Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương xây dựng kịch bản khai giảng năm học mới như thế nào trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát?

GiadinhNet - "Hiện tại, chúng tôi đang đưa ra một số ý tưởng và giao cho các phòng liên quan dự thảo, sau đó sẽ tập hợp để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về khai giảng và kế hoạch giảng dạy năm học mới. Khi hoàn thiện, Sở sẽ trình UBND tỉnh...", Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết.

Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương xây dựng kịch bản khai giảng năm học mới như thế nào trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát?  - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tính đến sáng nay (19/8), tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 11 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền) và ảnh hưởng trực tiếp đến 4 địa phương gồm: TP. Hải Dương, huyện Bình Giang, Nam Sách, Thanh Hà. Trong đó, TP. Hải Dương chịu ảnh hưởng lớn nhất. 

Có thể nói, trong thời gian ngắn khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, tỉnh Hải Dương chịu ảnh hưởng lớn. Riêng địa bàn thành phố đã thiết lập cách ly xã hội từ 0h ngày 14/8, việc ra vào được siết chặt và có 4 khu dân cư, 1 con ngõ đang bị phong tỏa, cách ly y tế trong khi ngày khai giảng năm học mới 2020-2021 đang đến gần. 

Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương xây dựng kịch bản khai giảng năm học mới như thế nào trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát?  - Ảnh 3.

Hiện tại, tỉnh Hải Dương ghi nhận được 11 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch thuộc nhà hàng Thế giới bò tươi. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Tiến – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hải Dương thông tin, hiện tại Bộ GD&ĐT chưa có văn bản chính thức hướng dẫn khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ, năm nay khai giảng vào 05/9, còn ngày tựu trường 01/9. 

"Đơn vị Sở chúng tôi đang dồn sức tập trung cho công tác chấm thi tốt nghiệp THPT, cho nên chưa xây dựng kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, quan điểm của đơn vị là hiện tại Hải Dương đang là trung tâm dịch COVID-19, do đó công tác phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu; bên cạnh việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kép: vừa đảm bảo chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nhiệm vụ năm học vẫn phải duy trì", bà Tiến cho biết. 

Quan điểm của Sở về khai giảng năm học mới dựa trên tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương. Đối với những khu vực an toàn (huyện, xã, trường cụ thể) chưa có người mắc, vẫn có thể tổ chức khai giảng tập trung bình thường nhưng phải có những biện pháp phòng dịch như: khử khuẩn, đo thân nhiệt, giãn cách, đeo khẩu trang… 

Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương xây dựng kịch bản khai giảng năm học mới như thế nào trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát?  - Ảnh 4.

Khu vực cách ly y tế trên phố Ngô Quyền. Ảnh: Đ.Tùy

Những địa phương có dịch, đang bị cách ly xã hội, hoặc có trường hợp F1, F2, chắc chắn nơi đó không thể tổ chức khai giảng tập trung, mà có thể tổ chức khai giảng theo hình thức khác cho phù hợp. Tuy nhiên, việc an toàn cho học sinh, giáo viên luôn được đặt lên hàng đầu. Trường hợp những học sinh đang được cách ly tập trung (F1), học sinh đang được cách ly tại nhà (F2, F3) thì không đi khai giảng, mặc dù địa bàn và trường đó có tổ chức khai giảng tập trung đi chăng nữa, nhưng sẽ khuyến cáo những trường hợp này không đi. 

Riêng các trường có học sinh mắc COVID-19, trước khi tổ chức khai giảng năm học mới, đơn vị giáo dục cần tiến hành khử khuẩn toàn bộ trường đảm bảo môi trường an toàn. Những trường này sẽ tổ chức khai giảng theo cách khác, còn việc khai giảng tập trung khó có thể diễn ra. Bên cạnh đó, các trường không có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh mắc COVID-19 và bị cách ly thì vẫn tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo quy định. 

Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương xây dựng kịch bản khai giảng năm học mới như thế nào trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát?  - Ảnh 5.

Sở GD&DT tỉnh Hải Dương đưa ra nhiều ý tưởng cho Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT, đối với TP. Hải Dương khả năng tổ chức khai giảng năm học mới tập trung là rất khó, trong khi ổ dịch nằm trong địa phương này, kể cả không có người trên địa bàn mắc COVID-19 thì việc đảm bảo an toàn cho học sinh là vấn đề quan tâm, vì học sinh TP. Hải Dương hầu hết theo khu vực, theo tuyến, nhưng việc bố trí các tuyến theo địa bàn có sự đan xen. Trong khi đó, toàn bộ thành bố đang thực hiện cách ly xã hội và nhiều khu dân cư cũng đang phong tỏa, cách ly y tế.

Đối với những địa phương chưa có người người mắc COVID-19, đơn vị sở tại sẽ theo dõi, nắm bắt tình hình sức khoẻ của học sinh, giáo viên, nhân viên cùng những vấn đề liên quan đến các trường hợp F1, F2 trên địa bàn, từ đó đưa ra giải pháp và hình thức khai giảng phù hợp. Về hình thức tổ chức dạy học, Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị lựa chọn cho phù hợp đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học. Trường hợp dịch kéo dài, chưa ổn định mà không tổ chức học tập trung được, các đơn vị sẽ tổ chức dạy học trực tuyến. 

Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương xây dựng kịch bản khai giảng năm học mới như thế nào trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát?  - Ảnh 6.

TP. Hải Dương đang trong thời gian cách ly xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Bà Tiến cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đang đưa ra một số ý tưởng và giao cho các phòng liên quan dự thảo, sau đó sẽ tập hợp để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về khai giảng và kế hoạch giảng dạy năm học mới. Khi hoàn thiện, Sở sẽ trình UBND tỉnh, còn trong lúc này chúng tôi đang tập trung cao cho việc chấm thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt chấm thi trong điều kiện dịch bệnh căng thẳng, cách ly". 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hôm qua Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương ban hành văn bản về việc chuẩn bị một số công việc cho năm học mới 2020 - 2021. Trong đó có nội dung: Các cuộc họp chuẩn bị cho năm học mới của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trường hợp cần thiết có thể họp trong phạm vi hẹp (lãnh đạo nhà trường, các tổ chuyên môn), sau đó các tổ trưởng sẽ triển khai chi tiết nội dung cuộc họp đến toàn thể giáo viên, nhân viên trong tổ theo hình thức trực tiếp nhưng đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội...

Đức Tùy

Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương xây dựng kịch bản khai giảng năm học mới như thế nào trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát?  - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 4 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

Làm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 4 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Top