Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh non

Sử dụng đồ nhựa đựng thực phẩm có thể gây sinh non

Sử dụng đồ nhựa đựng thực phẩm có thể gây sinh non

Sống khỏe

GiadinhNet – Mới đây, một nghiên cứu mới từ Đại học Y tế công cộng Michigan (Mỹ) kết luận, tiếp xúc nhiều với chất phthalates (chất có nhiều trong đồ nhựa) sẽ tăng nguy cơ sinh non 2-4 lần.

Mẹ quá tuổi hoặc quá trẻ làm tăng nguy cơ sinh non

Mẹ quá tuổi hoặc quá trẻ làm tăng nguy cơ sinh non

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Việt Nam là một trong số nhiều nước có tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân cao. Thống kê tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương gần đây cho thấy, tỷ lệ trẻ sinh non có xu hướng tăng lên, từ 15% (năm 2011) lên 18% (năm 2013).

Bé sơ sinh nặng 0,5kg đã tử vong

Bé sơ sinh nặng 0,5kg đã tử vong

Tin tức - Sự kiện

Bác sĩ Lê Xuân Trung, Trưởng khoa cấp cứu sơ sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, cháu Lê Sỹ Cường, bệnh nhân nặng 500g đã tử vong.

Vẻ đáng yêu của những đứa trẻ trong ca sinh 5

Vẻ đáng yêu của những đứa trẻ trong ca sinh 5

Y tế

Sáng nay, 4 bé trong ca sinh 5 tại Bệnh viện Từ Dũ đã được ra phòng ngoài với mẹ. Các bác sĩ cho biết, sức khỏe của bé còn lại, nặng 1,3 kg, vốn bị suy hô hấp nặng mấy ngày trước cũng tốt lên.

Top