Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sở y tế hà nội

Cứ khoảng 40 ca F1 thì có đến 2.000 ca F2, Hà Nội đối phó phương án 100 ca mắc COVID-19 ngoài cộng động như thế nào?

Cứ khoảng 40 ca F1 thì có đến 2.000 ca F2, Hà Nội đối phó phương án 100 ca mắc COVID-19 ngoài cộng động như thế nào?

Y tế

GiadinhNet – Theo CDC Hà Nội, cứ khoảng 30 – 40 trường hợp F1 thì có từ 1.600 – 2.000 trường hợp F2 liên quan, nên Hà Nội đã chuẩn bị tinh thần cho 3 chu kỳ lây nhiễm, 2 phương án với 65 đội cơ động phòng chống dịch trên 30 quận, huyện đã kích hoạt.

SARS-CoV-2 ở Ấn Độ có mức độ nguy hiểm, lây lan nhanh, rộng, chủ yếu nhắm vào người trẻ

SARS-CoV-2 ở Ấn Độ có mức độ nguy hiểm, lây lan nhanh, rộng, chủ yếu nhắm vào người trẻ

Y tế

GiadinhNet – Theo bà Trần Thị Nhị Hà – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, SARS-CoV-2 ở Ấn Độ tương tự biến chủng ở Anh, hết sức nguy hiểm và lây lan rất nhanh. Do đó, trong thời gian tới, có khả năng sẽ có những ca bệnh dương tính trong cộng đồng ở các địa phương.

Cách ly “khẩn” 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ vùng dịch Campuchia qua đường tiểu ngạch và sân bay Nội Bài

Cách ly “khẩn” 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ vùng dịch Campuchia qua đường tiểu ngạch và sân bay Nội Bài

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế, 3 trường hợp nhập cảnh đi qua sân bay Nội Bài về thẳng Thái Nguyên và Bắc Ninh. Hiện đã được cách ly y tế, xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1.

"Nghi phạm" khiến nhiều học sinh trường tiểu học Newton và Trường Pascal nhập viện

"Nghi phạm" khiến nhiều học sinh trường tiểu học Newton và Trường Pascal nhập viện

Y tế

GiadinhNet - Cơ quan chức năng đã lấy 12 mẫu thực phẩm tại bữa ăn trưa bán trú và bữa phụ chiều 15/4 của hai trường này gửi đến Viện Kiểm nghiệm.

Sắp có thêm 50.000 liều vaccine COVID-19, Hà Nội mở rộng đối tượng được tiêm

Sắp có thêm 50.000 liều vaccine COVID-19, Hà Nội mở rộng đối tượng được tiêm

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho Hà Nội thêm 50.000 vaccine, sắp tới đối tượng tiêm sẽ được mở rộng thêm. Vì vậy, các cơ sở y tế tiếp tục phải tập huấn thành thạo quy trình tiêm vaccine.

Số người cùng chuyến bay ra Hà Nội với 2 cô gái mắc COVID-19 tăng từng giờ sau xác minh, đã có kết quả xét nghiệm 73 người

Số người cùng chuyến bay ra Hà Nội với 2 cô gái mắc COVID-19 tăng từng giờ sau xác minh, đã có kết quả xét nghiệm 73 người

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo kết quả xét nghiệm của 73/89 người liên quan đến chuyến bay có 2 bệnh nhân COVID-19 vừa công bố hôm nay, 26/3.

Hà Nội: Công bố kết quả xét nghiệm COVID-19 của gần 4.000 người nguy cơ cao

Hà Nội: Công bố kết quả xét nghiệm COVID-19 của gần 4.000 người nguy cơ cao

Y tế

GiadinhNet - Tính đến 17h ngày 22/3 đã có 3.931 đối tượng nguy cơ cao tại cộng đồng ở Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2.

