Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đây là những cách làm mát cơ thể ai cũng làm được mà hay bỏ qua khi học tập, làm việc dưới cái nắng tới 40 độ C

Đây là những cách làm mát cơ thể ai cũng làm được mà hay bỏ qua khi học tập, làm việc dưới cái nắng tới 40 độ C

Sống khỏe

GiadinhNet – Học tập và làm việc trong thời tiết đang nắng tới 40 độ C hiện nay rất dễ dẫn tới sốc nhiệt, say nắng. Để chống nóng hiệu quả khi học tập, làm việc mọi người hãy lưu ý một số cách làm mát cơ thể dưới đây.

Nắng nóng, người phụ nữ hôn mê, tổn thương đa tạng vì sốc nhiệt

Nắng nóng, người phụ nữ hôn mê, tổn thương đa tạng vì sốc nhiệt

Y tế

GiadinhNet- Làm việc trong thời tiết nắng gắt cộng thêm sức nóng của lửa khiến người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh nhanh chóng rơi vào hôn mê, sốc nhiệt, tổn thương đa tạng phải đi cấp cứu.

Từ vụ cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Bắc Ninh: Làm gì nếu bị sốc nhiệt trong ôtô?

Từ vụ cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Bắc Ninh: Làm gì nếu bị sốc nhiệt trong ôtô?

Sống khỏe

GiadinhNet – Sau vụ việc cháu bé trường Gateway tử vong lại thêm trường hợp cháu bé nguy kịch khi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Bắc Ninh khiến dư luận bức xúc. Vì thế, nếu sốc nhiệt trong ô tô, hãy làm ngay điều này.

Vì sao bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 9 tiếng lại thoát chết thần kỳ?

Vì sao bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 9 tiếng lại thoát chết thần kỳ?

Xã hội

GiadinhNet - Các bác sĩ đánh giá việc bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe nhiều giờ vẫn sống sót là điều hi hữu, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Phát hiện một phụ nữ tử vong nghi do cảm nắng

Phát hiện một phụ nữ tử vong nghi do cảm nắng

Pháp luật

GiadinhNet – Một phụ nữ có tiền sử bệnh thần kinh được phát hiện đã tử vong tại khu vực bến xe Hà Đông cũ (quận Hà Đông, Hà Nội).

Những dấu hiệu sốc nhiệt và cách sơ cứu ai cũng cần biết để không gặp họa sốc nhiệt

Những dấu hiệu sốc nhiệt và cách sơ cứu ai cũng cần biết để không gặp họa sốc nhiệt

Sống khỏe

GiadinhNet – Nắng nóng ở các tỉnh phía Bắc luôn đạt ngưỡng cao từ 38-40 độ C khiến nhiều người bị sốc nhiệt. Nếu không học ngay những dấu hiệu phát hiện, cách sơ cứu sau thì rất khó xử trí khi gặp họa sốc nhiệt.

Hà Nội nắng như đổ lửa, 2 người tử vong vì sốc nhiệt

Hà Nội nắng như đổ lửa, 2 người tử vong vì sốc nhiệt

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện 108 tiếp nhận 3 bệnh nhân hôn mê sâu, sốt cao, tổn thương đa tạng. 2 người tử vong vì sốc nhiệt. Người còn lại rất nguy kịch

Hà Nội nắng nóng cực điểm, nguy cơ tử vong vì sốc nhiệt, ung thư da

Hà Nội nắng nóng cực điểm, nguy cơ tử vong vì sốc nhiệt, ung thư da

Sống khỏe

GiadinhNet - Chỉ số tia cực tím (UV) ở Hà Nội những ngày này luôn ở mức 10-11, mức rất nguy hại.

Cảnh báo sốc nhiệt do nắng nóng kéo dài ở miền Bắc và miền Trung

Cảnh báo sốc nhiệt do nắng nóng kéo dài ở miền Bắc và miền Trung

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 19/4, nắng nóng tiếp tục mở rộng toàn bộ Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng từ 38 - 39 độ, có nơi trên 40 độ.

Uống nước đá, tắm gội ngày nắng nóng dễ gặp những nguy hiểm này

Uống nước đá, tắm gội ngày nắng nóng dễ gặp những nguy hiểm này

Sống khỏe

GiadinhNet - Không nên tham gia hoạt động ngoài trời quá 2 giờ nếu nhiệt độ trên 36 độ C để tránh sốc nhiệt và các di chứng, thậm chí tử vong.

Muốn trẻ không “gặp họa” vì nắng nóng, phải biết điều này

Muốn trẻ không “gặp họa” vì nắng nóng, phải biết điều này

Sống khỏe

GiadinhNet - Quá nhiều hoạt động ở ngoài trời, ở lâu dưới ánh nắng gay gắt, không uống đủ nước và mặc quần áo không thích hợp có thể khiến trẻ mắc các bệnh nguy hiểm do nắng nóng. Các chuyên gia khuyến cáo một số bệnh điển hình do nắng nóng mà trẻ có thể gặp phải.

Nóng 42.5 độ, ca sĩ Duy Khánh co giật, nhập viện vì sốc nhiệt

Nóng 42.5 độ, ca sĩ Duy Khánh co giật, nhập viện vì sốc nhiệt

Giải trí

Thời tiết nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội khiến nam ca sĩ phải vào viện cấp cứu.

Cẩn trọng sốc nhiệt  sau kì nghỉ lễ

Cẩn trọng sốc nhiệt sau kì nghỉ lễ

Sống khỏe

GiadinhNet - Mải vui chơi dưới trời nắng gắt dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, trong khi nhiệt độ sau dịp lễ lại đang tăng dần dễ khiến cơ thể bị sốc nhiệt. Nếu không xử trí kịp thời có thể để lại những di chứng thần kinh không thể hồi phục, thậm chí tử vong.

Nắng nóng, trẻ có thể tử vong vì sai lầm sau của cha mẹ

Nắng nóng, trẻ có thể tử vong vì sai lầm sau của cha mẹ

Sống khỏe

GiadinhNet – Sốc nhiệt vốn được coi là “tử thần” của nắng nóng. Trẻ có thể tử vong vì những sai lầm của cha mẹ mà nhiều người không để ý.

Nhường nước cho con, vợ chồng chết khát ở sa mạc

Nhường nước cho con, vợ chồng chết khát ở sa mạc

Bốn phương

Cặp vợ chồng đã chết khát vì cố nhường nước cho con trai 9 tuổi khi cả gia đình thực hiện một chuyến hành trình vượt sa mạc.

Top