Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sôi động thị trường thực phẩm handmade trước Tết Nguyên đán

Thứ tư, 14:31 06/01/2021 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Hàng loạt các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán dạng handmade từ bánh chưng, giò chả, các loại mứt cho đến lạp xưởng, bò khô, bánh quy… đều được rao bán sôi động trên các trang mạng xã hội.

Chỉ còn chưa đến 30 ngày nữa là Tết Nguyên đán gõ cửa nên thị trường kinh doanh online đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thời gian gần đây, đồ handmade đang trở thành sự lựa chọn ưu tiên của nhiều người tiêu dùng. Những người làm đồ ăn handmade cũng đồng loạt chia sẻ hình ảnh đa dạng các món ăn ngày Tết như bánh chưng, giò chả, các loại mứt, bánh quy, lạp xưởng, các sản phẩm sấy khô.

Sôi động thị trường thực phẩm handmade trước Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

"Kho" giò handmade phục vụ Tết của chị Huyền Thương.

Sản phẩm handmade thường được đóng gói đơn giản, không cầu kỳ hay đẹp mắt như những sản phẩm được sản xuất bằng kỹ thuật trong nhà máy hay được bày bán tại các cửa hàng, siêu thị. Tuy nhiên, mặt hàng thực phẩm nhà làm vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Người tiêu dùng hiện tại đang đặc biệt chú trọng đến vấn đề chất lượng của sản phẩm. Việc thực phẩm được quảng cáo trên mạng với mác "nhà làm" tạo cho người mua cảm giác tin tưởng, an toàn, không lo về các hóa chất trộn lẫn trong thức ăn.

Trào lưu chế biến thực phẩm handmade ngày càng lan rộng, nhiều nội trợ cũng tìm thấy niềm vui khi kinh doanh những mặt hàng này. Chị Trần Huyền Thương (sinh năm 1969), chủ của một trang bán đồ ăn handmade trên Facebook chia sẻ: "Lúc đầu, tôi chỉ đơn giản là đăng những món ăn do mình làm lên Facebook, nhưng sau đó tôi nhận ra mọi người có vẻ rất thích thú với đồ ăn tôi chia sẻ, nên mới quyết định lập fanpage để bán đồ ăn nhà làm. Thời gian đầu chỉ có mình tôi nhưng sau đó bạn bè, người quen cũng xin làm cùng. Chúng tôi chủ yếu là những người làm nội trợ, ở nhà ngoài chăm con với dọn dẹp nhà cửa thì kinh doanh thêm cái này cũng đỡ nhàm chán".

Sôi động thị trường thực phẩm handmade trước Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Đồ handmade tuy không có màu sắc bắt mắt nhưng lại thu hút người mua vì giá thành hợp lý và chất lượng được kiểm soát.

Tết cận kề, các sản phẩm đồ ăn handmade được làm từ những nguyên liệu tự nhiên, được người bán đảm bảo không có chất phụ gia, không trộn hóa chất được người tiêu dùng ưu tiên làm quà Tết cho người thân, lấn át những sản phẩm được đóng gói đẹp mắt, những sản phẩm dán mác "nhập khẩu". 

Chị Thương cho biết: "Tết này nhiều người đặt hàng lắm, nhiều lúc chúng tôi làm không kịp. Thịt bò khô, bánh tét, giò bê, giò me, giăm bông… là những mặt hàng đặc biệt được ưa chuộng vào dịp cuối năm. Chủ yếu mọi người mua về làm quà cho họ hàng, người thân ở quê. Chúng tôi rất vui khi khách hàng đánh giá tốt về sản phẩm".

Sôi động thị trường thực phẩm handmade trước Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Mỗi ngày nhiều người bán hàng mứt Tết handmade có thể bán đến hàng chục km.

Giá của các loại thực phẩm cũng khá hợp lý với 235.000 đồng/kg giò lợn, 750.000 đồng/kg bò khô, các món ăn làm từ cá dao động từ 190.000 đồng đến 250.000 đồng/kg. Các quảng cáo đồ ăn handmade thường sẽ kèm theo chú thích như 100% làm từ nguyên liệu tươi, không chất phụ gia, không phẩm màu độc hại… tạo cho người mua cảm giác tin tưởng, an tâm. 

Chị Lê Thị Hồng Anh (35 tuổi, cư trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất thích mua những đồ ăn handmade mà các nội trợ quảng cáo trên mạng, tôi tin tưởng rằng thực phẩm họ chế biến là sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bản thân tôi cũng là nội trợ, chúng tôi thường rất quan tâm đến vấn đề ăn uống của chồng con, vì vậy cũng sẽ làm tương tự khi kinh doanh. Đồ ăn handmade có thể không bắt mắt bằng những sản phẩm bày bán tại các siêu thị, nhưng tôi vẫn lựa chọn để làm quà tặng biếu bố mẹ, họ hàng nội ngoại hai bên vì giá cả hợp lý, lại đảm bảo sức khỏe".

Đồ ăn handmade ngày càng lên ngôi trong thị trường thực phẩm hiện nay. Đặc biệt khi Tết Nguyên đán tới gần, mọi người hầu hết sẽ lựa chọn mặt hàng này làm quà tặng cho bạn bè, người thân. Tuy nhiên người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo khi đặt mua những sản phẩm này, vì không ít đối tượng lợi dụng mác "nhà làm" để trục lợi, kinh doanh sản phẩm kém chất lượng.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Giá chung cư ở Hà Nội đang tăng nóng, để bảo vệ quyền lợi, tránh những rủi ro khó lường, người mua nhà trong giai đoạn này nhất định phải cân nhắc thật kỹ.

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki vừa chính thức gia nhập thị trường với giá bán rẻ như Honda Vision, chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký cạnh tranh thị phần với Honda Vario và Air Blade.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

Cùng với sự tăng giá của nhà chung cư, sau thời gian dài chững lại, từ đầu năm nay, giá biệt thự, liền kề trên thị trường Hà Nội cũng tăng mạnh.

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Top