Sở Y tế thông tin về tiến độ tiêm vaccine cho người dân Thủ đô từ 18 tuổi

Sở Y tế thông tin về tiến độ tiêm vaccine cho người dân Thủ đô từ 18 tuổi

Y tế

GiadinhNet – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu ban chỉ đạo các quận, huyện có kế hoạch dự trù về số lượng vaccine được phân bổ, để ưu tiên cho các nhóm đối tượng theo quy định. Mục tiêu tiêm chủng là đảm bảo trên 95% đối tượng trên 18 tuổi trên địa bàn đều được tiêm chủng.

Chủng virus của bệnh nhân người Nhật tử vong ở Hà Nội thuộc nhóm lưu hành chủ yếu tại Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan

Chủng virus của bệnh nhân người Nhật tử vong ở Hà Nội thuộc nhóm lưu hành chủ yếu tại Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, BN2229 là người Nhật tử vong tại khách sạn có chủng virus SARS-CoV-2 thuộc nhóm 20C. Chủng này lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và lưu hành chủ yếu tại Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ.

Hà Nội: Bệnh nhân COVID-19 ở Cầu Giấy tái dương tính

Hà Nội: Bệnh nhân COVID-19 ở Cầu Giấy tái dương tính

Y tế

GiadinhNet - Nữ bệnh nhân có tên Đ.T.L (BN1819), sinh năm 1973, có địa chỉ tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, được ra viện hôm 21/2 sau 3 tuần điều trị nay tái dương tính.

Lịch trình dày đặc của cô gái Hà Nội vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2

Lịch trình dày đặc của cô gái Hà Nội vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet - Từ ngày 2 đến 10/2 (29 Tết), chị H có lịch trình dày đặc, đi uống cafe và ăn tối với một số người bạn tại nhiều quận ở Hà Nội.

Hà Nội: Người đàn ông Nhật tử vong ở khách sạn Somerset Westpoint dương tính SARS-CoV-2

Hà Nội: Người đàn ông Nhật tử vong ở khách sạn Somerset Westpoint dương tính SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet - CDC Hà Nội xác nhận, người đàn ông 54 tuổi tử vong tối qua tại khách sạn số 2 Tây Hồ vừa có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm từ những nơi có dịch sang địa phương khác trong dịp Tết

Sở Y tế Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm từ những nơi có dịch sang địa phương khác trong dịp Tết

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm từ các địa phương có dịch sang địa phương khác do tình trạng người dân đi từ vùng dịch về không khai báo hoặc chưa khai báo rõ lịch trình di chuyển.

Hà Nội: Trong 757 F1 của 21 bệnh nhân thì có 17 mẫu dương tính virus SARS-CoV-2

Hà Nội: Trong 757 F1 của 21 bệnh nhân thì có 17 mẫu dương tính virus SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế, Hà Nội đã xác định được 757 F1 của 21 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó có 17 mẫu cho kết quả dương tính, 711 mẫu âm tính, còn 29 đang chạy xét nghiệm.

Hà Nội lại phát hiện thêm 2 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Hà Nội lại phát hiện thêm 2 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Y tế

GiadinhNet - Đi đám cưới của gia đình một bệnh nhân COVID-19, bà L ở Dịch Vọng, Cầu Giấy vừa được phát hiện lây bệnh, thành BN1819, sáng 1/2.

Sở Y tế Hà Nội: Ca dương tính ra khỏi khu cách ly COVID-19 vì "nhầm lẫn"

Sở Y tế Hà Nội: Ca dương tính ra khỏi khu cách ly COVID-19 vì "nhầm lẫn"

Y tế

GiadinhNet - Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ đã cho 89 người rời khu cách ly COVID-19 khi chỉ mới nhận được kết quả xét nghiệm âm tính của 84 trường hợp.

Hà Nội: Nhà thờ, cơ sở tôn giáo phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội: Nhà thờ, cơ sở tôn giáo phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet – Trước dịp Giáng sinh đang đến gần, Sở Y tế Hà Nội đề nghị cần phải làm việc với các nhà thờ đề nghị phải bảo đảm việc phòng, chống dịch cho các hoạt động cầu nguyện như: phải tổ chức vệ sinh, sát khuẩn và yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang…

Top