Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ với lý do lựa chọn cách sinh con của gần 50% thai phụ hiện nay

Thứ sáu, 07:00 29/11/2019 | Sống khỏe

GiadinhNet – Theo các bác sĩ, nhiều sản phụ có sức khỏe bình thường, không mắc các bệnh lý nguy hiểm, hoàn toàn có thể sinh thường nhưng vẫn yêu cầu được mổ đẻ. Khi tiết lộ nguyên nhân của sự lựa chọn này, nhiều người đã không khỏi bất ngờ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số lượng trẻ em được sinh ra bằng phương pháp mổ lấy thai đã tăng vọt trong những năm gần đây. Kỹ thuật mổ đẻ đang bị lạm dụng một cách nguy hiểm ở các nước có thu nhập trung bình và thu nhập cao.

Tại Việt Nam, tỷ lệ sinh mổ đang ở mức khá cao. Trung bình cứ 100 trẻ ra đời thì có 40 trẻ sinh ra bằng phương pháp mổ đẻ, chiếm khoảng 40%. Riêng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, con số này là xấp xỉ 50%.

Bất ngờ với lý do lựa chọn cách sinh con của gần 50% thai phụ hiện nay - Ảnh 1.

Mổ đẻ ngày càng có xu hướng gia tăng. Ảnh TL

Điều đáng nói, theo các bác sĩ, nhiều sản phụ có sức khỏe bình thường, không mắc các bệnh lý nguy hiểm, hoàn toàn có thể sinh thường nhưng vẫn yêu cầu được mổ đẻ. Khi tiết lộ nguyên nhân của sự lựa chọn này, nhiều người đã không khỏi bất ngờ.

Mổ đẻ để con ra đúng giờ đẹp

Ngày càng có nhiều sản phụ chọn phương pháp sinh mổ chủ động vì họ quan niệm rằng việc phẫu thuật giúp họ lựa chọn được ngày sinh, tháng đẻ, giờ sinh để con sinh ra hợp với bố mẹ.

Theo đó, các bác sĩ đã từng chứng kiến trường hợp sản phụ mang thai mới được 36 tuần nhưng cứ khăng khăng đòi mổ. Khi hỏi lý do thì sản phụ này cho biết, đi xem bói và được "thầy" tư vấn nên cho đứa trẻ ra đời sớm hơn dự định, nếu đứa trẻ sinh đúng ngày sẽ rơi vào ngày xấu, không hợp với mệnh của bố mẹ. Vì thế, nếu muốn con cái ngoan ngoãn, không phá phách, quấy rối bố mẹ thì phải cho ra đời sớm mới tránh được tai họa.

Bên cạnh đó, cũng có trường hợp từ việc mang thai khi nào, sinh ngày nào, giờ nào đều đã được "thầy" tính toán chi tiết và nhiệm vụ của các cặp vợ chồng là phải "răm rắp" thực hiện theo. Dù đã được các bác sĩ tư vấn về những nguy hại khi "ép" đứa trẻ ra đời sớm nhưng họ vẫn kiên quyết chọn mổ đẻ theo ngày giờ đã được thầy bói phán trước đó.

Trẻ sinh mổ thông minh hơn sinh thường (?!)

Bên cạnh việc mổ chọn ngày chọn giờ cho hợp tuổi, hợp mệnh bố mẹ, nhiều chị em quan niệm rằng, trẻ đẻ mổ sẽ thông minh hơn trẻ đẻ thường vì không phải đi qua cửa ngả âm đạo nên thường sạch sẽ và nhanh nhạy. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ là suy đoán của một số người. Hiện chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh mổ đẻ khiến con thông minh hơn đẻ thường. 

Theo các nhà khoa học, sự phát triển trí não của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như gen, chế độ dinh dưỡng, quá trình giáo dục chứ không phải phương pháp sinh mổ hay sinh thường.

Mổ đẻ để "né" cơn đau chuyển dạ

Bất ngờ với lý do lựa chọn cách sinh con của gần 50% thai phụ hiện nay - Ảnh 2.

Nhiều người chọn mổ đẻ để "né" cơn đau chuyển dạ khi sinh thường. Ảnh minh họa

Hiện nay, nhiều chị em, nhất là khi mang thai con đầu lòng sẵn sàng chọn sinh mổ vì bị ám ảnh bởi nỗi sợ cơn đau trong cuộc chuyển dạ đẻ mà mọi người thường rỉ tai nhau: Đau chết đi sống lại"; "đau như gãy 20 xương sườn cùng lúc"...

Do đó, thay vì chịu đựng các cơn đau hành hạ, họ chọn cách sinh con ra một cách "nhẹ nhàng" hơn. Đó là nằm im cảm nhận con được các bác sĩ "lôi" ra từ trong bụng mẹ mà không hề đau đớn một chút nào.

Tuy nhiên, đó chỉ là khi thuốc tê còn tác dụng. Khi hết thuốc, cơn đau vết mổ cũng khủng khiếp không kém đau đẻ. Theo các bác sĩ, đau đẻ là cơn đau sinh lý, sẽ rất đau nhưng sau khi đẻ xong cơn đau sẽ hết giống như vừa trút được một gánh nặng.

Còn đau của mổ đẻ là cái đau "cắt da cắt thịt", sẽ tồn tại lâu hơn so với sinh thường. Vết khâu thành bụng sau khi mổ đẻ có thể gây đau về sau này nhất là khi thời tiết thay đổi hoặc có những cử động mạnh, làm việc quá sức.

Sinh mổ để… giữ chồng

Một nguyên nhân khác có phần tế nhị nhưng lại là tâm lý chung của rất nhiều chị em khi quyết định mổ đẻ, đó là sợ đẻ thường làm lỏng lẻo vùng kín, ảnh hưởng tới việc quan hệ vợ chồng và giữ gìn hạnh phúc gia đình sau này.

Không những thế, đa phần chị em hiện nay truyền tai nhau, đẻ thường cũng dễ bị rạch tầng sinh môn, phải khâu và việc vệ sinh rất đau đớn. Nếu vệ sinh không cẩn thận, dễ gây nhiễm trùng vùng kín. Do đó, họ chọn mổ để không phải động chạm gì đến khu "tam giác mật" và giữ cho vùng ấy được nguyên vẹn. Đó cũng được coi là một cách để… giữ chồng.

Các bác sĩ khoa sản khuyến cáo, nếu chị em có sức khỏe thai kỳ bình thường, nên tiến hành đẻ thường để tốt cho cả mẹ và con. Phương pháp đẻ mổ chỉ nên áp dụng với những sản phụ có vấn đề về thai kỳ và được bác sĩ chỉ định mổ. Không nên mổ chủ động chọn ngày chọn giờ, "ép" con ra sớm để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Mai Thùy

Mai Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 8 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 9 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top