Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sơn Tùng có xứng đáng đại diện Việt Nam tham dự giải EMA?

Thứ hai, 09:27 31/08/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Sau khi MV “Âm thầm bên em” đạt hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong một ngày, Sơn Tùng tiếp tục nhận tin vui sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự giải thưởng MTV Europe Music Awards 2015 (EMA). Tuy nhiên, một số người cho rằng, việc một ca sĩ luôn dính vào nghi vấn “đạo” nhạc không nên được coi là đại diện cho Việt Nam. Và ngay cả khi được lựa chọn, Sơn Tùng cũng khó thành công tại sân chơi lớn này.

 

Ca sĩ Sơn Tùng sẽ đại diện Việt Nam tham dự EMA 2015. 	Ảnh: TL
Ca sĩ Sơn Tùng sẽ đại diện Việt Nam tham dự EMA 2015. Ảnh: TL

 

Sơn Tùng khó thành công tại giải EMA?

Để có được cơ hội này, trước đó Sơn Tùng đã phải cạnh tranh với những đối thủ nặng ký như: Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Giang Hồng Ngọc, Bùi Anh Tuấn. Trong suốt thời gian diễn ra bình chọn, vị trí dẫn đầu liên tục rơi vào tay Sơn Tùng và Đông Nhi. Tuy nhiên, đến phút cuối, Sơn Tùng đã là người chiến thắng.

Việc nam ca sĩ người Thái Bình sẽ đối đầu với những đại diện đến từ các nước Đông Nam Á đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi những ngày qua. Fan của Sơn Tùng tin rằng chiến thắng tầm khu vực là mục tiêu tương đối khả thi và hi vọng anh sẽ lập được thành tích tương tự Mỹ Tâm là Best South-East Asia Act tại EMA 2013.

Có thể thấy, với các yếu tố về ngoại hình, giọng hát, vũ đạo của Sơn Tùng lại sở hữu lượng fan đông đảo (gần 7,5 triệu lượt theo dõi trên fanpage) thì việc Sơn Tùng làm nên chuyện tại EMA 2015 cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, dòng nhạc của Sơn Tùng vẫn chỉ một màu và đậm xu hướng hallyu (thần tượng Hàn Quốc). Chưa kể, nam ca sĩ này còn vướng vào nhiều lùm xùm khác. Sau khi “hứng đá” vì nghi vấn “đạo” nhạc, “đạo” phong cách thời trang, “đạo” ý tưởng MV quốc tế… Sơn Tùng cũng bị chỉ trích vì dàn dựng MV “chế nhạo” nhạc sĩ Phó Đức Phương, bày trò bịt mắt fan đưa đến trường quay…

Với tất cả những ồn ào trên, liệu Sơn Tùng có còn xứng đáng đại diện Việt Nam tranh tài tại EMA? Và giả sử Sơn Tùng đoạt giải thì chúng ta có thể tự hào về một hình tượng, sản phẩm âm nhạc Việt mà lại vay mượn, đậm tính thần tượng Hàn Quốc hay không?

Nhà sản xuất âm nhạc Lương Bằng Quang thẳng thắn khẳng định, những sân chơi lớn mang tầm quốc tế như EMA sẽ không có chỗ cho người “đạo” nhạc. “Chuyện Sơn Tùng “đạo” nhạc đâu còn là nghi vấn nữa, quốc tế họ sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Bây giờ, một ca sĩ được đánh giá là tài năng thường chỉ dựa vào các MV mượt mà, bắt mắt hay lượng fan thật đông đảo, nhưng còn khả năng hát live, việc giữ gìn hình ảnh trong mắt khán giả thì sao? Tôi cho rằng, thành công sau cùng chỉ đến với một ca sĩ tài năng, đầu tư hết mình cho tác phẩm và sống đẹp”, Lương Bằng Quang nói.

