Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 quan niệm sai lầm về dịch bệnh do vi rút, vi khuẩn

Thứ năm, 14:00 10/09/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Các bệnh dịch do vi rút, vi khuẩn biến đổi ngày một nguy hiểm hơn, đe dọa sức khỏe của người dân toàn cầu, buộc mỗi cá nhân phải có những biện pháp phòng vệ chủ động cho chính mình và người thân. Tuy nhiên, trong cộng đồng vẫn có nhiều quan niệm sai lầm trong cách phòng tránh dịch bệnh.

1. Không chạm vào người nhiễm bệnh thì sẽ an toàn

Trong thực tế, vi rút, vi khuẩn gây bệnh có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua nhiều đường khác nhau: qua đường ăn uống, qua vật nuôi, qua côn trùng, không khí… Do vậy, các biện pháp cách ly người bệnh, mặc đồ bảo hộ, bịt khẩu trang khi ra khu vực công cộng khi có dịch bệnh diễn ra là điều cần thiết.

2. Bỏ qua nguy cơ lây bệnh từ chính ngôi nhà của mình

Bạn luôn mang trong mình nỗi lo sợ bị lây nhiễm vi rút, vi khuẩn từ cộng đồng, nhưng có lẽ không ngờ “địch” có thể nằm ngay trong chính thành trì tưởng như an toàn nhất - đó là ngôi nhà của bạn. Nếu môi trường sống không được vệ sinh sạch sẽ, nguy cơ các thành viên trong gia đình mắc phải bệnh dịch là điều dễ xảy ra. Các vũng nước đọng, môi trường ẩm thấp, nuôi gia súc gia cầm không thường xuyên vệ sinh sạch... trở thành “miền đất hứa” của muỗi, của côn trùng có thể truyền bệnh sốt xuất huyết, viêm não Nhật  Bản, cúm gia cầm… Ngoài ra, bảo quản thực phẩm không vệ sinh cũng dẫn đến nguy cơ tiêu chảy ngay trong căn bếp nhà mình.

3. Kiêng tắm khi mắc bệnh

Một số người cho rằng khi bị bệnh thì không nên tắm, vì sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch. Song các chuyên gia cho rằng, ngay cả khi bạn ốm cũng nên vệ sinh cơ thể để loại bỏ vi khuẩn tích tụ trong cơ thể và sinh sôi nhanh hơn nếu cơ thể ra mồ hôi. Khi ốm mệt, bạn nên lau người bằng nước ấm hoặc tắm nhanh dưới vòi sen nước ấm bằng xà phòng diệt khuẩn.

 

Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi mọi người cần tắm và rửa tay với xà phòng diệt khuẩn để phòng chống dịch bệnh do vi rút, vi khuẩn gây nên.
Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi mọi người cần tắm và rửa tay với xà phòng diệt khuẩn để phòng chống dịch bệnh do vi rút, vi khuẩn gây nên.

4. Chỉ rửa tay bằng nước là đủ diệt mầm bệnh

Có nghiên cứu đã chứng minh rằng hơn 80% vi khuẩn lây bệnh chủ yếu qua bàn tay không được vệ sinh. Và rửa tay dưới vòi nước không thì không đủ loại bỏ hết 100% vi rút, vi khuẩn.

Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi mọi người cần tắm và rửa tay với xà phòng diệt khuẩn để chống lại dịch bệnh. Tại Việt Nam, cùng với Bộ Y tế, từ năm 2008, Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy đã nâng cao điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho gần 14 triệu người và đặt mục tiêu đến năm 2020 là bảo vệ 25 triệu trẻ em Việt Nam khỏi nguy cơ bệnh tật do vi rút, vi khuẩn gây nên.

Quả thực, với hành động đơn giản là thường xuyên tắm và rửa tay cùng xà phòng diệt khuẩn, bạn đã góp phần thiết thực vào việc chống sự lây lan của dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe của cá nhân, gia đình và cả cộng đồng.

 

 

Trong hành trình “Nối vòng tay lớn vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Lifebuoy không ngừng đầu tư nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm ngày càng vượt trội hơn giúp tăng cường phòng chống dịch bệnh trước sự biến đổi phức tạp của các nhân gây bệnh do vi rút, vi khuẩn. Sản phẩm Lifebuoy Thế hệ mới với hoạt chất Activ Naturol Sheild™ chiết xuất từ thiên nhiên giúp bảo vệ khỏi vi khuẩn gây 10 vấn đề về sức khỏe, góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ 25 triệu trẻ em Việt Nam đến năm 2020 khỏi nguy cơ bệnh tật do vi rút, vi khuẩn gây nên.

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 16 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 19 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top