Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Sốc" cảnh hàng trăm học sinh tiểu học cùng hát “Chắc ai đó sẽ về”

Thứ tư, 16:14 04/03/2015 | Xã hội

Giadinhnet – “Chắc ai đó sẽ về thôi, cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi, anh nhớ em…”, hàng trăm học sinh của một trường tiểu học ở Hà Nội đồng thanh hát theo “cô giáo” bài “Chắc ai đó sẽ về”.

Một đoạn clip dài khoảng 2 phút rưỡi vừa gây “choáng váng” đối với người xem, nhất là những bậc phụ huynh vừa được tăng tải lên mạng về hình ảnh hàng trăm học sinh trường tiểu học được cho là ở trường Tiểu học Đông Thái (Hà Nội) hát theo bài ‘Chắc ai đó sẽ về’ giữa sân trường. Đoạn clip cho thấy, người được cho là cô giáo đã lên hát và gợi mở cho học sinh toàn trường hát theo.

Đáng chú ‎ý, dù còn nhỏ tuổi, nhưng hầu hết các học sinh ngồi tại sân trường đều thuộc làu làu bài hát “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng – MTP từng gây sốt và tranh cãi trong thời gian qua. Hầu hết các em tỏ ra rất thích thú, hát và giơ tay hưởng ứng rất nhiệt tình. Khi “cô giáo” hát tới đâu là hàng trăm em học sinh tiểu học của trường đều hát theo đúng nhịp điệu, từ ngữ.

Ảnh cắt từ clip học sinh trường Tiểu học Đông Thái hát “Chắc ai đó sẽ về”.
Ảnh cắt từ clip học sinh trường Tiểu học Đông Thái hát “Chắc ai đó sẽ về”.

Sau khi clip được chia sẻ, rất nhiều ý kiến của cư dân mạng, trong đó có nhiều phụ huynh đều cho rằng bài hát trong bối cảnh nhà trường, lứa tuổi học sinh tiểu học không phù hợp. Nhiều người còn lo lắng sợ những ca từ, chất “sến” của bài hát ảnh hưởng tới tâm sinh lý của trẻ nhỏ, dù rằng các em đã thuộc bài hát (xem qua tivi, nghe nhạc ở nhà) từ trước nên mới hát theo “cô giáo”.

Xác nhận với Báo GĐ&XH, bà Vũ Thị Loan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Thái (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đoạn clip này đúng là được ghi lại tại trường. Đây là hoạt động văn nghệ nằm trong buổi sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường được tổ chức thời gian vừa qua. “Cô giáo” trong clip thực chất là cựu học sinh của trường, có khả năng ca hát nên nhà trường mời lên giao lưu, biểu diễn ca khúc tới các em học sinh. Bài hát “Chắc ai đó sẽ về” là do cựu học sinh lựa chọn, biểu diễn.

“Sau khi em học sinh cũ biểu diễn xong, dù được các em trong trường hết sức hưởng ứng, hát theo. Nhưng do đây là bài của người lớn, nên sau bài hát nhà trường cũng đã nhắc nhở các em đây là bài hát người lớn, các em còn nhỏ nên không phù hợp. Kế sau đó là các bài hát thiếu nhi khác. Bài hát này hoàn toàn không phải là giáo viên trong trường dạy các em” – Bà Loan chia sẻ.

Lãnh đạo trường cũng cho biết thêm, trường sẽ rút kinh nghiệm, kiểm duyệt kỹ trước các bài hát, tiết mục biểu diễn văn nghệ, tránh xảy ra những tình huống tương tự ở những dịp tổ chức sinh hoạt ngoại khóa sắp tới tại trường.

Clip học sinh trường Tiểu học Đông Thái cùng hát “Chắc ai đó sẽ về”:

 

Q.Anh

Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top