Hà Nội
23°C / 22-25°C

Á hậu Quý bà Toàn cầu 2020 tiết lộ “trợ thủ đắc lực” tiếp sức chị em ngày đèn đỏ

Thứ năm, 13:30 24/09/2020 | Sống khỏe

Dù muốn hay không thì mỗi người phụ nữ đều trải qua những ngày "dâu rụng" mỗi tháng một lần.

Không nằm ngoài quy luật chung ấy, Á hậu Quý bà Lê Hà Phương cũng từng phải trải qua những ngày mệt mỏi, khó chịu, nhất là sự bất tiện khi phải dùng các loại băng vệ sinh hay tampon dày cộm. Thế nhưng, chỉ nhờ "trợ thủ đắc lực", tới nay Hà Phương đã vượt ải "đèn đỏ" một cách nhẹ nhàng, thoải mái để tìm lại sự tự tin trong cuộc sống. Mới đây, Hà Phương đã tiết lộ về bí kíp không tốn thời gian này của riêng mình.

Vẻ đẹp "hút hồn" của nàng Á hậu đa tài

Từng là gương mặt gây sốt cộng đồng mạng với vóc dáng lý tưởng 87– 60- 92 cùng thần thái rạng ngời, cuốn hút khi làm giám thị trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019, mới đây nữ giảng viên khoa báo chí truyền thông trường Đại học Vinh (Nghệ An) - Lê Hà Phương lại tiếp tục gây ấn tượng mạnh, thu hút sự chú ý của giới truyền thông tại đấu trường nhan sắc lớn thế giới trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Toàn cầu 2020 (Mrs Global Universe 2020). Tại đây, cô đã xuất sắc vượt qua hàng trăm ứng viên và tỏa sáng với ngôi vị Á hậu 3 chung cuộc. Cùng với đó, Hà Phương còn giành thêm hai giải phụ Mrs. Glamour (Hoa hậu đẹp quyến rũ) và Mrs. Social Media (Hoa hậu truyền thông xã hội).

Á hậu Quý bà Toàn cầu 2020 tiết lộ “trợ thủ đắc lực” tiếp sức chị em ngày đèn đỏ - Ảnh 1.

Á hậu Hà Phương sở hữu nét đẹp mặn mà, quyến rũ

Kể từ thời điểm đăng quang cho tới nay, dù xuất hiện dưới bất cứ cương vị nào, từ cộng tác viên của các Đài Truyền hình ở vị trí người dẫn chương trình hay phụ trách công việc giảng dạy tại trường Đại học Vinh (Nghệ An), cho tới vai trò người vợ, người mẹ hai con trong gia đình nhỏ, Á hậu Lê Hà Phương vẫn luôn giữ được thần sắc tươi trẻ, năng động và tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, cô còn luôn khẳng định mình là một người phụ nữ tài năng ở độ tuổi 32 khi sở hữu nhiều sở trường như hội họa, ca hát, chơi nhạc cụ, MC song ngữ và vốn Tiếng Anh lưu loát. Đây cũng chính là lý do khiến Hà Phương luôn biết cách cuốn hút mọi ánh nhìn, cũng như truyền cảm hứng tích cực đến những người xung quanh.

Tiết lộ "Trợ thủ đắc lực" tiếp sức ngày "đèn đỏ"

Giống như bao phụ nữ khác, Á hậu Lê Hà Phương cũng phải trải qua những ngày "dâu rụng" không mấy dễ chịu. Cô chia sẻ: "Vốn là người ưa vận động, đặc biệt rất thích bơi lội nên mỗi khi tới kì dâu thì thật sự Phương rất khó chịu vì quá bất tiện, không thể bơi được".

