Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số người tiếp xúc gần BN714 ở Hà Nội tăng rất nhanh sau cuộc rà soát cả đêm qua

GiadinhNet - Đến cuối giờ sáng 6/8, hơn 200 người liên quan bệnh nhân làm điều hành xe buýt ở Hà Nội mắc COVID-19 đã được xác định, trong đó ít nhất 64 người tiếp xúc gần phải cách ly tập trung, nhiều người là cán bộ y tế.

Số người tiếp xúc gần BN714 ở Hà Nội tăng rất nhanh sau cuộc rà soát cả đêm qua - Ảnh 1.

Sáng 6/8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo Hà Nội có thêm 1 bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc thứ 3 ngoài cộng đồng từ đầu tháng 7 đến nay của Thủ đô.

Bệnh nhân 714 là nam giới, 42 tuổi, ở Hà Nội, nhân viên điều hành xe buýt. Ông từng đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ ngày 14-17/7. Ngày 19/7, bệnh nhân sốt nhẹ, viêm họng. Ngày 4/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội) và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến cuối giờ sáng 6/8, kết quả điều tra sơ bộ do CDC Hà Nội thông báo cho thấy, có ít nhất 64 người thuộc diện tiếp xúc gần với bệnh nhân 714. Trong đó, tại nơi làm việc (xí nghiệp xe buýt 10-10) có 20 người; Tại quán karaoke ở Nam Từ Liêm, đã lấy mẫu 8/8 người; Tại nhà và các khu vực liên quan khác lấy mẫu 9/9 người. 37 người này đã được chuyển cách ly tập trung.

Ngoài ra, tại quán ăn tại Cầu Giấy đã lấy mẫu 16/16 người; hiện tại đang liên hệ để chuyển cách ly tập trung. Với Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an (Nam Từ Liêm), có 11 người tiếp xúc gần bệnh nhân, nhà chức trách đã lấy mẫu 100% số này, hiện họ đang cách ly tại Bệnh viện.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện lấy mẫu 20 người sống cùng tòa nhà với bệnh nhân và có tiền sử đi chung thang máy với bệnh nhân.

"Các trường hợp tiếp xúc gần vòng 2 (F2) đang tiếp tục được điều tra, sơ bộ đã ghi nhận ít nhất 123 trường hợp F2" - ông Việt cho hay.

Con số này tăng mạnh so với thời điểm cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội diễn ra cuối giờ chiều qua (khoảng gần 60 người). Lãnh đạo CDC Hà Nội cho hay từ khi có biểu hiện bệnh đến trước khi phát hiện bệnh, bệnh nhân có tận hơn 2 tuần giao lưu ngoài cộng đồng, đến nhiều chỗ đông người, tiếp xúc rất nhiều, liên quan cả 5 quận ở Hà Nội (Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm). 

Số người tiếp xúc gần BN714 ở Hà Nội tăng rất nhanh sau cuộc rà soát cả đêm qua - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Lịch di chuyển dày đặc, lượng người tiếp xúc nhiều khiến cả đêm qua, lực lượng y tế, cán bộ các phường, xã đi khắp nơi rà soát. Tuy nhiên, số người có liên quan bệnh nhân chưa thể dừng lại.

"Hà Nội tiếp tục điều tra lịch trình di chuyển của bệnh nhân, rà soát những người có liên quan, tiếp xúc với bệnh nhân để cách ly, theo dõi sức khỏe" - ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho hay.

Ông Việt cho biết, từ khi về Hà Nội cho đến khi được cách ly, phát hiện dương tính, người đàn ông này đến nhiều nơi đông người như đi uống bia với đồng nghiệp cùng văn phòng và lái xe và phụ xe tại quán bia Cây Xung tại Chợ Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy (tầm khoảng 12h trưa hôm 20/7); liên hoan với bạn tại một nhà hàng ở 168 Trần Vỹ, Mai Dịch (Cầu Giấy) và hát karaoke tại A99 Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm hôm 22/7.

Bệnh nhân còn về quê vợ ở thôn Lạc Thành Bắc, Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với bố mẹ vợ và đi chơi tại chợ Lục.  

Người đàn ông này khai ngày 26/7 có khai báo y tế ở Trạm Y tế. 5 ngày sau được làm test nhanh tại TYT phường (kết quả âm tính).

Bệnh nhân đi nhiều nơi tại quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm với lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc rất nhiều người, chưa kể còn đi khám ở Hà Đông.

Điều đáng lưu ý là bệnh nhân có biểu hiện bệnh sớm (từ 19/7) sốt nhẹ, viêm họng, tự uống thuốc tại nhà, không đi khám tại đâu. Đến 9 ngày sau, các triệu chứng bệnh vẫn không đỡ khi có biểu hiện sốt, đau rát họng, bệnh nhân đến Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an (địa chỉ: 278 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm) để khám.

Đến ngày 3/8, bệnh nhân chụp Xquang phổi ở Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an cho thấy có hình ảnh đám mờ ở phổi phải. Một ngày sau, khi đi khám tại Bệnh viện Hà Đông, bệnh nhân được nhận định có dịch tễ đi Đà Nẵng từ ngày 14/7 – 17/7. 

Đặc biệt, đã có kết quả test nhanh âm tính, người bệnh trình bày nguyện vọng muốn làm xét nghiệm khẳng định bằng Realtime –PCR. Bác sỹ khám đã giải thích người bệnh cần được đưa vào khu vực cách ly ngay, sau đó bệnh viện sẽ thông báo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật đến lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. Tuy nhiên bệnh nhân không đồng ý và tự đi về.  

Từ ngày 3-4/8, bệnh nhân đến rất nhiều bệnh viện như Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an (tại Trung Văn, Nam Từ Liêm), Bệnh viện Hà Đông, Bệnh viện Phổi Trung ương rồi sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 xét nghiệm, cách ly.

 T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 14 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top