Hà Nội
23°C / 22-25°C

12 món đồ thời trang có hại cho sức khỏe

Thứ hai, 14:00 27/07/2015 | Sống khỏe

Không chỉ giày cao gót mới ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nếu không cẩn thận, quần jeans, quần tất và cả đồ lót cũng có thể đem đến các nguy cơ bệnh tật.

Quần jeans bó

Popup-SkinnyAnkle-5584-1437624264.jpg

Ảnh: cap.com.

Quần jeans bó gây sức ép lên vùng kín và chân, khiến máu không lưu thông, dẫn đến tổn thương, sưng và tê cơ bắp. Mới đây một phụ nữ 35 tuổi ngồi xổm trong nhiều giờ khi mặc quần jeans bó sát đã phải nhập viện 4 ngày. Nếu mặc quần áo quá bó, chất liệu của chúng sẽ chà lên da và làm mất lớp bảo vệ da. Quần áo bó còn làm bạn đổ mồ hôi nhiều hơn, tạo môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn, nấm phát triển dẫn đến viêm nang lông và nổi mụn.

Trong trường hợp không thể thay đổi thói quen mặc quần jeans bó, hãy chọn những kiểu quần co giãn, giặt chúng sau vài lần mặc và hạn chế ngồi xổm. Ngoài ra, hãy sử dụng kem cortisone, kem chống nấm hoặc kháng sinh để bảo vệ da.

Quần tất

Quần tất trông không có gì nguy hiểm nhưng thực tế chúng có nguy cơ gây hại cho sức khỏe ngang với quần jeans bó. Quần tất chật và các món đồ giữ dáng như corset hay miếng nịt bụng ảnh hưởng đến cơ quan bên trong và kéo đến những cơn đau dạ dày hoặc trào ngược axit. Nếu như bắt buộc phải sử dụng những món đồ này, hãy dành cho dịp đặc biệt và cố gắng không mặc chúng quá lâu.

Đồ ngủ từ đêm hôm trước

Thay đồ ngủ hàng ngày là điều cực kỳ cần thiết, nhất là đối với người không mặc đồ lót khi ngủ. Sau một đêm, đồ ngủ mang hàng loạt các vi khuẩn và nếu mặc lại, bạn sẽ cho phép các vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể. Hãy thay đồ ngủ hàng ngày hoặc ít nhất không mặc đồ ngủ mà không có quần lót.

Quần lót lọt khe

Loại quần lót này có thể mang đến vi khuẩn trực tràng và virus gây nhiễm trùng vùng kín. Nếu có thể, hãy hạn chế mặc và chỉ chọn những chiếc quần vừa vặn.

Legging

[Caption]

Ảnh: cbc.ca.

Trong tủ đồ có lẽ legging là món đồ đáng sợ nhất. Chúng ôm sát cơ thể và khi quần áo càng bó thì da của bạn càng bị chà xát. Bạn sẽ bị mồ hôi và dầu nhiều hơn. Mặc legging quá thường xuyên còn có thể dẫn đến nấm ngoài da.

Đồ bơi

Nấm và vi khuẩn có thể sinh sôi trong các bộ đồ bơi, nhất là ở phần dưới. Nếu bạn dễ bị nhiễm trùng, áo tắm ướt sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Không cần phải hạn chế bơi, nhưng lưu ý là thay quần áo khô càng sớm càng tốt sau khi ra khỏi bể bơi. Hãy chọn bộ đồ bơi vừa vặn vì một chiếc quần bơi quá chật sẽ để lại những vết hằn, làm giảm lưu thông không khí và khiến tuyến mồ hôi tắc nghẽn ở vùng kín.

Quần lót có màu

Vải nhuộm có thể gây kích ứng da ở vùng kín, đặc biệt là khi da bạn nhạy cảm hoặc bạn dễ bị nhiễm trùng. Đồ lót trắng bằng chất liệu tổng hợp sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất.

Quần có nút kim loại

jeans-2-8271-1437624264.jpg

Ảnh: wordpress.com.

Kiểu nút này có chứa niken và dễ gây ra kích ứng da hoặc phát ban ở vùng dưới rốn. Nếu bạn đã từng bị như vậy, hãy dùng sơn móng tay thoa lên nút hoặc may một miếng vải đè lên để tránh tiếp xúc giữa da và kim loại.

Áo ngực có gọng

Giống như khuy bấm, gọng áo lót thường được làm từ niken. Để bảo vệ sức khỏe, hãy thay thế những chiếc áo có gọng bị chọc ra, chú ý phần móc gài sao cho da không tiếp xúc với kim loại và dùng sơn móng tay thoa lên các móc kim loại nếu bạn bị ngứa ở khu vực đó.

Băng thấm mồ hôi

Loại băng đô này không chỉ thấm mồ hôi mà còn giữ luôn các vi khuẩn ngay cả khi đã khô. Nếu bạn đang bị mụn, sử dụng lại băng đô thấm mồ hôi đã dùng sẽ làm các nốt mụn trầm trọng hơn.

Giày cao gót

Ngoài việc khiến cho bạn dễ ngã, đi giày cao gót vài lần mỗi tuần trong nhiều năm sẽ dẫn đến mất cân bằng cơ mắt cá chân, gây ra các tổn thương. Tệ hơn, giầy cao gót còn có thể khiến chân bạn bị biến dạng.

Dép xỏ ngón

Các chuyên gia cho rằng nếu bạn có sức đề kháng kém hoặc một vết thương rất nhỏ ở chân thì đi dép xỏ ngón sẽ khiến bạn đối diện với hàng loạt virus, vi khuẩn và nấm vì để lộ chân trần. Hơn thế, dép xỏ ngón có thể gây đau gót chân, làm biến dạng ngón chân và ảnh hưởng đến tư thế của bạn, từ đó gây ra các cơn đau khác. Bạn có thể đi dép xỏ ngón đến bể bơi hoặc phòng gym, còn lại hãy ưu tiên sử dụng các loại giày khác.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 12 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 15 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top