2 năm trướcGiadinhNet - Nếu bạn chỉ ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên nhưng không ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày thì mọi nỗ lực chăm sóc sức khỏe đều có thể trở nên thất bại, và điều nguy hại đối với sức khỏe sẽ xảy ra.
2 năm trướcGiadinhNet - Trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, có những người cảm thấy buồn chán, căng thẳng, bối rối, sợ hãi. Một số trẻ em cũng cảm thấy lo lắng, thu mình, hay dễ bị kích động hơn. Chuyên gia y tế có những khuyến cáo đáng lưu ý sau đây.
2 năm trướcBạn đọc Kim Thanh (TP HCM) hỏi: "Tôi làm công việc điều hành vận tải nên áp lực công việc khá căng thẳng. Tôi thường xuyên bị rối loạn giấc ngủ, ngủ không yên. Làm sao để cải thiện tình trạng này?".
2 năm trướcNgười cao tuổi thường hấp thụ kém các chất dinh dưỡng dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch, giảm khả năng chống lại sự tấn công của virus.
2 năm trướcBản thân là một thầy thuốc nên người phụ nữ này hiểu rõ được dù bản thân có bị ung thư thì vẫn có thể kéo dài được thời gian sống nếu có thói quen ăn uống khoa học hơn.
2 năm trướcHóa ra tình dục không chỉ giúp gắn kết tình cảm của các cặp đôi mà còn có tác dụng như một "liều thuốc" chữa không ít bệnh.
2 năm trướcGiadinhNet – Nhiều người nghĩ thực phẩm mua về, sau khi rã đông cần phải chế biến nhanh ở nhiệt độ cao mới giữ được dưỡng chất trong thực phẩm. Đó là một trong những trường hơp thực phẩm có thể biến thành chất độc khi chế biến nhiều người không biết.
2 năm trướcViệc giảm cân đôi khi thật khó khăn đối với nhiều người. Một vài mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu giảm cân của mình.
2 năm trướcGiadinhNet – Theo các chuyên gia, việc trẻ ở nhà nhiều, ít vận động, ngồi xem tivi, điện thoại quá lâu cũng là nguy cơ dẫn đến trẻ dễ bị thừa cân, béo phì. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm sau này như: Tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao…
2 năm trướcGiadinhnet - Nghỉ dịch COVID-19 ở nhà dài ngày, việc sử dụng các thiết bị điện tử ở nhiều người là khó tránh, nhất là trẻ em. Đã có trường hợp trẻ ảnh hưởng mắt vì điều này. Vậy làm thế nào để chăm sóc mắt đúng cách, dưới đây chuyên gia sẽ cho bạn lời khuyên.
2 năm trướcNgứa tai là một trong những biểu hiện của bệnh viêm ống tai ngoài. Tuy nhiên nếu ngứa không nhiều, không ảnh hưởng tới sinh hoạt của người bệnh thì họ không đi khám.
2 năm trướcGiadinhNet – Theo PGS.TS. BS Phạm Thị Bích Đào (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), nhìn lại mới thấy nhân loại đã trải qua nhiều đại dịch khủng khiếp, "Hãy lắng nghe cơ thể bạn" để chủ động ngăn ngừa bệnh dịch.
2 năm trướcCon trai thứ 2 của tôi 10 tuổi, rất hay bị nổi ban đỏ trên mặt, tai, chân, cổ... Tôi đọc tài liệu thấy giống triệu chứng của viêm mao mạch dị ứng nên rất lo lắng. Xin quí báo cho biết nguyên nhân gây bệnh và cách điều trị căn bệnh này. Hải Hà (Phú Thọ)
2 năm trướcHàng xóm nhà tôi có bác bị ung thư lưỡi. Bình thường bác rất khỏe mạnh, không có bệnh gì. Làm thế nào để phát hiện sớm ung thư lưỡi? Xin hỏi bệnh này ai dễ mắc? Nguyễn Thanh Hải (Quảng Ninh).
2 năm trướcCó nhiều câu hỏi được đặt ra là làm sao bảo vệ trẻ em trong thời dịch bệnh hoành hành. Cho dù trẻ con thường bệnh nhẹ hơn so với người lớn, nhưng lại có thể là nguồn lây nhiễm cho người lớn và người già trong gia đình, nên cũng phải rất cẩn thận.
2 năm trướcCon tôi bị viêm gan virus B, nhưng tôi nghe nói có người bị viêm gan virus A, C...
Xin hỏi bác sĩ có những bệnh viêm gan do virus gì, phòng tránh được không?
bachminh@gmail.com
2 năm trướcTôi có cháu trai 6 tuổi bị chảy nước mũi và hắt hơi , điều trị chẩn đoán là bị chứng viêm xoang mũi dị ứng, đã điều trị thời gian dài mà không hết . Tôi nghe nói cây cứt lợn có thể chữa được, nhưng vì bé còn quá nhỏ, tôi muốn hỏi bác sĩ bé có uống nước sắc của cây cứt lợn được không ? với liều lượng bao nhiêu ? và cây đó có độc tính gì không ? Mong bác sĩ tư vấn. Phạm Thị Dung ( Kon Tum).
2 năm trướcTôi hay có những vết bầm tím trên cơ thể. Chúng thường xuất hiện sau những va chạm (dù nhẹ) nhưng vết bầm lại rất lâu tan. Tôi xin hỏi quý báo có cách nào làm nhanh tan vết máu bầm không? Hải Anh (Thái Bình)
2 năm trướcTôi thường bị tê bàn tay và các ngón tay, nhất là các ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa. Đôi khi cảm giác cầm đồ vật không thật, cầm không chắc chắn. Như vậy tôi mắc bệnh gì? Có cách nào chữa được không?
Ngô Lan Anh (Hà Nội)
2 năm trướcTôi 46 tuổi, sức khoẻ bình thường. Gần đây tôi thấy mi mắt hai bên bị sụp nhìn rất già và ảnh hưởng đến việc quan sát. Tôi đọc báo thì thấy đây là biểu hiện của sụp mi mắt. Xin bác sỹ tư vấn giúp tôi nguyên nhân và cách điều trị căn bệnh này. Lan Nhi (Vũng Tàu).