Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ phẫu thuật cho Đỗ Hùng Dũng tiết lộ: Sơ cứu ban đầu trong thể thao rất quan trọng với thành công của ca mổ

Thứ năm, 11:37 25/03/2021 | Sống khỏe

Sau khi Đỗ Hùng Dũng mổ ghép xương thành công, bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp điều trị cho nam cầu thủ bóng đá đã có những chia sẻ xoay quanh ca phẫu thuật cho cầu thủ này.

Ngày 24/3, đại diện Bệnh viện (BV) Vạn Hạnh (TP.HCM) cho biết, ca phẫu thuật kết hợp xương cho cầu thủ bóng đá Đỗ Hùng Dũng đã bước đầu thành công.

Cụ thể thành viên trong ekip mổ cho biết, bệnh nhân được phẫu thuật bằng phương pháp đóng đinh nội tuỷ xương chày trên màng hình tăng sáng (C-arm). Ca mổ hoàn toàn thuận lợi, bắt đầu lúc 9h và kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

Sau mổ bệnh nhân hồi phục tốt và đã được chuyển sang phòng hồi sức.

Bác sĩ phẫu thuật cho Đỗ Hùng Dũng tiết lộ: Sơ cứu ban đầu trong thể thao rất quan trọng với thành công của ca mổ - Ảnh 1.

Bác sĩ Phạm Quốc Hùng.

Là một trong những phẫu thuật viên của ca mổ, bác sĩ Phạm Quốc Hùng, chuyên gia về xương khớp từng điều trị cho nhiều cầu thủ bị chấn thương nghiêm trọng khi thi đấu kể lại, khi tiếp nhận ca mổ, Đỗ Hùng Dũng nói với bác sĩ rằng hãy cố gắng giúp anh, cái gì tốt nhất thì làm.

Bác sĩ cũng động viên, nói Dũng hãy yên tâm vì trước đây đã mổ cho nhiều tuyển thư Văn Hậu, Đình Trọng rồi, sau mổ sẽ chơi lại thể thao bình thường. Nhờ vậy từ chỗ lo lắng lúc đầu, Dũng đã bình ổn tâm lý trở lại.

"Trong chấn thương thể thao, cơ lực và đối kháng mạnh mẽ hơn so với chơi bình thường, do đó khi gặp nạn sẽ nặng nề hơn và thời gian hồi phục lâu hơn.

Chấn thương cầu thủ bóng đá thường gặp nhất là chấn thương dây chằng sụn chêm. Còn chấn thương xương thường gặp ở những cầu thủ nghiệp dư.

Với chấn thương của Hùng Dũng được xếp vào nhóm chấn thương nặng nhưng không quá nghiêm trọng.

May mắn ở trường hợp này chỉ tổn thương xương, nếu đứt dây chằng thì hồi phục hơi khó. Như trường hợp của cầu thủ Anh Khoa đội Đà Nẵng trước đây, chấn thương dây chằng nặng nên khó hồi phục".

Bác sĩ phẫu thuật cho Đỗ Hùng Dũng tiết lộ: Sơ cứu ban đầu trong thể thao rất quan trọng với thành công của ca mổ - Ảnh 2.

Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, BV Vạn Hạnh, nơi điều trị cho nam cầu thủ.

Ngoài ra theo bác sĩ Hùng, việc sơ cứu, bất động vết thương của đội ngũ y tế tại sân vận động Thống Nhất khá tốt, không gây sốc chấn thương, giúp vết thương đỡ di lệch nhiều.

Vết thương nếu hở ra sẽ gây nguy cơ nhiễm trùng cao. Còn trong trường hợp này, Hùng Dũng chị bị sưng gối, đau nhức 1 chút, không bị lòi xương, không gãy hở độ 1, độ 2 như bình thường. Nhờ vậy cuộc mổ giảm đáng kể nguy cơ.

Thông tin chi tiết về vết thương, bác sĩ Hùng cho biết Đỗ Hùng Dũng bị gãy 2 xương cẳng chân và gãy 1/3 dưới cẳng chân. Nếu muốn quay lại thể thao cần ít nhất 5-6 tháng.

Ca phẫu thuật cho Đỗ Hùng Dũng thực hiện bằng phương pháp mổ kín, ít xâm lấn, khi mổ vẫn còn màng xương.

Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân đã có thể bắt đầu tập nâng chân, khép gối, co duỗi gối, co hết tầm đầu khớp… Sau 1 tuần có thể đi nạng, 2 tuần cho chống nhảy chân đau.

Bác sĩ phẫu thuật cho Đỗ Hùng Dũng tiết lộ: Sơ cứu ban đầu trong thể thao rất quan trọng với thành công của ca mổ - Ảnh 3.

Thành viên trong ekip mổ khẳng định dù ca mổ thành công nhưng chấn thương ít nhiều cũng ảnh hưởng đến xương của Đỗ Hùng Dũng.

Việc quay trở lại thể thao ngoài vấn đề mổ tốt còn có việc tập phục hồi. Hùng Dũng còn trẻ, cơ địa tốt nên được đánh giá có thể phục hồi tốt.

Ngoài ra còn phụ thuộc và ý chí của bệnh nhân. Nhất là với tuyển thủ quốc gia có khát khao chiến đấu và còn tham dự được nhiều mùa giải nữa. Còn nếu bỏ bê tập luyện, cơ đùi yếu sẽ hồi phục chậm hơn.

"Những trường hợp như Hùng Dũng vẫn có khả năng chơi lại thể thao đỉnh cao" – bác sĩ nhận định.

Hoàng Lê

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 5 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top