Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ăn tất niên trước khi nghỉ lễ, đừng mắc phải những sai làm này kẻo “giết chết” sức khỏe

Thứ ba, 11:39 21/01/2020 | Sống khỏe

Trong một bữa ăn, luôn có người không ngừng gắp thịt, rót rượu, thuyết phục người khác ăn,... Thực tế sự nhiệt tình này đôi khi không chỉ khiến người được mời có áp lực, đồng thời cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của khách.

Thời điểm gần đến Tết, nhiều công ty, gia đình tổ chức những bữa ăn tất niên để kết thúc năm cũ. Tuy nhiên có một số thói quen trong những bữa tiệc này có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu chúng ta không chú ý.

1. Uống quá nhiều rượu

Ăn tất niên trước khi nghỉ lễ, đừng mắc phải những sai làm này kẻo “giết chết” sức khỏe  - Ảnh 1.

Trên bàn tiệc, mời nhau uống rượu là một loại phương thức thể hiện sự giao lưu. Tuy nhiên, khuyến khích một người uống nhiều rượu thực tế lại có thể gây hại cho người đó. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng rượu có thể gây ung thư và có liên quan đến ít nhất 7 bệnh ung thư: ung thư vòm họng, ung thư thanh quản, ung thư thực quản, ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư trực tràng và ung thư vú.

Ngoài 7 bệnh ung thư này, các nghiên cứu còn cho thấy rượu có thể gây ra ung thư gan, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tụy. Hơn nữa, rượu uống càng nhiều, nguy cơ mắc ung thư càng lớn. Rượu nguy hiểm như vậy, việc có thể làm là: nếu không uống được thì đừng uống, hoặc uống càng ít càng tốt.

Hiệp hội Dinh dưỡng Quốc gia Trung Quốc khuyến nghị rằng giới hạn uống phù hợp cho người lớn là: Đàn ông trưởng thành uống ít hơn 25gram rượu mỗi ngày (tương đương với không quá 1 chai bia, hoặc rượu không quá 250ml). Phụ nữ trưởng thành, lượng rượu không vượt quá 15gram (tương đương với hơn một nửa chai bia, hoặc 150ml rượu).

2. Ăn quá nóng

Ăn tất niên trước khi nghỉ lễ, đừng mắc phải những sai làm này kẻo “giết chết” sức khỏe  - Ảnh 2.

Mời mọi người dùng thức ăn khi còn nóng là thói quen cuả rất nhiều người, nhưng điều này rất nguy hiểm bởi nó chính là nguyên nhân gây ung thư thực quản. Ung thư thực quản đã trở thành một trong 4 bệnh ung thư phổ biến, thói quen ăn uống này không phải không liên quan. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố một báo cáo nghiên cứu trên tờ The Lancet: Ăn uống đồ nóng trên 65°C sẽ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Ăn khi còn nóng, đặc biệt là rất nhiều người thích ăn lẩu. Thức ăn vừa lấy ra trong nồi lẩu, lập tức cho vào miệng ăn, thời gian dài ăn thực phẩm nóng như vậy, sẽ tổn thương niêm mạc thực quản, dễ dấn đến viêm thực quản mãn tính. Vết bỏng lặp đi lặp lại sẽ gây loét trên bề mặt niêm mạc, gây viêm niêm mạc miệng mãn tính, viêm niêm mạc thực quản… Theo thời gian, nó sẽ gây ra những thay đổi về chất lượng của màng nhầy và gây ung thư.

3. Ăn quá nhiều thịt

Ăn tất niên trước khi nghỉ lễ, đừng mắc phải những sai làm này kẻo “giết chết” sức khỏe  - Ảnh 3.

Mời mọi người ăn nhiều thịt, cá thực sự là một ý tốt, tuy nhiên việc làm này sẽ khiến người khác tiến gần hơn đến bệnh tật. Theo thống kê của Hiệp hội Thịt Trung Quốc năm 2015, mức tiêu thụ thịt bình quân đầu người ở Trung Quốc là 63 kg/năm, cao hơn gấp đôi so với mức 27,4 kg bình quân đầu người theo khuyến nghị trong Hướng dẫn chế độ ăn uống của Trung Quốc (2016). Nhiều người rất thích thịt, đặc biệt là thịt đỏ.

Ăn quá nhiều thịt không tốt cho cơ thể, đặc biệt là thịt đỏ, có thể liên quan đến các bệnh mãn tính như thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh tim. Ngoài ra, trong các loại thịt cũng chứa chất nền purine, dễ sinh ra axit uric trong quá trình trao đổi chất trong cơ thể, có khả năng gây ra các bệnh như bệnh gút và loạn sản xương, ăn thịt quá mức cũng sẽ làm giảm khả năng miễn dịch.

Trong Hướng dẫn chế độ ăn uống cho cư dân Trung Quốc (2016) khuyến nghị rằng lượng thịt ăn hàng ngày của một người trung bình từ 40-75g, tức là miếng thịt cỡ lòng bàn tay, cố gắng ăn thịt luộc thay vì thịt chiên rán.

4. Ăn no rồi đi hát

Ăn tất niên trước khi nghỉ lễ, đừng mắc phải những sai làm này kẻo “giết chết” sức khỏe  - Ảnh 4.

Sau khi ăn uống no say, có người sẽ đề nghị đi hát karaoke. Trên thực tế điều này sẽ làm tổn thương cổ họng. Trước hết, ăn quá nhiều sau đó đi hát, dây thanh âm sẽ bị tắc nghẽn, sung huyết. Điều này rất dễ dẫn đến bị vỡ mạch máu, xuất huyết và gây viêm nếp gấp thanh âm cấp tính.

Khi nói chuyện, giọng nói sẽ bị khàn, đau họng hoặc thậm chí mất âm thanh. Hơn nữa hát sau khi ăn cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của dạ dày, sau khi ăn no dạ dày rất lớn, thành dạ dày trở nên mỏng hơn, lưu lượng máu tăng. Lúc này hát sẽ khiến cơ hoành bị ép xuống, tăng áp lực ổ bụng, gây khó chịu cho đường tiêu hóa.

5. Ăn no rồi đi tắm, đi ngâm chân

Ăn tất niên trước khi nghỉ lễ, đừng mắc phải những sai làm này kẻo “giết chết” sức khỏe  - Ảnh 5.

Sau khi uống rượu, ăn no, đi tắm nước nóng hoặc là dùng nước nóng ngâm chân là việc rất nguy hiểm. Sự kích thích của rượu và nước nóng sẽ làm cho các mạch máu trên bề mặt cơ thể giãn ra, và một lượng lớn máu sẽ được truyền từ các cơ quan nội tạng đến bề mặt cơ thể.

Do đó, thiếu máu cục bộ và thiếu oxy sẽ xảy ra ở các cơ quan quan trọng như não, tim và thận, có thể dễ dàng gây ra chứng đau thắt ngực. Đặc biệt, những người cao tuổi và mắc các bệnh tiểu đường, mỡ máu, và huyết áp cao cần cảnh giác.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 40 phút trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 41 phút trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 4 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 5 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 9 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Top