Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 việc cha mẹ nghĩ sẽ khiến con "trông xinh đẹp, sành điệu": Cẩn thận kẻo con dậy thì sớm, hỏng da, hại xương khớp!

Thứ năm, 16:47 15/04/2021 | Sống khỏe

Nhiều bé gái thậm chí mới 4-5 tuổi đã được bố mẹ cho ăn diện bằng cách đi giày dép cao gót, mặc những bộ quần áo kiểu cách, váy vóc bó sát ôm gọn thân hình nhỏ thó...

Không chỉ dừng lại ở việc trang điểm khuôn mặt, chăm chút móng tay, nhiều trẻ thời nay còn được bố mẹ mình cho đi giày dép cao gót, mặc quần áo bó sát khi còn quá nhỏ. Đó là câu chuyện không hề hiếm gặp. Nhiều bé gái thậm chí mới 4-5 tuổi đã được bố mẹ cho ăn diện bằng cách đi giày dép cao gót, mặc những bộ quần áo kiểu cách, váy vóc bó sát ôm gọn thân hình nhỏ thó của các em.

Hầu hết, phụ huynh đều cho rằng điều này làm cho con cái của họ trở nên sành điệu hơn, muốn hướng con cái thành những fashionista như mình mong muốn.

Cũng không thiếu những bé gái vì xem ti vi, hoạt hình, vì học theo người mẫu này, ca sĩ kia mà đưa ra "yêu sách" đòi hỏi bố mẹ mình phải chiều theo. Nếu không chiều, không làm cho bé thì bé sẽ lăn ra ăn vạ, khóc lóc, bỏ cơm... Lo sợ điều này nên một bộ phận phụ huynh phải chiều theo con là một nhẽ. Đáng nói hơn cả, nhiều phụ huynh nghe thấy nguyện vọng muốn đi giày dép cao gót, mặc quần áo, váy vóc bó sát của con lại tỏ ra vui mừng, lấy đó làm tự hào vì con mình "biết làm đẹp, làm điệu, biết chỉn chu, chăm sóc bản thân hơn nhiều bạn đồng trang lứa".

Cho trẻ đi giày dép cao gót, mặc quần áo bó sát - Dậy thì sớm là hệ lụy đầu tiên

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), bên cạnh thói quen dùng son phấn, sơn móng thì việc cho trẻ đi giày cao gót, mặc quần áo bó sát cũng nằm trong nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm. Trong khi người lớn chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là cho trẻ mặc đồ bó sát, diện dép cao gót để trẻ trở nên sành điệu hơn, đẹp hơn, đáng yêu hơn thì thói quen này ẩn chứa nguy cơ dậy thì sớm cực cao.

Từ trước đến nay, việc đi giày cao gót, mặc đồ bó sát vốn để dành cho những cô nàng đang trong độ tuổi thiếu nữ. Ấy vậy mà có những đứa trẻ 5 tuổi cũng đi giày cao gót cao lênh khênh, mặc những chiếc quần, chiếc áo bó sát vào người. Chưa bàn tới chuyện những đứa trẻ này sẽ không có tuổi thơ đẹp đúng nghĩa, không được lớn lên một cách đúng nghĩa, hành động này thật sự khiến con bạn dậy thì sớm hơn bạn tưởng tượng rất nhiều.

Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định, dậy thì sớm là bệnh lý có thể ngăn chặn bằng cách khuyến cáo, giáo dục để các bậc phụ huynh, bản thân trẻ nhỏ hiểu rõ hơn. Do đó, để ngăn chặn, không còn cách nào khác là gia tăng giáo dục, tuyên truyền cho gia đình, các em nhỏ, không nên cho trẻ tiếp xúc sớm với dép cao gót, đồ bó chẽn...

Cho trẻ đi dép cao gót gây tổn thương xương khớp

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, từ trước đến nay chúng ta đều biết, giày dép cao gót là vũ khí làm đẹp, là vật bất ly thân của nhiều chị em phụ nữ. Ngay cả nhóm đối tượng ở độ tuổi trưởng thành, xương khớp đã phát triển và hoạt động ổn định, đi giày dép cao gót thường xuyên cũng không hề tốt cho sức khỏe.

2 việc cha mẹ nghĩ sẽ khiến con trông xinh đẹp, sành điệu: Cẩn thận kẻo con dậy thì sớm, hỏng da, hại xương khớp! - Ảnh 1.

Nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra rõ, đi giày dép cao gót gây ảnh hưởng đến xương gai cột sống, cơ thể luôn bị ngả về phía trước từ đó cơ thể sẽ giảm phần cong phía dưới lưng để đứng thẳng. Nếu việc này thường xuyên diễn ra trong thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng nhức mỏi lưng vì hệ cơ phải làm việc quá sức.

Chưa kể, phần lớn giày dép cao gót thường làm cho trọng lượng cơ thể bị dồn quá nhiều về phía mũi, làm cho các ngón kết lại với nhau, lâu ngày bị biến dạng như cong lên, khoằm xuống, khuỷu khớp các ngón trở nên chai cứng, đau đớn.