Vốn là một Á hậu nổi tiếng, có cơ hội tiếp cận với nhiều chế phẩm cốc nguyệt san trong và ngoài nước. Vì vậy, cách đây 7 năm, khi cốc nguyệt san vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ với đông đảo phụ nữ Việt thì Á hậu Lê Hà Phương đã biết đến và mạnh dạn sử dụng cho mỗi kỳ "đèn đỏ". Tuy nhiên, nữ giảng viên xinh đẹp cũng không giấu giếm việc vẫn chưa thực sự tìm được sản phẩm ưng ý có đặc điểm phù hợp với cơ thể mình, nhất là "chúng thường thấm hút cực mạnh nên khi sử dụng hay cũng có cảm giác khô, đau rát".

Cho tới gần đây, Hà Phương vô tình biết đến một dòng sản phẩm cốc nguyệt san "made in Vietnam" và trực tiếp sử dụng mới cảm thấy vô cùng thích thú trước kiểu dáng thiết kế hết sức tinh tế, linh hoạt này. "Từ ngày có "trợ thủ đắc lực" nên Phương tự tin bơi lội, hoạt động vô tư đến mức quên cả việc mình đang trong ngày nhạy cảm. Hơn nữa lại rất vừa vặn với cơ thể nên vận động thoải mái lắm" – Cô cho hay.

Á hậu Quý bà Toàn cầu 2020 tiết lộ “trợ thủ đắc lực” tiếp sức chị em ngày đèn đỏ - Ảnh 2.

Theo đó, bí quyết mà Á hậu Hà Phương bật mí trên chính là cốc nguyệt san BKCup. Đây là sản phẩm có chất liệu 100% Silicone y tế có độ mềm dẻo và thiết kế theo cỡ size tiêu chuẩn phù hợp với cơ địa của phụ nữ châu Á nói chung và phụ nữ Việt nói riêng. Đặc biệt, sản phẩm này lại có dung tích và kiểu dáng nhỏ nhắn, chống rò rỉ tối đa lên tới 12h nên rất phù hợp với Hà Phương do đặc thù công việc thường xuyên phải di chuyển.

Hài lòng trước những tính năng vượt trội của cốc nguyệt san BKCup, cũng như mong muốn giúp hàng triệu phụ nữ Việt có cơ hội biết đến và trải nghiệm một chế phẩm cốc nguyệt san cao cấp do người Việt sản xuất, Á hậu Hà Phương tiết lộ sắp tới sẽ thử sức trong lĩnh vực kinh doanh và đưa BKCup tới tay thật nhiều chị em hơn nữa.

Được biết, cốc nguyệt san BKCup sẽ chính thức ra mắt thị trường vào tháng 10/2020 tới đây. Sản phẩm có mức giá niêm yết là 790.000 đồng – một chi phí khá hợp lý cho phụ nữ Việt với thời gian sử dụng lên đến 10 năm. Trọn bộ sản phẩm cốc nguyệt san BKCup gồm: một chiếc cốc silicon y tế kháng khuẩn và 1 hộp tiệt trùng bằng nhựa nguyên sinh giúp chị em khử trùng cũng như bảo quản cốc sau khi sử dụng. Sản phẩm có thiết kế màu trắng hồng, được dập logo nổi trên thành cốc để tránh hàng giả, hàng nhái, đem lại sự an toàn cho người dùng.

Á hậu Quý bà Toàn cầu 2020 tiết lộ “trợ thủ đắc lực” tiếp sức chị em ngày đèn đỏ - Ảnh 3.

Cốc nguyệt san BKCup – Sống trọn thanh xuân

Sản phẩm hiện được phân phối độc quyền bởi: Công ty Cổ phần Thương mại Thắng Hoài

Địa chỉ: Số 38 Lê Quát, Phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hoá

Hotline: 0237 67 66689

Website: cocnguyetsanbkcup.com

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 11 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 15 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 17 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 18 giờ trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Không ai có thể ngờ rằng chính cốc sữa tươi đó lại là "sợi dây cứu mạng" cho hàm răng của nam sinh.

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau khoai lang là "kho tàng vitamin", riêng lượng vitamin B2 trong rau khoai lang đã nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Top