Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sơn lại Nhà hát lớn Hà Nội mất bao nhiêu tiền?

Thứ tư, 20:30 29/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ việc liên quan đến Nhà hát lớn chưa dừng ở việc đơn vị thi công bắc lại giáo để sơn lại sau khi bị phản ứng.

 

Tranh cãi về màu sơn mới Nhà hát lớn Hà Nội: 'Chúng tôi còn đây mà các ông làm không ý kiến gì cả' Tranh cãi về màu sơn mới Nhà hát lớn Hà Nội: "Chúng tôi còn đây mà các ông làm không ý kiến gì cả"

GiadinhNet - Sáng 22/7, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, là người từng đứng đầu phụ trách đợt trùng tu trước đây (năm 1996) của Nhà Hát lớn (Hà Nội) cho rằng nên sửa lại.

 

anh_nha_hat_lon

Việc có hay không khoản tiền phát sinh để sơn lại Nhà hát lớn vẫn chưa được lãnh đạo đơn vị này xác nhận. Ảnh C. Tâm

Dư luận đang quan tâm ở vụ việc này là số tiền để sơn Nhà hát lớn Hà Nội là bao nhiêu?

Sở dĩ như vậy vì kinh phí sơn sửa, theo khẳng định của lãnh đạo Nhà hát lớn, là tiền ngân sách. Mà tiền ngân sách là tiền thuế của dân nên phải được sử dụng cẩn trọng.

Ngày 22/7, trả lời Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, quyền Giám đốc Nhà hát lớn khẳng định, tiền chi sơn lại là tiền từ ngân sách.

Về tổng kinh phí để sơn, theo bà Nguyệt là: "Ít lắm, chỉ vài tỉ thôi". Nhưng số tiền để phủ lớp sơn mới là bao nhiêu?

Sáng 29/7, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết đang bận và hướng dẫn phóng viên liên hệ lên văn phòng Bộ VH,TT&DL.

 

Hình ảnh Nhà hát lớn Hà Nội được 'trả lại' màu sơn cũ Hình ảnh Nhà hát lớn Hà Nội được "trả lại" màu sơn cũ

GiadinhNet - Nhìn từ xa Nhà hát lớn như đang được phủ bởi màu của bảy sắc cầu vồng.

 

Trước đó, bà Nguyệt quả quyết là Nhà hát lớn sơn chưa xong và còn một lớp sơn nữa mới hoàn thành. Theo cách nói của bà Nguyệt thì sẽ không phát sinh chi phí để "chữa cháy".

Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, tại sao lãnh đạo Nhà hát lớn lại chọn phương án ngược là sơn màu đậm sau đó mới phủ màu nhạt. Điều này gần như trái với quy trình sơn sửa bình thường là làm từ nhạt lên đậm.

Mặt khác, việc nhà thầu bắc giáo lên một lần, sơn rồi sau đó lại phải bắc hệ thống giáo thêm một lần nữa để sơn lớp cuối nghe chừng không hợp lý. Việc bắc lại giáo sẽ phát sinh hai khoản chi phí, một là kéo dài ngày công nếu làm theo công nhật và sẽ đội chi phí.

Hai là để "chữa cháy" và dĩ nhiên nhà thầu sẽ khó lòng "miễn phí" khoản kinh phí này để Nhà hát lớn yên bề trước dư luận, đồng thời trả lại đúng màu sơn nguyên bản của công trình này vốn đã in đậm trong tâm trí của người dân Việt Nam và du khách nước ngoài.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

 

Hoa hậu Thu Thủy bị 'đổ lỗi' về màu sơn lạ lẫm của Nhà hát lớn Hà Nội Hoa hậu Thu Thủy bị "đổ lỗi" về màu sơn lạ lẫm của Nhà hát lớn Hà Nội

GiadinhNet - “Chúng tôi đã làm xong đâu; Giờ đang bắc thêm giáo để sơn thêm lớp nữa…”, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, quyền giám đốc Nhà Hát lớn Hà Nội lên tiếng trước các thông tin về “màu sơn lạ”.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top