Ngoài ra, chúng còn là nguy cơ dẫn đến bệnh về khớp. Khi đi giày cao gót, dáng đi của chị em sẽ không như bình thường, điều này làm tăng sức ép lên đầu gối khoảng 26%. Việc bạn dễ đau nhức đầu gối nếu đi giày cao gót trong thời gian dài sẽ thường xuyên xảy ra.

Chưa kể, bạn cũng có nguy cơ bị bong gân mắt cá, căng cơ, tổn thương đầu gối, biến dạng tư thế đứng, đi tập tễnh, thậm chí còn bị ảnh hưởng khả năng sinh sản vì có thể làm khung xương chậu lệch sang một bên, máu lưu thông đến tử cung bị giảm.

Vì những tác hại trên dành cho phái nữ khi đi giày dép cao gót, liệu bạn hi vọng gì về việc chúng đem lại lợi ích sức khỏe cho con mình? Thực tế, chuyên gia nhận định, ngoài đẹp mắt, trông thời trang, thể hiện gu mặc sành điệu ra, giày cao gót chẳng có công dụng gì, nhất là với trẻ nhỏ.

"Đặc biệt, ở trẻ nhỏ, cơ xương khớp chưa phát triển đầy đủ và hoàn thiện. Thói quen đi giày dép cao gót ở độ tuổi này có nhiều nguy cơ tiềm ẩn như đã nói. Trẻ đi giày cao gót sẽ gây tổn thương khớp mắt cá chân, dẫn đến bàn chân phẳng, tăng áp lực lên xương chậu của bé. Đây là hậu quả nhìn thấy rõ ràng nhất", chuyên gia khẳng định.

Cho trẻ mặc quần áo bó sát dẫn đến nguy cơ dễ mắc các bệnh về da, vùng kín viêm nhiễm

2 việc cha mẹ nghĩ sẽ khiến con trông xinh đẹp, sành điệu: Cẩn thận kẻo con dậy thì sớm, hỏng da, hại xương khớp! - Ảnh 2.

Cho trẻ mặc quần áo bó sát sẽ dẫn đến hậu quả da không hô hấp được bình thường, đẩy mạnh quá trình đổ mồ hôi trên da.

Nói chung, giới chuyên gia nhận định, cho trẻ mặc quần áo bó sát sẽ dẫn đến hậu quả da không hô hấp được bình thường, đẩy mạnh quá trình đổ mồ hôi trên da. Không được làm khô, thoát ra ngoài kịp thời, đây sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm sinh sôi, nảy nở. Từ đó gây nên chứng viêm da, ở khu vực vùng kín có thể gây viêm nhiễm nặng vùng kín. Chưa kể, trang phục bó sát thái quá còn gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Đó là chưa bàn đến việc khi ăn no xong, bộ trang phục này sẽ khiến trẻ bị đau tức bụng, khó tiêu, ợ nóng, nhất là những bộ trang phục bó sát không có khả năng đàn hồi tốt.

"Trẻ có nguy cơ gặp các vấn đề về da như dị ứng, viêm da, nhiễm trùng da… Da không thở được, mặc đồ quá chật cũng khiến lưu thông máu kém, hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng… Làn da của trẻ rất mỏng manh, cần được nâng niu, bảo vệ. Việc thường xuyên cho trẻ chui trong những lớp trang phục bó sát khiến da yếu, phát sinh bệnh tật", PGS.TS Dũng chỉ ra.

Chị em phụ nữ mặc đồ bó sát quá nhiều vốn đã là điều không có lợi cho sức khỏe. Với các bé gái, điều này càng khủng khiếp hơn. BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp) khẳng định, đã mặc trang phục bó sát lại không có khả năng giúp da thở, thì "vùng kín" của các bé rất dễ bị viêm nhiễm nặng. Đây là điều phụ huynh hay bỏ qua hoặc chủ quan, nghĩ con chưa đến độ tuổi dậy thì thì không đáng lo. Thực tế, bé vẫn bị viêm nhiễm như thường khi duy trì thói quen không tốt tác động đến "vùng kín".

2 việc cha mẹ nghĩ sẽ khiến con trông xinh đẹp, sành điệu: Cẩn thận kẻo con dậy thì sớm, hỏng da, hại xương khớp! - Ảnh 3.

Bé vẫn bị viêm nhiễm như thường khi duy trì thói quen không tốt tác động đến "vùng kín".

Do đó, giới chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ tuyệt đối không nên cho trẻ đi giày dép cao gót, mặc đồ bó sát. Gia đình và nhà trường cần phối kết hợp giáo dục trẻ, chỉ ra những mặt có hại của thói quen này, dần dần giúp trẻ hiểu và tránh xa những thói quen này khi còn nhỏ.

Một em bé cần được ăn, chơi, ngủ, học hành với tâm thế vui vẻ, vô tư, trong sáng thay vì sa đà vào những thứ phù phiếm phấn son, trang phục, thẩm mỹ dao kéo. Chỉ có như vậy, con bạn mới phát triển đầy đủ và hoàn thiện, sống hạnh phúc đúng nghĩa cuộc sống của một em bé. Vì tuổi thơ của con, vì sức khỏe của con về lâu dài, cha mẹ hãy thật sự lưu tâm đến những thói quen tưởng chừng vô hại này nhé!

H.H

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 55 phút trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 23 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 1 ngày trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Top