Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốc nhiễm khuẩn

Nữ bệnh nhân 71 tuổi mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong

Nữ bệnh nhân 71 tuổi mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân tử vong tại Hải Dương có mã số 124220, sinh năm 1950, trú tại huyện Nam Sách với chẩn đoán sốc nhiễm trùng - nhiễm khuẩn bệnh viện/COVID-19.

Nguyên nhân ban đầu khiến bé 2,5 tháng tuổi ở Nghệ An tử vong tại bệnh viện

Nguyên nhân ban đầu khiến bé 2,5 tháng tuổi ở Nghệ An tử vong tại bệnh viện

Y tế

GiadinhNet - Hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân tử vong: Sốc không hồi phục chưa rõ nguyên nhân (nghĩ đến một trong các nguyên nhân: Sốc nhiễm khuẩn; sốc phản vệ; rối loạn chuyển hóa).

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: "Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về..."

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: "Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về..."

Y tế

GiadinhNet - "Các bác sĩ nhiệt tình, không quản ngại ngày đêm đem hết khả năng công sức để chăm sóc, điều trị cứu giúp những bệnh nhân nặng, bệnh nhân mắc COVID-19. Chính các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về...", bệnh nhân N.V.H xúc động nói.

Lơ mơ, sốc nhiễm khuẩn vì uống cả cốc tinh dầu quế

Lơ mơ, sốc nhiễm khuẩn vì uống cả cốc tinh dầu quế

Y tế

GiadinhNet - Đến nhà bạn chơi, người đàn ông quê Thanh Hoá uống nhầm cốc tinh dầu quế, ngộ độc nặng.

90 giờ lọc máu cứu sản phụ suy đa tạng

90 giờ lọc máu cứu sản phụ suy đa tạng

Y tế

Sản phụ 28 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn rất nặng sau khi sinh con. Lúc này, ranh giới giữa sự sống và cái chết của bệnh nhân rất mong manh.

Loại khuẩn khiến vị chủ tịch xã tử vong khi cứu hộ mưa lũ nguy hiểm thế nào?

Loại khuẩn khiến vị chủ tịch xã tử vong khi cứu hộ mưa lũ nguy hiểm thế nào?

Y tế

GiadinhNet - Thông tin ông Phan Thanh Miên (51 tuổi, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) qua đời do nhiễm trùng nặng khi đi ứng cứu người dân trong mưa lũ khiến nhiều người thương cảm.

Thanh niên trẻ khỏe suýt chết vì nhầm bệnh hiểm là bệnh thông thường, tự chữa tại nhà

Thanh niên trẻ khỏe suýt chết vì nhầm bệnh hiểm là bệnh thông thường, tự chữa tại nhà

Sống khỏe

GiadinhNet – Có nhiều ca nhiễm bệnh nguy hiểm ở tuổi trung niên, nhưng vì thiếu kiến thức mà nhiều người chủ quan tự chữa tại nhà, để lại hậu quả nghiêm trọng.

Vụ cán bộ trường học hiếp dâm trẻ tàn tật: Mong có tiền để đưa con ra Hà Nội chữa trị

Vụ cán bộ trường học hiếp dâm trẻ tàn tật: Mong có tiền để đưa con ra Hà Nội chữa trị

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, cháu bé ít ăn uống, luôn sợ hãi nên sinh ra nhiều bệnh tật. Cháu bé giờ phải nhập viện vì bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hoại tử nhiều bộ phận trên cơ thể.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội đã tử vong

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội đã tử vong

Y tế

GiadinhNet – Đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn An – bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở xã Thanh Mỹ (TX Sơn Tây) đã tử vong do sốc nhiễm khuẩn nặng, trên nền nhiễm trùng huyết.

Hi Hữu: Người đàn ông 40 tuổi bị 100 con ong đốt khắp cơ thể

Hi Hữu: Người đàn ông 40 tuổi bị 100 con ong đốt khắp cơ thể

Y tế

GiadinhNet - Sau khi bị ong đốt, ông Th. thấy tại các nốt đốt trên cơ thể bị sưng đau và ngay lập tức ông được người nhà đưa tới bệnh viện để khám, điều trị.

Trực thăng vượt biển ra đưa 2 ngư dân gặp nạn tại Trường Sa về đất liền cấp cứu

Trực thăng vượt biển ra đưa 2 ngư dân gặp nạn tại Trường Sa về đất liền cấp cứu

Y tế

GiadinhNet - Tổ cấp cứu hàng không của Bệnh viện Quân Y 175 TP.HCM vừa thực hiện chuyến bay xuyên đêm đưa 2 ngư dân gặp nạn tại vùng biển quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về TP.HCM cấp cứu.

Mẹ quyết tâm không tiêm vắc xin khiến toàn thân con mưng mủ, lở loét như bị bỏng

Mẹ quyết tâm không tiêm vắc xin khiến toàn thân con mưng mủ, lở loét như bị bỏng

Sống khỏe

Một bé trai 7 tháng tuổi toàn thân mưng mủ, lở loét như người bị bỏng nặng vì người mẹ quyết tâm anti vắc xin và bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu vụ trẻ 9 tháng tuổi vong sau tiêm kháng sinh ở Nghệ An

Nguyên nhân ban đầu vụ trẻ 9 tháng tuổi vong sau tiêm kháng sinh ở Nghệ An

Y tế

GiadinhNet - Liên quan đến sự việc bệnh nhi 9 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm kháng sinh, Bệnh viện Sản Nghi Nghệ An đã có báo cáo ban đầu.

HI HỮU: Đau tức ngực, không ăn uống được 3 ngày vì hóc thịt bò

HI HỮU: Đau tức ngực, không ăn uống được 3 ngày vì hóc thịt bò

Y tế

GiadinhNet - Chiều 26/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân nữ Đ.T.N (24 tuổi, Hải Phòng) bị hóc thịt bò trong quá trình ăn uống, toàn thân có biểu hiện nhiễm khuẩn, suy kiệt dần...

Nghệ An: Cứu sống bệnh nhân sốc tim, sốc nhiễm khuẩn nặng

Nghệ An: Cứu sống bệnh nhân sốc tim, sốc nhiễm khuẩn nặng

Y tế

GiadinhNet - Ngày 11/1, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, Nghệ An cho biết, bệnh viện vừa cứu thành công một bệnh nhân bị sốc tim, sốc nhiễm khuẩn nặng.

Vụ 4 trẻ tử vong tại BV Sản - Nhi Bắc Ninh: Tiếp tục chuyển nhiều trẻ sơ sinh lên tuyến trên

Vụ 4 trẻ tử vong tại BV Sản - Nhi Bắc Ninh: Tiếp tục chuyển nhiều trẻ sơ sinh lên tuyến trên

Y tế

GiadinhNet - Chiều qua, đã có 8 trẻ sơ sinh đang điều trị tại Đơn nguyên Sơ sinh (BV Sản - Nhi Bắc Ninh) được chuyển lên BV Nhi Trung ương, BV Bạch Mai. Tối cùng ngày, con số này đã tăng lên.

Top