Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốc nhiễm trùng, hoại tử vì vài mũi tiêm của thầy lang vườn

Thứ sáu, 09:59 06/05/2016 | Y tế

GiadinhNet – Đau đâu tiêm đó, không ít bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, sốc nhiễm khuẩn, hoại tử chỉ vì nhờ đến thầy lang tiêm vài mũi ở quê..

Nằm viện đã 10 ngày, bệnh nhân Nguyễn Văn Việt, 37 tuổi, huyện Hải An, Hải Phòng tỉnh táo nhưng đùi phải vẫn sưng to, ấn chắc, da tím.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, khai thác tiền sử bệnh của bệnh nhân Việt, được biết bệnh nhân bị thoái hoá đĩa đệm cách đây 5 năm, thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau.

5 ngày trước khi vào viện (21/4), bệnh nhân Việt được tiêm corticoid vào khớp gối và thắt lưng.

Ngay ngày hôm sau, bệnh nhân thấy vùng đùi phải sưng to, tấy đỏ nên đến Bệnh viện Việt - Tiệp, Hải Phòng khám và được chuyển ngay đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tại đây, anh Việt được đặt catheter tĩnh mạch phải, dùng kháng sinh. điều trị 1 ngày bệnh nhân được chuyển tiếp sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.


Thăm khám cho một bệnh nhân tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: TN

Thăm khám cho một bệnh nhân tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: TN

Một bệnh nhân khác cũng là nạn nhân của thầy lang vườn tiêm thuốc đến mức sốc nhiễm trùng nặng là Phạm Đức Tuân, 43 tuổi (quê ở xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Bệnh nhân này vào viện vì sốt, sưng đau đùi trái, tiền sử uống rượu nhiều.

Khoảng 1 tuần nay, bệnh nhân đau nhức chân, đi khám thầy lang gần nhà thì được tiêm thuốc vào mông, khoeo chân. Liệu trình đến ngày thứ 4, bệnh nhân sốt, nóng, gai rét, kèm theo sưng nề vùng đùi trái, tấy đỏ, đau nổi phỏng nước.

Ngay lập tức gia đình đã đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết. Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai xử trí đặt catheter sau đó chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Hiện bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, vùi đùi, mạn sườn trái sưng nề đỏ ấn đau tức, nổi phỏng nước dịch.

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, cả hai bệnh nhân trên đều có hiện tượng hoại tử, nhiễm trùng sưng nề vùng tiêm. Bệnh tiến triển rất nhanh, khi vào viện đều tiên lượng nặng, rất may bệnh nhân còn trẻ nên sức đề kháng tốt.

“Cả 2 bệnh nhân này đều được thầy lang tiêm theo kiểu đau chỗ nào tiêm chỗ đấy, những vùng tiêm có hiện tượng sưng nề. Trong đó, một bệnh nhân được xác định là tiêm corticoid giảm đau, bệnh nhân còn lại không rõ được tiêm thuốc nào” – BS Cấp nói.

Theo BS Cấp, các thầy lang chỉ học về dược lý của các thuốc Đông y, châm cứu chứ không học về tiêm truyền, giải phẫu, dược lý, vì thế việc tự động tiêm truyền cho bệnh nhân rất nguy hiểm. Trên da chứa rất nhiều vi trùng nếu tiêm không đúng, không đảm bảo vô trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng, các vi trùng này có thể xâm nhập qua vết tiêm nhỏ. Chưa kể đến việc liều thuốc sử dụng không đúng, kỹ thuật tiêm không chuẩn.

Hiện bệnh nhân 43 tuổi quê ở Thái Bình vẫn đang nằm điều trị tại khoa, dự kiến phải mất 1 tuần nữa mới có thể xuất viện. BS Cấp cho biết, thi thoảng khoa Cấp cứu vẫn gặp một vài trường hợp bị như trên.

T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top