ để thúc đẩy sự phát triển của con.

Nếu sử dụng theo chỉ định của bác sĩ, các loại thực phẩm, đồ bổ này sẽ ít nhiều đem lại lợi ích cho cơ thể bé. Tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều có thể khiến cho hormone tăng trưởng của trẻ tiết ra nhiều hơn, gây ra hiện tượng dậy thì sớm.

Bác sĩ khuyến cáo rằng, trước khi quyết định cho con sử dụng các loại vitamin, thuốc bổ... bố mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Bé gái 8 tuổi đã xuất hiện kinh nguyệt, dậy thì sớm: Nghe người mẹ tiết lộ món ăn ở nhà, bác sĩ đã khẳng định nguyên nhân - Ảnh 3.

Khi được hâm nóng ở nhiệt độ cao, hộp nhựa có thể giải phóng các chất có hại cho trẻ.

Sử dụng đồ nhựa kém chất lượng ở nhiệt độ cao cũng có thể khiến chất Bisphenol A (BPA) - một chất hóa học phổ biến trong việc làm cứng nhựa, thôi nhiễm vào thức ăn và gây thay đổi thời gian dậy thì, giảm khả năng sinh sản, tăng lượng mỡ cơ thể trẻ...

Cha mẹ nên làm gì nếu phát hiện con dậy thì sớm?

Theo bác sĩ Wang Wen, trẻ em dậy thì sớm có thể có ảnh hưởng về chiều cao, tâm lý và thể chất, vì vậy cha mẹ cần có sự hướng dẫn và can thiệp kịp thời. Khi phát hiện con có dấu hiệu dậy thì sớm, bố mẹ nên làm ngay 3 việc sau đây:

- Nói với con rằng điều này là hoàn toàn bình thường: Sau khi phát triển một số đặc điểm về ngoại hình, trẻ sẽ đồng thời xuất hiện một các vấn đề về tâm lý. Chúng trở nên rụt rè, tự ti và cảm thấy xấu xổ. Điều bố mẹ cần làm lúc này là ở bên cạnh, lắng nghe con và hãy giải thích cho con hiểu rằng điều này rất bình thường, trẻ không cần lo lắng.

Bé gái 8 tuổi đã xuất hiện kinh nguyệt, dậy thì sớm: Nghe người mẹ tiết lộ món ăn ở nhà, bác sĩ đã khẳng định nguyên nhân - Ảnh 4.

Điều bố mẹ cần làm lúc này là ở bên cạnh, lắng nghe con.

- Đưa con đi khám bác sĩ: Các bác sĩ Nhi khoa cho biết, khi phát hiện con có dấu hiệu dậy thì sớm, chính bố mẹ cũng không nên hốt hoảng, trách mắng mà hãy đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.

- Dạy con các kiến thức giới tính và cách để tự bảo vệ cơ thể mình.

Theo Nhịp sống Việt


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 8 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 12 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 14 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 15 giờ trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Không ai có thể ngờ rằng chính cốc sữa tươi đó lại là "sợi dây cứu mạng" cho hàm răng của nam sinh.

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau khoai lang là "kho tàng vitamin", riêng lượng vitamin B2 trong rau khoai lang đã nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Top