Trong danh sách đề cử đại diện tham dự EMA 2015, cùng với Đông Nhi và Bùi Anh Tuấn, Sơn Tùng có độ nổi trội hơn ba gương mặt còn lại là: Giang Hồng Ngọc, Hoàng Thùy Linh và Trịnh Thăng Bình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn cho rằng, việc Sơn Tùng đứng đầu danh sách đề cử là nhờ lượng fan đông đảo và rất chịu khó ủng hộ thần tượng ở mọi dự án. Đây không phải lần đầu tiên fan của Sơn Tùng sẵn sàng nhập cuộc với ca sĩ. Trước đó, nhiều fan của giọng ca “Nắng ấm xa dần” còn sẵn sàng làm những chuyện kinh khủng hơn như lao vào tấn công “bản sao” thần tượng vì cho rằng người này đã ăn theo sự nổi tiếng từ “bản chính”. Trong khi đó, “bản chính” này lại ảnh hưởng khá nhiều từ các ngôi sao Hàn Quốc.

Nhiều người thờ ơ…

Cho đến nay, vẫn chưa có cái tên nào của Việt Nam vượt qua được thành tích của ca sĩ Mỹ Tâm tại EMA. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Sơn Tùng đang được đặt niềm tin ở bảng khu vực cùng các nghệ sĩ Đông Nam Á. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi những năm qua, MTV Việt Nam đưa ca sĩ đi thi mà chưa gương mặt nào vượt qua vòng châu lục. Đây là giải thưởng do công chúng bình chọn qua mạng nên ai nhiều phiếu bầu chọn thì người đó sẽ chiến thắng. Thế nên, có trường hợp ca sĩ hạng A ở thị trường âm nhạc Âu - Mỹ vẫn xếp sau nghệ sĩ ít tên tuổi khác bởi tiêu chí cuộc chơi này hoàn toàn không dựa vào tài năng hay sản phẩm âm nhạc.

Ngay đến danh sách ứng viên của Việt Nam từ trước đến nay cũng đều hội tụ các ca sĩ có lượng lớn người hâm mộ. Nhưng liệu Sơn Tùng có thắng nổi nghệ sĩ ở những nước đông dân số và nền âm nhạc giải trí phát triển mạnh hay không chẳng phải chuyện dễ dàng. Thực tế, số lượng phiếu bầu từ “fan khủng” dành cho Sơn Tùng ở một giải thưởng âm nhạc quốc tế có thể chỉ như muối bỏ bể. Tại EMA 2011, giải thưởng đầu tiên đã rơi vào tay Big Bang, nhóm nhạc K-Pop này đã “đè bẹp” Britney Spears với số phiếu kỉ lục là 158 triệu phiếu khiến cả thế giới phải sững sờ. Và ngay cả Mỹ Tâm, tuy thắng tại vòng Đông Nam Á nhưng thua tơi tả ở các vòng đua lớn hơn.

Từ khi có nghệ sĩ tham dự EMA, Việt Nam cũng đã vướng vào nhiều lùm xùm ngay từ vòng bình chọn xem ai trở thành đại diện tham dự MTV EMA. Năm 2014, nhiều nghệ sĩ lẫn người hâm mộ không tránh khỏi bất bình khi lượng bình chọn của Hồ Ngọc Hà tăng chóng mặt chỉ trong một thời gian ngắn. Ngay lập tức, MTV Việt Nam đã dính nghi vấn dàn xếp kết quả từ trước và cố gắng để Hồ Ngọc Hà không bị tụt hạng. Thế nên, trước giải EMA, nhiều nghệ sĩ và khán giả Việt vẫn khá thờ ơ dù nghệ sĩ được chọn “mang chuông đi đánh xứ người” có đình đám cỡ nào.

 

Một niềm an ủi cho MTV Việt Nam năm nay là trong quá trình bình chọn, trái ngược với kết quả ồn ào năm 2014, sau khi Sơn Tùng giành chiến thắng, fan của các ca sĩ còn lại đã vui vẻ chúc mừng cho đối thủ. Đây được xem là một trong những hành động đẹp hiếm hoi trong các trận chiến fanclub thường thấy khiến người hâm mộ khác cảm thấy ấm lòng hơn. Điều này cũng sẽ góp một phần nào đó làm dịu đi những scandal, tranh cãi hay tố giác nhau xảy ra nhan nhản trong showbiz.

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 2 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 6 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 17 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 19 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 22 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Top